Con trai 4 tuổi thích mặc váy, bố mẹ suy sụp khi biết nguyên nhân là do mình

Ngày 20/08/2023 09:30 AM (GMT+7)

Nguyên nhân cho hành động của cậu bé khiến nhiều người đau lòng

Tiểu Lý, một người mẹ trẻ ở Thiểm Tây, Trung Quốc có 2 người con, một bé trai và một bé gái. Khỏi phải nói, gia đình của Tiểu Lý cực kỳ mãn nguyện khi có cả nếp cả tẻ, hai đứa con đều khôi ngôi, nhanh nhẹn, xinh xắn, đáng yêu. Tiểu Lý và chồng dồn hết tình yêu thương vào cho cô con gái nhỏ, vì nghĩ rằng con gái bé nhỏ thì nhường phần hơn cả tình cảm và vật chất là điều dễ hiểu. 

Con trai 4 tuổi thích mặc váy hóa ra là do cha mẹ

Con trai 4 tuổi thích mặc váy hóa ra là do cha mẹ 

Những lúc cưng nựng con gái nhỏ của cặp vợ chồng lại vô tình khiến cậu con trai 4 tuổi Minh Minh để ý, suy nghĩ rồi có những hành động kỳ lạ. Khi thấy em được bố mẹ yêu thương, Minh Minh cũng bắt đầu nảy sinh những cử chỉ bất ngờ. Cậu bé thích mặc váy, thích đeo trang sức con gái, thích trang điểm... học theo những đặc điểm của em gái.

Ban đầu, vợ chồng Tiểu Lý cho rằng hành động đó hết sức bình thường ở trẻ nhỏ, vì trẻ thường có xu hướng bắt chước những người xung quanh nên không cần quá lo lắng. Chỉ khi đến lúc con trai 4 tuổi đòi mặc váy đi học, liên tục hỏi mẹ chuyện "con mặc váy có đẹp không?", thì Tiểu Lý bắt đầu lo lắng. Minh Minh lại thường xuyên buồn bã, không hiếu động như trước, cậu bé càng ngày càng thích sở hữu những món đồ con gái, tranh giành cả với em. 

Con trai 4 tuổi thích mặc váy, bố mẹ suy sụp khi biết nguyên nhân là do mình - 2

Tiểu Lý mang con đi khám. Trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra sức khỏe, tâm lý, bác sĩ kết luận con đang bị trầm cảm mà nguyên nhân là do con cảm thấy bị “bỏ rơi” từ ngày bố mẹ sinh thêm em gái. Đó là lý do con hay mặc váy như em vì con nghĩ làm vậy con sẽ trở thành con gái và được bố mẹ thương nhiều như em.

Người mẹ đau lòng bật khóc

Người mẹ đau lòng bật khóc

Cầm kết quả khám bệnh của con trên tay, Tiểu Lý bật khóc, tự trách mình vô tâm trước con trai bé bỏng. Ở tuổi lên 4, thật khó khăn để đứa trẻ vượt qua cảm giác không được yêu thương. May mà cặp vợ chồng phát hiện sớm, cân bằng tình cảm trong gia đình, yêu thương chăm sóc con trai nhiều hơn. Dần dần Minh Minh hiểu được tình yêu của bố mẹ dành cho mình, con đã vui vẻ, hiếu động trở lại và còn phụ bố mẹ trông em. Con cũng không còn mặc váy của em nữa và không còn thích để tóc dài.

Con trai 4 tuổi thích mặc váy, bố mẹ suy sụp khi biết nguyên nhân là do mình - 4

Từ câu chuyện trên, có thể thấy môi trường phát triển trong thời thơ ấu đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ, sự bầu bạn và chăm sóc của cha mẹ dành cho con cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và suy nghĩ sau này của trẻ.

Với những đứa trẻ sống thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ, chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tương lai sau này. Với các gia đình có từ 2 con trở nên, việc cân bằng tình cảm, san sẻ yêu thương giữa các con là vô cùng quan trọng.

Bố mẹ phải để ý đến cách đối xử với các con, tránh để xảy ra tình trạng thiên vị sẽ làm tổn thương con cái. Từ đó, trẻ dễ có các hành động bồng bột, dại dột để lại hậu quả nghiêm trọng nếu bố mẹ không biết và can thiệp kịp thời. Đồng thời, trẻ có thể mắc các vấn đề về tâm lý, ảnh hưởng về lâu dài đến sự phát triển thể chất và tinh thần của con.

Phan Hiển hỏi Mẹ có em bé con vui không?, con gái Khánh Thi xưa làm mợ chảnh nay rụt rè: Ba mẹ không thương con nữa
Phản ứng của "mợ chảnh" là tâm lý chung của nhiều bạn nhỏ khi biết bố mẹ sắp sinh thêm em bé.

Sao dạy con

Theo Bảo Chi - Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Điều con muốn