Phụ huynh Việt khoe cơm trưa bán trú ở trường tiểu học của con: Suất cơm 17 nghìn đồng rất tươm tất

Chi Chi - Ngày 12/10/2023 09:30 AM (GMT+7)

Các suất cơm trưa tại trường tiểu học của các em học sinh dao động từ 17-35 nghìn đồng với thực đơn phong phú và giàu chất dinh dưỡng.

Kế hoạch cung cấp bữa ăn trưa cho các em học sinh tiểu học được thực hiện khá phổ biến trên địa bàn nhiều tỉnh thành ở Việt Nam hiện nay. Bởi điều này đem lại nhiều lợi ích cho cả học sinh, gia đình và nhà trường. Tuy nhiên xung quanh vấn đề ăn trưa ở trường của trẻ cũng khiến khá nhiều bậc cha mẹ lo lắng bởi không biết bữa ăn trưa ở trường của con như thế nào, có đầy đủ, đa dạng món ăn, đủ chất dinh dưỡng, có hợp khẩu vị của con hay không?

Vì thế không ít phụ huynh thường mong muốn tìm hiểu thực hư bữa ăn trưa tại trường của con như thế nào và việc này ở các cơ sở khác, trường học khác được thực hiện ra sao. Dưới đây là một vài chia sẻ về thực đơn bữa ăn trưa của các con tại trường được nhiều mẹ Việt chia sẻ trên một nhóm hội, thu hút sự quan tâm của mọi người.

Thực đơn sẽ được cô giáo gửi cho phụ huynh vào các sáng thứ 2 đầu tuần. Theo chia sẻ từ vị phụ huynh này gia đình sẽ đóng 35 nghìn đồng tiền ăn mỗi ngày. Ảnh Ando Nguyễn

Thực đơn sẽ được cô giáo gửi cho phụ huynh vào các sáng thứ 2 đầu tuần. Theo chia sẻ từ vị phụ huynh này gia đình sẽ đóng 35 nghìn đồng tiền ăn mỗi ngày. Ảnh Ando Nguyễn

Phần cơm 33 nghìn đồng/suất bao gồm cơm trưa và ăn bánh xế. Ảnh Thanh Thúy

Phần cơm 33 nghìn đồng/suất bao gồm cơm trưa và ăn bánh xế. Ảnh Thanh Thúy

Khay cơm được cô giáo gửi vào nhóm chat phụ huynh nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Ảnh Nhàn Nguyễn

Khay cơm được cô giáo gửi vào nhóm chat phụ huynh nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Ảnh Nhàn Nguyễn

Suất ăn trưa có giá 30 nghìn đồng tại một trường tiểu học ở Hà Nội, cô giáo sẽ chia sẻ với phụ huynh mỗi ngày về thực đơn chi tiết từng món và thành phẩm mà các con sẽ được dùng. Ảnh Yến Yến

Suất ăn trưa có giá 30 nghìn đồng tại một trường tiểu học ở Hà Nội, cô giáo sẽ chia sẻ với phụ huynh mỗi ngày về thực đơn chi tiết từng món và thành phẩm mà các con sẽ được dùng. Ảnh Yến Yến

Bữa ăn của các con được cô giáo cập nhật mỗi ngày cho phụ huynh. Ảnh Ngan Phuong

Bữa ăn của các con được cô giáo cập nhật mỗi ngày cho phụ huynh. Ảnh Ngan Phuong

Những suất ăn trưa giá 17 nghìn đồng/suất ở một trường tiểu học ở Quảng Nam. Ảnh Lê Thủy

Những suất ăn trưa giá 17 nghìn đồng/suất ở một trường tiểu học ở Quảng Nam. Ảnh Lê Thủy

Khi được nhiều người thắc mắc với 17 nghìn đồng nhưng cơm rất tươm tất, bà mẹ cho hay có lẽ là phù hợp với thị trường ở vùng quê. Ảnh Lê Thủy

Khi được nhiều người thắc mắc với 17 nghìn đồng nhưng cơm rất tươm tất, bà mẹ cho hay có lẽ là phù hợp với thị trường ở vùng quê. Ảnh Lê Thủy

Ảnh Nguyen Xam

Ảnh Nguyen Xam

Suất cơm trưa 25 nghìn đồng tại một trường tiểu học. Ảnh Hằng Nguyễn

Suất cơm trưa 25 nghìn đồng tại một trường tiểu học. Ảnh Hằng Nguyễn

Một suất ăn trưa khác của các em học sinh tiểu học vô cùng chất lượng với cơm trắng, rau củ hầm thịt, tôm kho thịt và rau xào. Ảnh Nguyễn Xuyến

Một suất ăn trưa khác của các em học sinh tiểu học vô cùng chất lượng với cơm trắng, rau củ hầm thịt, tôm kho thịt và rau xào. Ảnh Nguyễn Xuyến

Trên thực tế như đã nói ở trên, việc ăn trưa ở trường của con như thế nào là mối bận tâm của hầu hết các bậc cha mẹ. Tuy nhiên các phụ huynh cũng nên yên tâm khi tin tưởng gửi con em mình đi học và ăn trưa bán trú ở trường bởi việc ăn ở trường đem lại nhiều lợi ích cho trẻ. Các con và bố mẹ không chỉ tiết kiệm được thời gian di chuyển giữa nhà và trường mà còn có nhiều thời gian nghỉ trưa, giao lưu bạn bè, thầy cô và thành thục nhiều kỹ năng sống khác.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên yên tâm rằng hầu hết trẻ sẽ thích ăn trưa ở trường hơn, ăn ngon hơn là bởi vì:

Phụ huynh Việt khoe cơm trưa bán trú ở trường tiểu học của con: Suất cơm 17 nghìn đồng rất tươm tất - 11

Có không khí thi đua với các bạn

Thông thường khi ăn ở nhà, môi trường xung quanh trẻ em hầu hết là các loại đồ chơi, và có cả TV, sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của trẻ. Bất cứ khi nào trẻ quan tâm đến việc chơi và không ăn, cha mẹ sợ rằng trẻ đói và sẽ nhồi nhét, quát mắng để trẻ ăn. Bằng cách này, những đứa trẻ sẽ không thể tận hưởng niềm vui khi ăn, khiến chúng càng không muốn ăn.

Tuy nhiên, ở trường tiểu học thì khác, có rất nhiều bạn bè cùng tuổi tụ tập ăn cùng nhau. Không khí thường rất sôi nổi. Trong trường hợp này, việc ăn uống sẽ làm tăng sự thèm ăn của trẻ một cách tự nhiên.

Ngoài ra, các giáo viên tiểu học sẽ áp dụng phương pháp khuyến khích khen ngợi để cho trẻ ăn. Ví dụ, một số trẻ ăn nghiêm túc hơn và ăn nhanh, giáo viên sẽ khen ngợi trước lớp và thưởng. Để nhận được lời khen và phần thưởng, những đứa trẻ khác cũng sẽ ăn uống nghiêm túc hơn.

Phụ huynh Việt khoe cơm trưa bán trú ở trường tiểu học của con: Suất cơm 17 nghìn đồng rất tươm tất - 12

Lượng thức ăn phù hợp hơn

Một số trẻ có cân nặng thấp bé, để con tăng cân, cha mẹ thường cố nhồi nhét thật nhiều thực phẩm vào bát. Cha mẹ thậm chí còn đặt một nhiệm vụ như bắt con phải ăn hết bao nhiêu rau, bao nhiêu thịt khiến bé chán ghét, mệt mỏi.

Ở trường tiểu học, cô giáo có thể xem xét việc ăn trưa của trẻ hoặc cũng có thể không nên việc này lại không hề tạo nên áp lực cho con. Hơn nữa, thấy bạn ăn những món mình ghét, con tự dưng cũng sẽ có ý muốn thử, muốn ăn giống bạn để xem mùi vị thế nào. Dù là ăn được ít hay nhiều thì trẻ cũng đã có cơ hội được trải nghiệm thử nên bỗng dưng có hứng thú hơn.

Phụ huynh Việt khoe cơm trưa bán trú ở trường tiểu học của con: Suất cơm 17 nghìn đồng rất tươm tất - 13

Cảm giác đói nhanh hơn

Trong nhiều gia đình, cha mẹ sẽ chuẩn bị một số đồ ăn vặt cho con. Trẻ ăn vặt quá nhiều, ăn liên tục trong ngày, làm sao trẻ có thể đói?

Ở trường tiểu học, giáo viên sẽ cho trẻ thời gian biểu khoa học hơn, ví dụ, khi nào trẻ nên ăn, khi nào chơi trò chơi, khi nào ngủ,... các hoạt động hàng ngày được sắp xếp từ trước. Khi con hoạt động nhiều hơn với thầy cô và bạn bè trong các tiết học trẻ sẽ mất nhiều năng lượng và cảm giác đói hơn, ăn uống tích cực vào bữa ăn. Bên cạnh đó, khi đi học tiểu học con cũng sẽ được kiểm soát không ăn đồ ăn vặt nên chỉ có thể ăn vào các bữa chính.

Vì vậy, các bậc phụ huynh và nhà trường cần đồng hành với nhau để đem đến cho các con bữa ăn trưa an toàn và tiện lợi nhất để việc học, việc đến trường mỗi ngày trở nên đầy hứng khởi.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học