Nghe tiếng con khóc ngặt trong phòng bà, mẹ trẻ bàng hoàng khi thấy cảnh bà cầm kim khâu

Ngày 10/10/2018 13:00 PM (GMT+7)

Sự việc xảy ra cách đây không lâu khiến cho chị Xiao Jie (Trung Quốc) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại.

Bà mẹ trẻ Xiao Jie kể lại, sau 2 năm kết hôn vợ chồng chị hạ sinh con đầu lòng là một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu. Bà nội bé có phần không hài lòng vì cháu trai có gương mặt, nhất là đôi mắt 1 mí giống mẹ. Tuy vậy, vì là cháu đích tôn nên bà vẫn hết mực yêu thương.

Sau thời gian nghỉ sinh, chị Xiao Jie quay trở lại với công việc và nhờ bà nội ở nhà chăm bẵm con trai. Thế nhưng một ngày nọ khi trở về nhà chị bỗng thấy đôi mắt của con trai sưng lên nên đã hỏi mẹ chồng. Bà nội cho biết bé bị muỗi đốt nên mắt bị sưng như thế. Rất thương con nhưng cũng tin tưởng lời bà nội nên chị Xiao Jie chỉ lấy một chút kem làm mát để bôi cho con rồi nhanh chóng đi ngủ.

Nghe tiếng con khóc ngặt trong phòng bà, mẹ trẻ bàng hoàng khi thấy cảnh bà cầm kim khâu - 1

Chị Xiao Jie không thể tin rằng mắt con trai sưng là có nguyên do.

Thế nhưng nửa đêm tỉnh giấc, chị nghe thấy tiếng bé khóc ở phòng mẹ chồng nên vội vã chạy sang. Chị bàng hoàng khi thấy cảnh bà cầm trong tay chiếc kim khâu đang cật lực vuốt mạnh phần mí mắt của bé khiến chúng bị đỏ ửng, sưng mọng và gần như chảy máu. Xiao Jie lao vào và giằng lấy con trai đồng thời đưa bé tới bệnh viện ngay trong đêm.

Rất may, sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết bé trai đã ổn, chỉ bị tổn thương phần da ngoài. Ngày hôm sau, Xiao Jie có hỏi mẹ chồng về hành động của bà thì được biết, bà nghe một số bạn hàng xóm mách rằng dùng kim khâu, kim thường dùng để may vá chà và vuốt nhiều lần trên mí mắt sẽ giúp trẻ sơ sinh mắt một mí dần chuyển thành hai mí đẹp hơn.

Sau sự việc, bà cũng nhận thấy hành vi của mình là sai lầm và gây thương tích cho cháu nội nên đã lên tiếng xin lỗi Xiao Jie. Xiao Jie vô cùng tức giận vì sự tin tưởng mù quáng của mẹ chồng, rất may bé trai không có ảnh hưởng gì nặng nề.

Xiao Jie nói với mẹ chồng, theo các bác sĩ phân tích mắt một mí hay hai mí ở trẻ sơ sinh hoàn toàn không hề quan trọng bởi khi lớn lên, cơ thể trẻ tiếp tục thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, việc lấy kim vuốt mắt là hoàn toàn sai lầm gây ảnh hưởng đến tế bào da non nớt của trẻ. Thậm chí, trong trường hợp nghiêm trọng có thể khiến bé bị chấn thương nặng như mù mắt.

Than chuyện con mới sinh bị bà nội chê xấu, bà mẹ được hội bỉm sữa gửi ảnh an ủi
Nhìn những bức ảnh đó, chị Xiahao cảm thấy an tâm phần nào.
Chi Chi (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách