Bé trai 1 tháng khóc thét, phải bỏ cánh tay sưng tím như quả cà vì hành động yêu cháu quá đà của bà nội

Ngày 03/06/2023 09:32 AM (GMT+7)

Hành động bảo vệ quá đà của bà nội đã khiến cháu trai  nhập viện trong tình trạng tay sưng như quả cà tím, phải bỏ đi một phần tay vì hoại tử.

Bất cứ gia đình nào, sự có mặt của một thiên thần nhỏ là niềm vui của tất cả các thành viên trong nhà, ai cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhất cho đứa trẻ mới chào đời. Gia đình chồng của Trương Tuyết cũng như vậy, khi mẹ bỉm sữa 27 tuổi hạ sinh cho chồng 1 bé trai kháu khỉnh, gia đình cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Giống như những người phụ nữ lần đầu làm mẹ, Trương Tuyết say sưa ngắm con, theo dõi từng cái nhíu mày, nhăn khóe miệng của con. Mẹ chồng cô cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cháu trai quý tử, nhưng chỉ vì tình yêu thương quá đà, sự bảo vệ bao bọc quá mức của bà đã khiến cháu mất đi cánh tay vĩnh viễn.

Theo Sohu, Trương Tuyết ôm con trai gần 1 tháng nhập viện Nhi ở Hàng Châu, Trung Quốc trong tình trạng cánh tay tím đen đã hoại tử, chạy đến cầu cứu bác sĩ. Nhìn tình trạng của đứa trẻ, bác sĩ hiểu ngay ra mọi chuyện.

Hóa ra, bà nội của em bé lo sợ cháu bị lạnh nên đã dùng dây chun cột chặt bao tay của cháu để tránh gió, tuy nhiên bà và mẹ không để ý nên đã quên mất điều này, đến sáng hôm sau, khi cởi bao tay rửa tay cho con, Trương Tuyết suýt ngất vì bàn tay tím đen của con.

Người bà vô cùng hối hận về điều này

Người bà vô cùng hối hận về điều này 

Tại bệnh viên, bác sĩ xác nhận máu trên cánh tay của em bé bị tắc, một số mô đã hoại tử nên chỉ còn cách cắt cánh tay để bảo vệ tính mạng cho đứa trẻ. Nghe đến đây, cả nhà sản phụ hốt hoảng, không tin vào tai mình, nhưng không còn cách nào khác, họ chỉ đành nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, cứu vớt tình trạng sức khỏe nguy kịch của em bé.

Tiếng khóc thét vì đau đớn của bé trai khiến ai cũng xót xa

Tiếng khóc thét vì đau đớn của bé trai khiến ai cũng xót xa 

Một câu chuyện khác tương tự cũng xảy ra ở An Huy, Trung Quốc, nạn nhân lần này là một em bé mới được 1 ngày tuổi, em cũng được mẹ bế đến viện trong tình trạng nguy kịch, cánh tay sưng to, tím đen. 

Chứng kiến cảnh tượng này, y bác sĩ cũng như nhiều người có mặt tại bệnh viện lúc đó vô cùng hoảng sợ, vì sự thiếu hiểu biết và lơ là của người mẹ nên em bé đã mang họa.

Một em bé 1 ngày tuổi khác ở An Huy cũng gặp cảnh tương tự, với đôi tay sưng tím

Một em bé 1 ngày tuổi khác ở An Huy cũng gặp cảnh tương tự, với đôi tay sưng tím

Theo lời người mẹ 25 tuổi, cũng chỉ vì lo sợ tay áo co lên khiến con lạnh nên đã cột chặt dây ở bao tay và ống tay áo. tuy nhiên lại quên khuấy đi điều này. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thấy em bé khóc ngặt nghẽo, kiểm tra đôi tay của con, mẹ trẻ vội vàng ôm con đến bệnh viện.

May mắn hơn trường hợp đầu tiên, em bé đã được y bác sĩ can thiệp kịp thời nên không phải bỏ tay nhưng những hình ảnh về cánh tay sưng tím của em, được các bác sĩ chụp lại, đăng tải lên báo chí, cảnh báo nguy cơ đến hàng triệu bà mẹ khác.

May mắn em được can thiệp kịp thời nên không phải bỏ cả cánh tay như trường hợp trên

May mắn em được can thiệp kịp thời nên không phải bỏ cả cánh tay như trường hợp trên

Sau khi hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã để lại bình luận của trách người mẹ thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm với con cái của mình.

"Không thể hiểu nổi người mẹ này, cả đêm con khổ sở khó chịu mà mẹ cũng không phát hiện ra, thật là đáng trách", một người viết.

"Làm mẹ rồi, trưởng thành rồi nhưng sao lại để trường hợp đau lòng này xảy ra với con, may mắn em bé không sao, phúc đức lớn cho nhà cô rồi đấy", người khác phẫn nộ để lại bình luận.  

Có rất nhiều trường hợp đau lòng tương tự xảy ra với trẻ sơ sinh trong tháng như vậy, vì sự cẩn thận quá đà, vô tình quên lãng của người lớn là có thể gây ra những chuyện có hại có cơ thể của trẻ nhỏ.

Bé trai 1 tháng khóc thét, phải bỏ cánh tay sưng tím như quả cà vì hành động yêu cháu quá đà của bà nội - 5

Ông bà, bố mẹ, đặc biệt là mẹ nên quan sát cẩn thận, tỉ mỉ, kiểm tra các bộ phận cơ thể của con sơ sinh mọi lúc mọi nơi, phát hiện các nguy cơ gây hại cho con ngay từ găng tay, tất chân.

- Nguy hiểm ẩn ngay trong tất và bao tay: Người lớn hay có thói quen đi bao tay cho trẻ sơ sinh vì sợ con cào vào mặt, tuy nhiên lại không để ý đến các sợi chỉ bên trong bao tay. Chỉ cần một sợi chỉ vướng vào ngón tay, thắt chặt thớ thịt là có thể gây ra tắc mạch máu, làm hoại tử đốt ngón tay, bàn tay của trẻ. Vì vậy nên kiểm tra bao tay, tất chân, loại bỏ các sợi chỉ thừa để tránh các trường hợp tương tự.

Bé trai 1 tháng khóc thét, phải bỏ cánh tay sưng tím như quả cà vì hành động yêu cháu quá đà của bà nội - 6

Chỉ một sợi tóc cũng có thể gây nguy hiểm cho con trẻ

Chỉ một sợi tóc cũng có thể gây nguy hiểm cho con trẻ

- Sợi tóc tưởng vô hại nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm: Ngoài những vật dụng như găng tay, tất chân thì tóc cũng là mối đe dọa cho trẻ. Bố mẹ phải thật chú ý đến các phần tóc quấn quanh ngón tay, chân và các bộ phận khác của trẻ. Sợi tóc rất nhỏ, mảnh nhưng một khi đã vướng vào ngón tay, ngón chân của bé sẽ càng thắt chặt hơn khi bé di chuyển. Người lớn nên kiểm tra kỹ càng, dọn sạch tóc quanh giường, để tránh làm tóc vướng vào người bé suốt đêm.

Con biểu diễn văn nghệ ở trường, bố mẹ háo hức đi xem rồi ngã ngửa khi nhìn thấy bé trên sân khấu
Đợi mãi không thấy con lên sân khấu, bố mẹ đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ngã ngửa khi nhìn thấy con.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Bảo Chi - Dịch từ Sohu, Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con