Bài thuốc trị ho từ táo, tỏi, hành của mẹ Singapore giúp con khỏi hoàn toàn sau 2 ngày

Ngày 07/01/2018 19:01 PM (GMT+7)

Bà mẹ trẻ đã chia sẻ bài thuốc trị ho từ táo, hành, tỏi vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ sau 2 ngày sử dụng con chị đã khỏi ho hoàn toàn.

Bố mẹ nào cũng vô cùng xót xa khi thấy con bị ốm, ho đặc biệt là những cơn ho dữ dội vào ban đêm. Mặc dù trên thị trường có rất nhiều loại thuốc ho an toàn và hiệu quả nhưng các chuyên gia khuyên rằng trẻ em dưới 6 tuổi không nên sử dụng thuốc mà không có hướng dẫn của bác sĩ. Một số loại thuốc ho có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Bài thuốc trị ho từ táo, tỏi, hành của mẹ Singapore giúp con khỏi hoàn toàn sau 2 ngày - 1

Trước khi sử dụng thuốc cho trẻ cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Vì vậy rất nhiều bà mẹ lựa chọn các phương pháp trị ho cho con tại nhà đơn giản mà an toàn. Bà mẹ Dorcas ở Singapore gần đây đã chia sẽ bài thuốc trị ho hiệu nghiệm cho bé.

Chị Dorcas chia sẻ rằng "Tôi tin rằng rất nhiều bà mẹ đang gặp khó khăn khi con nhiễm cảm lạnh hay cúm. Như con của tôi, con bé đã bị ho có đờm hơn một tuần. Tôi đã thử cho con sử dụng Illadin và Sterimar hàng ngày để chữa bệnh. Tuy nhiên bệnh của con vẫn không có gì cải thiện  sau 1 tuần. Tôi thực sự lo lắng rằng con có thể bị viêm phế quản nếu ho kéo dài quá lâu. Tôi cũng cố gắng áp dụng các loại tinh dầu nhưng không thành công.

Một ngày, tôi đã nói với đồng nghiệp của tôi rằng con gái của tôi đang ho nặng, có nhiều đờm và không có dấu hiệu phục hồi. Anh ấy đã chia sẻ với tối một phương pháp điều trị ho tại nhà với  táo, hành, tỏi (bài thuốc có tên gọi là AGO). Thật ngạc nhiên khi nó thực sự hiệu quả. Sau ngày đầu tiên tôi làm thuốc cho con, con đã hồi phục 80%. Sau 2 ngày thì con khỏi bệnh hoàn toàn".

Bài thuốc trị ho từ táo, tỏi, hành của mẹ Singapore giúp con khỏi hoàn toàn sau 2 ngày - 2

Bài thuốc ho từ táo, hành và tỏi của chị Dorcas.

Các bà mẹ khác cũng có thể áp dụng phương pháp trị ho kì diệu này.

Sau đây là công thức bài thuốc trị ho hiệu nghiệm của Dorcas:

Bước 1: Mẹ lấy một quả táo (Dorcas dùng táo đỏ), một củ hành tây và 4-5 tép tỏi nhỏ.

Bước 2: Hấp cách thủy khoảng 20 phút.

Bước 3: Sau đó mẹ rót lấy nước cho bé uống. Mẹ không cần nghiền hoặc cho bé nhai hỗn hợp mà chỉ cần cho bé uống nước từ AGO.

Mỗi ngày mẹ chỉ nên cho bé dùng một lần.

Dorcas cũng cho biết rằng bài thuốc trị ho bằng tỏi, hành, táo có vị khá ngọt vì vậy bé sẽ không phản đối gì khi ăn.

Rất nhiều bà mẹ đã thử phương thuốc trị ho này và đều thành công. Tuy nhiên, mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tự chữa trị cho bé tại nhà.

Một số lưu ý mẹ cần nhớ khi bé bị ho:

- Cho bé uống nhiều nước ấm. Nước ẩm giúp làm giảm chất nhầy và giúp bé thở dễ dàng hơn.

- Mật ong có tác dụng trị ho rất tốt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng mật ong giúp làm dịu cơn ho và giảm đau họng ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, mẹ không nên sử dụng mật ong cho bé dưới 1 tuổi vì có thể gây ngộ độc.

- Cho bé ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin như kiwi, bưởi, đu đủ, ớt chuông hoặc khoai lang.

- Các chuyên gia khuyên mẹ nên loại bỏ đường tinh luyện và sữa khỏi chế độ ăn uống của bé ho có đờm vì chúng có thể làm bệnh nặng thêm.

Mời độc giả gửi những video ngộ nghĩnh của các bé trong độ từ 0-10 tuổi kèm thông tin cơ bản về hòm mail: lamme@eva.vn. Ban biên tập sẽ lựa chọn những clip hay nhất để chia sẻ trên chuyên mục Làm mẹ.

Lê Ánh (Dịch từ Theasianparent)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ho