Là người nổi tiếng, hãy biết trách nhiệm xã hội của mình!

Ngày 12/03/2020 19:10 PM (GMT+7)

Trong thời đại số, khi thông tin có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, việc phát ngôn sao cho đúng đắn, chuẩn mực càng phải được người nổi tiếng coi trọng. Đó chính là trách nhiệm của họ đối với cộng đồng. Mạng xã hội ảo nhưng tác động là thật!

Mới đây, giám đốc điều hành Tổ chức Y tế thế giới WHO chính thức tuyên bố dịch bệnh hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19) là đại dịch toàn cầu. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đã lây nhiễm hơn 100.000 người khắp thế giới, trong đó hơn 80.000 người ở Trung Quốc.

Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh tăng lên theo ngày. Trước những diễn biến của dịch bệnh, không chỉ những người ở vùng dịch mà ai nấy đều bày tỏ sự lo lắng, mong sao Việt Nam sẽ không có thêm ca nhiễm nào, kiểm soát thật tốt. 

Trở về từ Mỹ sau chuyến đi lưu diễn, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã làm các thủ tục khai báo y tế nghiêm túc và đầy đủ. Đoàn của anh cũng không có ai có dấu hiệu ho, sốt và không bị yêu cầu cách ly song anh cho biết mình và mọi thành viên sẽ tự cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng. 

Một gương mặt khác đang nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ trong thời gian này chính là cô nàng tín đồ thời trang Châu Bùi. Ngay sau khi trở về TP.HCM từ Tuần lễ thời trang Milan và Paris, Châu Bùi đã được kiểm tra y tế và đưa thẳng đi cách ly tập trung phòng COVID-19. Những ngày trong khu cách ly, Châu Bùi đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị của mình với sự vui vẻ, lạc quan. 

Thế nhưng trong bối cảnh tất cả đều đang chung tay chống dịch, có nhiều người nổi tiếng khác lại gây thất vọng với những phát ngôn thiếu trách nhiệm.

Là người nổi tiếng, hãy biết trách nhiệm xã hội của mình! - 1

Nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai với phát ngôn gây tranh cãi.

Mới đây nhất, một nữ diễn viên ở Hà Nội đã đăng dòng trạng thái gây tranh cãi về COVID-19: "Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ". Từng được người hâm mộ chú ý đến sau bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai, nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ thất vọng và mất thiện cảm. 

Đáng buồn đây lại không phải là trường hợp duy nhất khi người nổi tiếng đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm trong dịch COVID-19. Trước đó, ông bầu V.K.T sau khi trở về từ Tuần lễ thời trang Milan được yêu cầu cách ly tập trung để xét nghiệm COVID-19 song phòng y tế đã phải tốn không ít thời gian để vận động người đàn ông này đi cách ly. 

Trong một video được chia sẻ, V.K.T đã gây bức xúc trong dư luận khi nói bản thân rất bức bối và muốn ra khỏi khu cách ly. "Ở đây rất ngột ngạt. Tôi nghĩ tôi không bị bệnh mà đến đây tôi bị bệnh đấy… Ở đây khác hoàn toàn với cuộc sống và sinh hoạt của tôi ở ngoài".

Là người nổi tiếng, hãy biết trách nhiệm xã hội của mình! - 2

V.K.T, ông bầu gây bức xúc trong dư luận với chia sẻ cảm thấy ngột ngạt trong khu cách ly. 

Hàng loạt bình luận cũng như chỉ trách gay gắt đã hướng về phía nữ diễn viên nọ cũng như ông bầu kia hay nhiều diễn viên, ca sĩ với những phát ngôn thông tin sai lệch trước đó. Ai nấy không khỏi bức xúc bởi trong khi toàn ngành y tế Việt Nam đang gồng mình để đối phó, kiểm soát COVID-19 thì những người nổi tiếng này lại thể hiện sự thiếu trách nhiệm xã hội.

Nếu họ là một người dân bình thường, một nhân viên công sở ngày làm 8 tiếng, mức độ ảnh hưởng đến bạn bè, đồng nghiệp rồi người thân đã không nhỏ, đằng này họ là những người nổi tiếng, có khi sở hữu tới cả triệu người hâm mộ hay theo dõi trên các phương tiện cá nhân. Cùng một câu nói, việc làm, khi xuất phát từ nghệ sĩ, người nổi tiếng, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn, ảnh hưởng mang tính sâu rộng hơn. Đáng buồn là thay vì lan toả những năng lượng tích cực, thông tin hữu ích thì những người nổi tiếng này lại đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm. 

Lâu nay, facebook, instagram... vốn được người nổi tiếng sử dụng như các kênh để tương tác với người hâm mộ, chia sẻ về các hoạt động trong ngành hay đời sống thường ngày. Mỗi trang cá nhân của các nghệ sĩ nổi tiếng luôn có hàng vạn thậm chí cả triệu người quan tâm, theo dõi, chính vì vậy mỗi phát ngôn được đăng tải trên trang đều có những ảnh hưởng nhất định đến công chúng. 

Hôm nay cô ca sĩ nọ đeo một chiếc túi hàng hiệu mới ra mắt, chắc hẳn rằng chỉ trong thời gian sớm thôi, chiếc túi đó sẽ được rất nhiều người săn lùng. Người nổi tiếng lúc này đóng vai trò như "người điều khiển vô hình", mang tính gợi ý, định hướng công chúng, đặc biệt là với những người hâm mộ. Đó là lý do chẳng phải bỗng nhiên mà người nổi tiếng có nguồn thu không nhỏ từ việc quảng cáo cho các doanh nghiệp, các hãng thời trang... 

Vậy nhưng không phải ai cũng biết đồng hành với quyền lợi cũng chính là trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng. Một hành vi thiếu hiểu biết, một phát ngôn vô trách nhiệm hoàn toàn có thể gây ra sự nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nhất là trong thời đại số, khi thông tin có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, việc phát ngôn sao cho đúng đắn, chuẩn mực càng phải được người nổi tiếng coi trọng, đó chính là trách nhiệm của họ đối với cộng đồng. Mạng xã hội ảo nhưng tác động là thật!

“Mình chỉ sốt ruột lo lắng cho tình hình chung của sức khỏe mọi người. Xin lỗi vì sự sai lầm này...”, là những lời trần tình của một nữ diễn viên nổi tiếng gửi đến cộng đồng mạng sau khi đưa ra phát ngôn sai lệch về COVID-19.  

Phần lớn những phát ngôn, hành vi gây ảnh hưởng xấu đã khép lại sau sự vào cuộc của cơ quan chức năng song mong rằng các nghệ sĩ, những người vốn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng hãy có ý thức hơn về trách nhiệm xã hội của mình, suy nghĩ trước khi đưa ra những phát ngôn, hành động. Khi ý thức được tầm ảnh hưởng của mình, bên cạnh những đóng góp qua các ca khúc, thiết kế giá trị, hãy sử dụng ưu thế của mình để lan toả tới cộng đồng những điều đúng đắn, chân thực và tích cực.

Làm người nổi tiếng âu cũng là một "nghề", hãy nghĩ về quyền lợi mình được nhận và có trách nhiệm xã hội xứng đáng. Với tiêu chí "Đứng yên vì cộng đồng", hãy góp phần để chùng nhau đẩy lùi COVID-19.

Chưa có ca nào mất 3 giờ vận động đi cách ly như Vũ Khắc Tiệp
"Chưa có ca nào chúng tôi vận động mất 3 giờ mới chịu lên xe về khu cách ly như anh Vũ Khắc Tiệp", Trưởng phòng y tế Quận 2 Trương Thanh Trung nói.
Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn