Cách sống khôn ngoan nhất của tuổi 60 không phải là ở nhà trông cháu mà là làm tốt 4 việc này

Bảo Anh. - Ngày 07/03/2023 11:58 AM (GMT+7)

Chỉ những người từng trải trên đời và không ngừng làm giàu cho bản thân mới có thể mở ra cuộc sống tốt đẹp.

Một số người nói rằng thế giới này giống như một dây chuyền lắp ráp và cuộc sống mà bạn và tôi đang trải qua cũng như một khuôn mẫu tiêu chuẩn vậy, nó áp dụng cho bất kỳ lứa tuổi nào. Người trẻ cần học tập để ra trường kiếm được việc làm, khi thời điểm đến sẽ lập gia đình và sinh con. Những người trung niên quay cuồng trong làm việc, thắt lưng buộc bụng để trả nợ mua nhà mua xe, cho con cái học hành. Người già nghỉ hưu sẽ mặc nhiên trở thành bảo mẫu miễn phí, trông cháu để con cái có thể yên tâm làm việc. Một cuộc sống như vậy giống như một cái lồng mà rất người bị mắc kẹt.

Trên thực tế, cách sống thông minh nhất của một người trên 60 tuổi không phải là ở nhà chăm con cháu mà là làm tốt những việc này:

Cách sống khôn ngoan nhất của tuổi 60 không phải là ở nhà trông cháu mà là làm tốt 4 việc này - 1

1. Làm điều bạn thích nhưng không có cơ hội làm trong những năm đầu đời

Khi ai cũng đắm chìm trong cuộc sống theo khuôn mẫu, thực ra họ đã quên mất một điều rằng liệu cuộc sống này có phải là điều họ muốn. 

Có 8 tỷ người trên thế giới này, vì vậy nên có 8 tỷ phong cách sống khác nhau. Bạn theo đuổi ước mơ của mình, người khác theo đuổi lý tưởng trong tim. Dù thế nào thì ai cũng tuyệt vời theo cách riêng của họ, không hề giống nhau.

Nhiều người khi được hỏi về ý nghĩa của cuộc sống đều nói rằng họ muốn thành công, giàu có và quyền lực, thay đổi vận mệnh của mình. Trên thực tế, họ đã bỏ qua những ước mơ, hoài bão bên trong mình.

Khi bạn nghỉ hưu, hãy làm những gì bạn thích khi vẫn còn thời gian và có thể đi lại. Nếu bạn từng ước muốn viết sách nhưng vì cuộc sống mà gác lại ước mơ, sau khi về hưu hãy bắt đầu và hiện thực hóa giấc mơ của mình. Cuộc đời mấy chục năm vội vã, nếu không được sống theo trái tim mình mách bảo thì thật uổng phí. 

Cách sống khôn ngoan nhất của tuổi 60 không phải là ở nhà trông cháu mà là làm tốt 4 việc này - 2

Thứ hai, gắn bó với một môn thể thao bạn thích

Người già ngoài 60 có cần tập thể dục không? Tập thể dục chắc chắn là cần thiết, nhưng đừng quá mức. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại này, chúng ta dường như ngày càng dành ít thời gian hơn cho việc vận động, thích nằm nghỉ ngơi lướt điện thoại hơn là chơi thể thao. 

Một danh nhân từng nói rằng dù có tiền hay không, bạn vẫn có thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống thông qua thể thao. Đó có thể là chạy bộ, tập yoga hay bất kỳ bộ môn phù hợp nào. Một cuộc sống kết hợp giữa chuyển động và tĩnh lặng sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Bạn sẽ không chỉ cải thiện được sức khỏe thể chất mà cả về mặt tinh thần, bạn cũng trở nên tích cực hơn nhờ thể thao.

Cách sống khôn ngoan nhất của tuổi 60 không phải là ở nhà trông cháu mà là làm tốt 4 việc này - 3

3. Đi để nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn 

Bạn muốn sống một cuộc sống tầm thường hay đầy thú vị? Đừng giới hạn đôi chân của mình và đừng đóng đinh cho những ý tưởng. Sau khi nghỉ hưu và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, hãy đi để nhìn ngắm thế giới xung quanh mình.

Nếu chúng ta sống ở một nơi cả đời và chưa bao giờ tiếp xúc với cảnh vật, con người và nền văn hóa ở nơi khác, chẳng phải điều đó thật phí hoài hay sao? Mỗi người đều nên có một giấc mơ lãng mạn trong trái tim của họ. Đừng để cuộc sống này trở nên tê liệt và vô giá trị, bạn sống chỉ như một chiếc máy không hồn. 

Cách sống khôn ngoan nhất của tuổi 60 không phải là ở nhà trông cháu mà là làm tốt 4 việc này - 4

4. Đọc thêm để bắt kịp nhịp độ thời đại

Sau khi về hưu, người già có cần đọc sách báo không, có cần bắt kịp nhịp độ thời đại không? Chắc chắn là có. Khi còn đi làm, chúng ta thường đọc để nâng cao nghiệp vụ, đọc để kiếm tiền. Sau khi về hưu, đọc chính là để bản thân sống tỉnh táo hơn, để suốt đời không lầm lẫn.

Kỹ năng ở trong tay, nghị lực ở trong cơ thể, tư duy ở trong não. Chỉ những người từng trải trên đời và không ngừng làm giàu cho bản thân mới có thể mở ra cuộc sống tốt đẹp. Hãy đọc nhiều hơn về những gì mình thích và cả những lĩnh vực bạn chưa từng nghĩ đến. Nếu thơ có thể gột rửa tâm hồn của chúng ta thì các cuốn sách về khoa học có thể giúp ta hiểu rõ hơn về sự phát triển của xã hội. Hãy làm cho phần còn lại của cuộc đời mình trở nên tuyệt vời, giống như ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trước khi màn đêm buông xuống.

Chiếc áo đánh ghen
Xem các vụ vợ đi đánh ghen chồng, tôi vô cùng thắc mắc vì sao các chị luôn mặc áo chống nắng để đi vạch tội gã chồng và túm tóc cô nhân tình?

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống