Phụ nữ khôn ngoan học cách “ích kỷ” để hạnh phúc hơn

Bảo Anh. - Ngày 25/07/2023 12:09 PM (GMT+7)

Phụ nữ khôn ngoan học cách tự nhận thức bản thân, sống minh bạch hơn, “ích kỷ” một chút, không cần phải ép mình làm hài lòng người khác.

Có một nhà văn từng nói: “Đời người mấy chục năm ngắn ngủi, quan trọng nhất là thỏa mãn bản thân chứ không phải cố làm hài lòng người khác”.

Nếu dành thời gian để quan sát kỹ hơn ở những người phụ nữ hạnh phúc, bạn sẽ không khó để nhận ra họ đều là những người biết cách "ích kỷ". Hy sinh bản thân để làm hài lòng người khác không có nghĩa là bạn sẽ nhận được sự tôn trọng, trong khi bản thân sẽ dần đánh mất chính mình trong việc cố làm hài lòng.

Học cách tự nhận thức bản thân, sống minh bạch hơn, “ích kỷ” một chút, không cần phải ép mình làm hài lòng ai kia, đó mới là cách đúng đắn giúp bạn có được cảm giác giá trị và sự tồn tại. Thể hiện điểm mấu chốt của bạn và tập trung vào bản thân, cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Phụ nữ khôn ngoan học cách “ích kỷ” để hạnh phúc hơn - 1

1. Học cách tập trung vào bản thân

Người thực sự quan tâm và yêu thương bạn không cần lấy lòng, họ sẽ tự nhiên dành cho bạn những điều tốt đẹp ấy. Với người không quan tâm đến bạn, thì dù bạn có cố gắng hết sức, đối phương cũng chưa chắc đã coi trọng.

Ai cũng có một cuộc đời cần trân trọng, không cần hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác. Đôi khi, bạn càng cố làm hài lòng ai kia, bạn lại càng nhận được ít sự tôn trọng. Tập trung hơn vào bản thân, làm thỏa mãn chính mình, đó mới là cách để mưu cầu hạnh phúc cả đời.

Trong thực tế, nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình trở nên bận rộn với đủ những lo toan. Ưu tiên của họ luôn là con cái, gia đình nhà chồng, gia đình nhà đẻ, công việc... và rồi xếp cuối mới là mình. 

Con người, dù có sống thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn có những người đưa ra những lời nhận xét không hay về bạn. Khi bạn trở thành một người mẹ toàn thời gian, một số người nói rằng bạn không kiếm được tiền và khi bạn trở thành một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, sẽ có người nói rằng bạn vì công việc mà bỏ bê gia đình.

Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là bạn nên làm hài lòng chính mình và tập trung vào bản thân. Khi bạn tỏa sáng rực rỡ, con cái sẽ nhìn thấy ánh sáng toát ra từ chính bạn, học tập và chăm chỉ để noi theo gương sáng của bạn; bạn đời cũng cảm kích và quan tâm đến bạn nhiều hơn. Phụ nữ đừng nợ bản thân quá nhiều. Chỉ khi bạn yêu thương bản thân, bạn mới có thể yêu thương cuộc đời và yêu thương người khác. 

Phụ nữ khôn ngoan học cách “ích kỷ” để hạnh phúc hơn - 2

2. Biết cách thể hiện sự yếu đuối, đừng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ

Hàng trăm triệu năm trước, thằn lằn và khủng long vốn cùng hệ, nhưng vì sự chênh lệch về kích thước và sức mạnh, địa vị của chúng trên trái đất cũng khác nhau. Khi những con khủng long hùng mạnh ở vị trí thống trị thì những con thằn lằn chỉ sống cuộc đời nhỏ nhoi trong bóng tối. Thế nhưng, ngày nay, khi khủng long đã trở thành loài chỉ còn lại trong sách, thằn lằn vẫn sống tốt. 

Chẳng phải sự khôn ngoan của loài thằn lằn đôi khi chính là thứ mà con người chúng ta cần học hỏi hay sao? Nhiều khi ta sống quá mệt mỏi, quá nhiều gánh nặng trên vai nhưng vì sĩ diện, vì sợ người khác sẽ coi thường nên luôn tỏ ra quá mạnh mẽ, quen đóng vai người che chở.

Nhiều phụ nữ quá độc lập, dù khó khăn hay khổ sở cũng quyết không nhờ đến sự giúp đỡ của ai kia. Họ không cho phép mình yếu đuối, để rồi gánh hết mọi việc về mình. 

Phụ nữ khôn ngoan biết học cách cúi đúng lúc, tỏ ra yếu đuối khi cần. Đây không phải là sự hèn nhát mà là một loại trí tuệ. Cuộc sống này ngắn ngủi, vì sao phải luôn cố gồng mình trong khi bản thân hoàn toàn xứng đáng được yêu thương, che chở? Nhớ rằng, luôn có những người yêu thương bạn, sẵn sàng ở bên, đồng hành, che chở và giúp đỡ bạn. Sự nhờ vả qua lại cũng là cách để bạn tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. 

Phụ nữ khôn ngoan học cách “ích kỷ” để hạnh phúc hơn - 3

3. Đừng quá lý trí, hãy học cách từ chối những yêu cầu vô lý

Có cô gái nọ làm nghề thiết kế, khá tiếng tăm trong ngành. Bạn bè xung quanh biết cô là dân thiết kế nên thỉnh thoảng lại có người nhờ giúp đỡ, khi thì thiết kế logo, khi là trang trí căn hộ. Dù bận rộn và đôi khi việc nhờ không thực sự phải chuyên ngành của mình, cô vẫn tặc lưỡi và vui vẻ đồng ý. 

Thời gian nọ, công ty cô chuẩn bị hồ sơ để tham gia cuộc thi lớn. Với tư cách là trụ cột, cô bận từ sáng đến tối, không có thời gian để dành riêng cho bản thân mình. Thế nhưng lúc này lại có vài người bạn vốn là chốn thân thiết đến nhờ cô giúp đỡ. Không dám từ chối vì sợ mất mối quan hệ, cô lại gật đầu rồi tranh thủ thời gian ban đêm để làm giúp bạn. Kết quả là do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên vào ngày diễn ra sự kiện của công ty, cô suýt nữa đã ngất xỉu, tác phẩm cũng không được hoàn thành tốt nên đã không thành công.

Nhớ rằng, giúp người là điều tốt nhưng khi bạn coi trọng người khác, người khác chưa chắc đã coi trọng bạn, phải học cách từ chối khi cần. Chị em phụ nữ phải hiểu một điều, chúng ta không có siêu năng lực, không phải cố gồng mình, làm xáo trộn cuộc sống của bản thân vì những người xung quanh.

Phải nắm bắt được cái gọi là ngụy biện của thế gian, nhất là Khi bạn chưa sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lý, thà “ích kỷ” còn hơn cố làm “người tốt” khổ sở. Sự khôn ngoan của cuộc sống là khi ta dần nhìn rõ và lọc ra những tạp chất không quan trọng, trong khi vẫn giữ lại những phần quan trọng nhất.

Năng lượng của con người là có hạn. Chỉ khi bạn biết cách yêu thương bản thân, "ích kỷ" một chút, học cách thể hiện sự yếu đuối và biết cách nói không, bạn mới có thể tìm thấy con người thật của mình, giành được sự tôn trọng và nắm chắc cuộc sống trong tay.

Ở bất kỳ tuổi nào, đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và lời nhất
Mạnh dạn đầu tư vào bản thân, sự giàu có sẽ tự đến và mọi thứ bạn muốn sẽ đến như đã hẹn.

Eva Góc nhìn

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Sau 35 tuổi, hãy thả lỏng tinh thần và bớt sự nhạy cảm từ bên trong. Nếu bạn nghĩ quá nhiều về mọi thứ, bạn sẽ vướng vào những điều nhỏ nhặt...

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn