Phụ nữ khôn ngoan hiểu đây mới là trạng thái sống tốt nhất

Bảo Anh. - Ngày 07/07/2023 12:00 PM (GMT+7)

Theo bạn, trạng thái cuộc sống tốt nhất của một cô gái là gì? Khi một người phụ nữ rạng ngời năng lượng sống, trái tim tràn đầy tình yêu thương, có thể sống theo cách mình thích, có thể dịu dàng và kiên định, đó chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

1. Không quá kỳ vọng 

Một người phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp mang khí chất của nữ anh hùng. Họ yêu bản thân, đánh giá cao chính mình, sẽ không cố sức để đổi lấy sự hài lòng của người khác và không chờ đợi từ ai kia. Bất kể nửa kia có chung thủy hay không, hôn nhân có hạnh phúc hay không, họ đều hiểu rằng mối quan hệ đó không phải là tất cả của cuộc đời. Nếu có thể cùng nhau kề vai sát cánh, họ sẽ thực sự trân trọng. Nếu nửa kia phản bội mình, họ sẽ kịp thời chặn lại sự mất mát, không đánh mất hạnh phúc của mình trong tâm trạng lo toan được mất.

Những kỳ vọng hão huyền là điều có thể làm khổ một người phụ nữ. Thay vì để người khác kiểm soát, quyết định cuộc sống của mình, thay vì luôn mong đợi ở ai kia, tốt hơn hết bạn nên dành thời gian quản lý cơ thể và nâng cao khả năng kiếm tiền của mình.

Cuộc đời dài như vậy với biết bao biến cố và thăng trầm, đừng chờ đợi ai mà hãy sống với tư cách là nhân vật chính của trong bộ phim cuộc đời mình. Tất cả những thứ khác đều là điểm xuyết thêm, nếu không có bạn vẫn có thể rực rỡ. Một người phụ nữ chỉ có thể giữ được vẻ đẹp của mình khi biết độc lập. 

Phụ nữ khôn ngoan hiểu đây mới là trạng thái sống tốt nhất - 1

2. Có việc để làm 

Một người phụ nữ không nhất thiết phải kiếm được rất nhiều tiền nhưng nhất định phải có cho mình một công việc để làm. Ngay cả khi bạn chỉ kiếm được một số tiền khiêm tốn, đó chính là sự tự tin làm người.

Dựa vào núi, núi sẽ lở; dựa vào người, người sẽ chạy. Chọn cách dựa dẫm vào người khác luôn là cách sống không đáng tin cậy nhất. Đừng bao giờ từ bỏ khả năng kiếm tiền của bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Khi bạn chủ động về tài chính, dù gặp biến cố bạn cũng không phải khép nép cúi xin ai kia vì bạn có khả năng làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Khi bạn chủ động về tài chính, bạn có thể lo lắng và chăm sóc tốt hơn cho những người thân yêu của mình. Đôi khi, người ta chọn làm một việc gì đó, không nhất thiết phải theo đuổi sự giàu có, mà là để cuộc sống của họ an toàn hơn.

Hơn nữa, khi một người phụ nữ quá nhàn rỗi, họ sẽ có xu hướng suy nghĩ lung tung, tầm nhìn ngày càng hạn hẹp, mất khả năng tự chủ và dần mất phương hướng cuộc sống trong những xích mích nội bộ. Giàu có hay không cũng phải giữ cho mình bận rộn và giá trị. 

Phụ nữ khôn ngoan hiểu đây mới là trạng thái sống tốt nhất - 2

3. Thói quen đọc sách 

Nhiều người nói rằng, đọc sách là cách chăm sóc sắc đẹp tốt nhất cho phụ nữ. Ấy là bởi càng đọc nhiều sách, khí chất bạn toát ra sẽ càng đặc biệt hơn, cả người tỏa ra một vẻ rực rỡ khác.

Mỗi người chỉ có thể sống một lần nhưng qua những cuốn sách, ta có thể sống nhiều cuộc đời khác nhau. Sách cho ta nhìn thấy những thế giới khác, mới mẻ và đầy thú vị. Càng đọc nhiều, ta lại càng biết rằng những hiểu biết của mình về thế giới chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. 

Phụ nữ muốn có năng lực tư duy độc lập thì phải đọc sách nhiều hơn, sống một cuộc đời không mù quáng, không chạy theo trào lưu, không bị tư duy cố hữu trói buộc. Người như vậy sẽ có thể xua tan được sương mù cuộc đời, lập kế hoạch đúng đắn nhất cho tương lai. 

Vẻ ngoài đẹp nhất của một người phụ nữ không phải là sự lộng lẫy của trang phục hay sự gợi cảm của những đường cong mà là trí tuệ và sáng suốt, điều mà những cuốn sách có thể mang lại cho bạn. Phụ nữ có tầm nhìn xa biết cách làm giàu cho bản thân, tự mở mang chính mình. 

Phụ nữ khôn ngoan hiểu đây mới là trạng thái sống tốt nhất - 3

4. Tận hưởng trạng thái một mình 

Bản chất của cuộc sống này thực sự là những lúc ta ở một mình. Suy cho cùng, dù đang ở trong một mối quan hệ hay không, đa phần ta đều phải một mình vượt qua những khoảnh khắc quan trọng nhất. 

Phụ nữ, càng trưởng thành càng học được cách một mình. Họ không còn cảm thấy cô đơn, buồn chán và lẻ loi khi không có ai đồng hành. Họ biết khi một mình, mọi suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, tâm trí ổn định hơn, tận hưởng khoảnh khắc ấy với những hoạt động mình thực sự yêu thích. Đó có thể là đọc sách, nghe nhạc và tập yoga, học một kỹ năng nào đó mới như vẽ tranh, làm đồ gốm, viết lách... 

Những người phụ nữ thích một mình biết tự giải trí, tự tạo niềm vui sống cho mình, sắp xếp mọi thứ chu toàn. Họ không bị phụ thuộc vào thế giới bên ngoài mà dành nhiều sự quan tâm hơn cho nội tâm, tập trung hơn vào những gì quan trọng với mình và thực hiện một cách bình tĩnh. Một mình chính là lúc ta kết nối sâu sắc hơn với chính bản thân. 

Phụ nữ khôn ngoan hiểu đây mới là trạng thái sống tốt nhất - 4

5. Có sức khỏe

Đời người chỉ có một, có sức khỏe là có tất cả. Có nhiều người phụ nữ rất khéo léo đảm đang, ngày ngày lo lắng chăm sóc cửa nhà, con cái, bạn đời rồi cả đối nội đối ngoại. Tuy nhiên, họ lại quên mất chăm sóc bản thân mình. 

Nhớ rằng, phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân thì mới có thể chăm lo tốt được cho gia đình. Đừng lạm dụng sức khỏe của bạn, ăn nhiều thực phẩm lành mạnh hơn và giảm dần những "thực phẩm rác". Ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Khi bạn xây dựng được nhiều thói quen sinh hoạt tốt, thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn.

Dù cuộc sống có ra sao, dù giàu nghèo thế nào thì trước tiên bạn phải đảm bảo cho mình cơ thể khỏe mạnh. Không có sức khỏe thì dù có bao nhiêu tiền cũng không sung sướng được, không có sức khỏe muốn chăm sóc người mình yêu thương cũng rất khó khăn. Trân trọng và dành sự ưu tiên cho chăm sóc sức khỏe là cách một người phụ nữ yêu đời, yêu chính mình.

Phụ nữ khôn ngoan hiểu đây mới là trạng thái sống tốt nhất - 5

6. Có thể tự chữa lành

Tự phục hồi là một trong những khả năng tuyệt vời nhất mà một người có thể có. Cuộc sống với mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến chúng ta dễ bỏ lỡ những cảnh đẹp trên đường, lao về phía trước một cách mù quáng và đôi khi không tránh khỏi bị thương. Nhiều người bận rộn đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, không thể tìm một người để chia sẻ, bầu bạn. 

Đừng cảm thấy tội lỗi về những sai lầm, cũng đừng thất vọng về bản thân. Cuộc sống là một quá trình không ngừng của tổn thương và chữa lành. Cho dù là cuộc sống không diễn ra theo ý muốn hay kỹ năng nào đó của bạn không tốt bằng ai kia, nhớ rằng học cách buông bỏ cũng chính là biểu hiện của sự mạnh mẽ. Buông bỏ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn; buông bỏ để thực sự tập trung cho những gì quan trọng nhất.

Cuộc đời là của mình và lựa chọn cũng là của chính mình. Dù đau đớn cũng hãy cắn răng mà đi, vượt qua chính mình đồng thời chữa lành những vết thương. Đừng luôn nhìn vào những gì người khác có và những gì mình không có, đừng tìm kiếm cảm giác tồn tại trong cuộc sống của người khác mà hãy tỏa sáng trong thế giới của chính mình.

Bất kể trong cuộc đời này có ai yêu bạn hay không, hãy học cách dung hòa với cuộc sống, dung hòa với chính mình, chấp nhận chính mình trong mọi hoàn cảnh và yêu lấy bản thân, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. 

Nếu có con gái, tôi sẽ không bao giờ dạy con ba chữ phải hy sinh
Thân thể và tâm hồn của một cô gái là do cha mẹ cô ấy trao tặng, là thứ cần phải được nâng niu và nuôi dưỡng, chứ không phải là để thả trôi vô định...

Eva Góc nhìn

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Sau 35 tuổi, hãy thả lỏng tinh thần và bớt sự nhạy cảm từ bên trong. Nếu bạn nghĩ quá nhiều về mọi thứ, bạn sẽ vướng vào những điều nhỏ nhặt...

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn