Hai bé gái Hà Nội 10 tuổi lập mưu 'bỏ nhà', mẹ tưởng bắt cóc, náo loạn facebook

Ngày 24/07/2016 09:47 AM (GMT+7)

Chiều tối ngày hôm qua (23/7) cộng đồng mạng xôn xao vụ việc hai bé gái 10 tuổi mất tích khi đang đạp xe vui chơi ngay tại sân một toà nhà chung cư ở Hà Nội.

Chiều tối ngày hôm qua (23/7) cộng đồng mạng xôn xao vụ việc hai bé gái 10 tuổi mất tích khi đang đạp xe vui chơi ngay tại sân một toà nhà chung cư ở Hà Nội.

Theo thông tin trên facebook của cô ruột cháu là chị Bùi Lan Anh, bé gái có tên là Bùi Ngọc Yến Nhi, 10 tuổi cùng bạn học ở trường là bé Thảo Uyên đang vui chơi, đạp xe đạp tại sân chung cư The Pride, đường Lê Văn Lương, phường La Khê, quận Hà Đông vào khoảng 17 giờ chiều qua thì đột nhiên bị mất tích. Khi đi lạc, bé Yến Nhi đeo kính cận màu hồng, cao 1,34m, nặng 26kg còn bé Thảo Uyên mặc áo phông màu đen, quần đùi xanh chấm bi. Hai bé đi xe đạp màu xanh ngọc.  

Ngay khi phát hiện hai bé bị mất tích, chị Lan Anh và bố mẹ bé cùng toàn bộ người thân trong khu chung cư đã toả đi khắp các khu phố lân cận để tìm kiếm, đồng thời trình báo cho cơ quan công an địa phương.

Sự việc hai bé gái bị nghi bắt cóc ngay tại sân của một khu chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô, nơi tưởng như rất đông người qua lại và an ninh an toàn ngay lập tức gây xôn xao, hoang mang cho rất nhiều phụ huynh. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi bài viết nhờ cộng đồng mạng chung ta chia sẻ thông tin tìm hai bé gái của chị Lan Anh được đăng tải, hàng trăm người đã nhanh chóng góp sức lan toả thông tin này.

Hai bé gái Hà Nội 10 tuổi lập mưu bỏ nhà, mẹ tưởng bắt cóc, náo loạn facebook - 1

Hai bé gái Hà Nội 10 tuổi lập mưu bỏ nhà, mẹ tưởng bắt cóc, náo loạn facebook - 2

Đến sáng hôm nay, 9h ngày 24/7, trao đổi với PV, chị Thu Hoà - mẹ bé Yến Nhi vui mừng cho biết hai bé đã được Công an phường Trung Hoà đưa về nhà an toàn vào lúc 2 giờ sáng nay. "Con gái tôi, bé Yến Nhi và Thảo Uyên  là hai bạn học cùng lớp, lại ở cùng khu chung cư nên rất thân thiết với nhau. Hai bé mới biết đi xe đạp nên rủ nhau đi chơi, đạp xe cả xuống lòng đường. Chiều hôm đó, bạn cháu do một phút giận dỗi mẹ nên quyết định rủ cháu bỏ đi.

Hai đứa trẻ đạp xe đi rất xa, từ nhà ở Lê Văn Lương lên tận trường tiểu học Nam Trung Yên. Tối hôm đó, hai cháu đòi xin vào nhà một người dân xin ngủ nhờ và dứt khoát không nói thông tin về gia đình, nơi ở cũng như tên, số điện thoại bố mẹ. Mãi đến khi người dân báo công an, các cháu mới khai thông tin nơi ở để các chú đưa về nhà."

Hai bé gái Hà Nội 10 tuổi lập mưu bỏ nhà, mẹ tưởng bắt cóc, náo loạn facebook - 3

Chị Thu Hoà cho biết đêm qua khi được gặp lại con, gia đình chị vui mừng khôn xiết. Hiện nay tâm trạng của các bé hoàn toàn ổn định và bình thường. Chị Thu Hoà cũng dự định trong sáng nay sẽ có cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và cởi mở với con để bé cùng gia đình rút kinh nghiệm sau sự việc, đồng thời gửi lời cám ơn đến cộng đồng mạng đã giúp đỡ gia đình.

Trong một cuộc trao đổi khác, đại diện Công an phường Trung Yên cũng đã xác nhận sự việc, đồng thời cho biết đã đưa hai bé gái về với gia đình an toàn vào rạng sáng nay.

Sau sự việc trên, các chuyên gia tâm lý đã cảnh báo phụ huynh cần mềm mỏng và uốn nắn con trẻ , nhất là những bé đang trong độ tuổi dậy thì, tâm lý chưa vững vàng, nếu không rất dễ dẫn đến tình trạng các bé vì tự ái mà sinh ra ý muốn chống đối, bỏ nhà ra đi, gây hậu quả khó lường. 

Cha mẹ cần làm gì khi phát hiện trẻ bị mất tích?

Khi trẻ mất tích hay nghi bị bắt cóc, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là phải trình báo công an. Nếu là vụ bắt cóc tống tiền, đe dọa con tin thì một mặt phải giả vờ nghe lời bọn bắt cóc để có thêm thời gian, một mặt bí mật trình báo công an để tìm sự hỗ trợ, giải quyết. Tuyệt đối không nên nghe theo bọn chúng đưa tiền chuộc con vì không ai có thể biết trước được liệu khi nhận được tiền chúng có trả con hay tiếp tục yêu cầu tiền chuộc hoặc giết con tin diệt khẩu.

Ngoài cơ quan công an, bố mẹ có thể trình báo đến viện kiểm sát nếu gần nhà hoặc gọi đến đường dây nóng 18001567 để trình báo. Bố mẹ càng nhớ nhiều chi tiết về trẻ thì khả năng nhận diện càng tốt, ví dụ như quần áo, giày dép, nón mũ bé mặc, đồ chơi mang theo, đặc điểm riêng biệt trên cơ thể…

Làm gì khi con hay doạ bỏ đi?

- Hãy xem lại lí do vì sao bé đòi làm như vậy, vì có thể vô tình bạn đã làm con cảm thấy việc ở một mình là khủng khiếp, nên bé đem chuyện đó ra để dọa mẹ.

- Cứng rắn trước sự uy hiếp của trẻ: Có khi nhiều trẻ chỉ nói suông để uy hiếp cha mẹ mà không dám thực hiện. Tuy nhiên cha mẹ nên chú ý bởi trong một phút nông nổi, rất có thể trẻ sẽ làm điều dại dột. Có một cách khá hiệu quả là trước tiên không cần quan tâm đến trẻ, để chúng biết sự uy hiếp kia là vô tác dụng. Có thể lặng lẽ quan sát từng hành động của trẻ, để khi phát hiện ra điều gì bất thường là ngăn chặn kịp thời.

- Đợi khi trẻ bình tĩnh trở lại, cha mẹ có thể trò chuyện với trẻ, chỉ cho con thấy con sai ở đâu. Và điều đó khiến cha mẹ phiền lòng đến mức nào, đồng thời bắt trẻ phải nhận lỗi. Cuối cùng là an ủi trẻ.

- Sau khi bé nhận ra mình sai lầm, hãy quên luôn câu chuyện của bé. Bé đã lớn và tự mình ý thức rồi, bé không muốn nghe mẹ nhắc lại đâu.

Ha My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ em