Ở bất kỳ tuổi nào, đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và lời nhất

Bảo Anh. - Ngày 29/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Mạnh dạn đầu tư vào bản thân, sự giàu có sẽ tự đến và mọi thứ bạn muốn sẽ đến như đã hẹn.

Năm 1982, tại Tokyo, Nhật Bản, một cậu thanh niên bỏ học và trở về nhà vì quá mệt mỏi. Để có thể lấp đầy cái bụng rỗng của mình, cậu phải làm việc để kiếm sống từ nhỏ. Có lẽ chẳng ai ngờ được, 50 năm sau, cậu thanh niên ấy đã trở thành người no bụng, anh phải kiếm sống từ một gia đình nghèo khó.

Năm mươi năm sau, chàng trai trẻ đã có trong tay hàng chục cuốn sách bán chạy nhất, sở hữu hiệu sách của riêng mình trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ và sống một cuộc sống sung túc. Ông là nhà văn Nhật Bản Yataro Matsuura, được mệnh danh là "người đàn ông hiểu cuộc sống nhất của Nhật Bản"

Trong cuộc phỏng vấn nọ, một thanh niên đã hỏi ông: "Tôi năm nay 35 tuổi, không có nhà, không có ô tô cũng không có tiền tiết kiệm. Mọi thứ đã chấm hết chưa?"

Matsuura nói: “Tôi không có gì khi ở độ tuổi 30, nhưng tôi luôn tin rằng chỉ cần mình quản lý bản thân tốt thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế”.

Ông đã đưa ra khái niệm "đầu tư vào bản thân", cô đọng kinh nghiệm sống của mình trong cuốn sách "Hãy mạnh dạn đầu tư vào bản thân". Trong cuốn sách, Matsuura đã viết: "Bản chất của đầu tư là trao đổi những gì bạn có bây giờ để lấy những phần thưởng trong tương lai. Mạnh dạn đầu tư vào bản thân, sự giàu có sẽ tự đến và mọi thứ bạn muốn sẽ đến như đã hẹn.

Ở bất kỳ tuổi nào, đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và lời nhất - 1

Khi còn làm phóng viên, Yataro Matsuura đã phỏng vấn một người đàn ông giàu có hàng đầu. Nói về bí quyết thành công, nhân vật ấy chỉ cười và bảo: “Chỉ là do may mắn thôi”. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, Matsuura Yataro biết đó không phải là sự thật.

Từ lâu, người giàu đã sống một cuộc sống cực kỳ kỷ luật. Họ làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ mỗi ngày, đọc sách mỗi tuần, thường xuyên tham dự các buổi diễn thuyết và tăng cường giao lưu với những người giỏi. Cái gọi là "may mắn" ấy chỉ là phần thưởng cho những thói quen tốt. Phát triển một thói quen tốt là chuẩn bị cho mình một giỏ may mắn.

Thói quen là bản chất thứ hai của con người. Chúng ta không bị thời gian đẩy về phía trước mà chạy theo quán tính hàng ngày. Cuộc sống không là gì ngoài tổng số của rất nhiều thói quen.

Thói quen đầu tư là đánh đổi thời gian hiện tại để có một tương lai tốt đẹp hơn. Phát triển một thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tuân theo các thói quen sống lành mạnh và cải thiện kế hoạch cuộc sống của bạn. Tích lũy từng chút một, kiên trì từng phút từng giây, bạn sẽ đạt được cuộc sống mà mình mong muốn. 

Ở bất kỳ tuổi nào, đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và lời nhất - 2

Cho dù đó là một sinh viên mới ra trường hay một người trung niên đang phải vật lộn với cơm ăn áo mặc, hãy đầu tư vào khả năng của chính bạn. Suy cho cùng, không có năng lực thì mọi cơ hội sẽ luôn ở xa bạn. Tiền rồi sẽ tiêu hết, của cải rồi sẽ mất giá, chỉ có khả năng không bị tước đoạt mới có thể luôn duy trì giá trị của nó.

Trong cuốn sách của mình, Matsuura Yataro đã kể về những ngày tháng không thể nào quên. Sau khi bỏ học cấp 3, ông đã bị bắt nạt và thậm chí bị nói là đồ bỏ đi vì không có bất kỳ kỹ năng nào. Để được người khác tôn trọng, ông đã hạ quyết tâm làm việc chăm chỉ. Trước 30 tuổi, Matsuura Yataro như một cỗ máy không ngừng chuyển động, không ngừng học hỏi. Và khoản đầu tư vào khả năng này đã mang lại cho ông toàn bộ "lợi nhuận" sau tuổi 30. Ông đã thành công, trở thành tổng biên tập, đồng thời làm việc bán thời gian với tư cách là nhà tư vấn đầu tư và phát triển sản phẩm, cuộc đời bước sang trang hoàn toàn khác. 

Tỷ phú Warren Buffett nói: "Không ai có thể lấy đi những gì bạn đã học được, mọi người đều có tiềm năng đầu tư".

Học thêm một kỹ năng, thực hành nhiều lần hơn nữa, tìm tòi từ sách vở, xin lời khuyên từ người khác một cách khiêm tốn... Dù bằng cách nào, khoản đầu tư này đều sẽ mang lại cho bạn tỷ lệ hoàn vốn siêu cao. Chỉ bằng cách đầu tư vào chính mình, bạn mới yên tâm không sợ thua lỗ.

Ở bất kỳ tuổi nào, đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và lời nhất - 3

Nếu một người muốn chạy nhanh hơn và leo cao hơn, anh ta cần sự lót đường và nâng đỡ của rất nhiều người. Trong một xã hội quan hệ, các kết nối là yếu tố thành công quan trọng nhất. Yataro Matsuura có mạng lưới quan hệ rất rộng, bao phủ hầu hết các ngành công nghiệp chính.

Tuy nhiên, ông cũng thú nhận trong cuốn sách của mình: "Tôi là một người không uống rượu, không chơi gôn, không thích giao du và hầu như không tham dự các bữa tiệc".

Vậy làm thế nào để ông quản lý các mối quan hệ của mình khi không thích giao du? Matsuura Yataro nói: "Trước hết, bạn cần biết mạng lưới thực sự là gì; thứ hai, bạn phải biết cách để mở mạng xã hội, tức là tạo ra giá trị."

Đầu tư vào các mối quan hệ không có nghĩa là tụ tập mọi người để uống rượu và khoe khoang mà là thiết lập các mối quan hệ có giá trị với những người giỏi. Người ta nói rằng, vòng tròn mối quan hệ của doanh nhân nói về các dự án, vòng tròn mối quan hệ của người thành công nói về hợp tác, vòng tròn mối quan hệ của người thông minh nói về sự khôn ngoan và vòng tròn mối quan hệ của người bình thường nói về ăn uống, vay và trả tiền. Tiếp xúc với những người khác nhau, hòa vào các vòng tròn xã hội khác nhau, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Trước 30 tuổi, đầu tư vào các mối quan hệ chính là nấc thang đưa bạn đến với thành công.

Nhà tâm lý học William Diamond đã từng sử dụng các đường cong "hình chữ J" và "hình chữ U" để tiết lộ tầm quan trọng của tầm nhìn.

Ở bất kỳ tuổi nào, đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và lời nhất - 4

Người có mục tiêu, cho dù lúc đầu tầm thường, về sau sẽ có xu hướng đi lên vô tận, cuộc đời là sự phát triển theo hình chữ J. Trong khi đó, những người không có tầm nhìn dù vực dậy được ở đáy cũng chỉ có thể trở lại mức ban đầu, cuộc đời giống như chữ U.

Nếu một con tàu không biết nó đang hướng đến cảng nào, bất kỳ cơn gió đến từ bất kỳ hướng nào đều là gió ngược. Tầm nhìn là ngọn hải đăng soi sáng con đường phía trước, giúp ta không bị lạc lối. Con người, chỉ khi nhìn thấy tương lai, mới có dũng khí để đi tiếp.

Ở bất kỳ tuổi nào, đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và lời nhất - 5

Matsuura Yataro nói rằng, tất cả các khoản đầu tư cuối cùng sẽ kết lại ở sự đầu tư của tâm hồn. Một tâm hồn phong phú và giàu có là sự giàu có cuối cùng của một người. Trong cuốn sách của mình, ông đã viết:

"Trong cuộc đời của tôi, tất cả những thành tựu thực sự được định trước trước 30 tuổi.

Năm 17 tuổi, tôi cố gắng làm việc và học tập. Năm 20 tuổi, tôi cố gắng xin lời khuyên từ người khác và làm việc chăm chỉ. Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu đọc sách và đi đến nhiều nơi hơn, học cách hướng nội để xoa dịu tâm hồn mình."

Trước 30 tuổi, Matsuura dường như chẳng đạt được gì, nhưng ông đã tích lũy đủ năng lượng và may mắn cho phần đời còn lại của mình. Đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Cuộc sống đầy rẫy những rủi ro không chắc chắn và cách tốt nhất để phòng ngừa rủi ro là gia tăng giá trị cho bản thân. Bất kể thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, sức mạnh từ bên trong chính là vốn có vững chắc nhất của mỗi người.

Đỉnh cao trí tuệ cảm xúc quyết định đỉnh cao cuộc đời: 7 dấu hiệu chứng tỏ bạn có trí tuệ cảm xúc cao
Người có trí tuệ cảm xúc cao đi đến đâu cũng mở ra được cơ hội cho mình, đem đến cho người khác cảm giác thoải mái, khiến ai cũng thích kết giao. Người ta nói rằng, đỉnh cao của trí tuệ cảm xúc quyết định đỉnh cao của cuộc đời. 

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn