Tinh hoàn ứ nước có gây vô sinh?

Ngày 21/01/2013 14:49 PM (GMT+7)

Con trai tôi mới 20 ngày tuổi nhưng tinh hoàn bên phải đã lớn gần 2/3 người lớn.

Hỏi: Con trai chúng tôi được 20 ngày tuổi. Vô tình tôi phát hiện bộ phận sinh dục của cháu rất lạ: Tinh hoàn bên phải lớn gần bằng 2/3 của người lớn, còn bên trái lại bằng viên bi. Chúng tôi rất lo, không biết sự phát triển của cháu có bị ảnh hưởng gì không? Cháu có bị vô sinh không?.

Tinh hoàn ứ nước có gây vô sinh? - 1
Con trai tôi mới 20 ngày tuổi nhưng tinh hoàn bên phải đã lớn gần 2/3 người lớn. (Ảnh minh họa).

Trả lời: Cháu bị bệnh tinh mạc nước (tinh hoàn ứ nước). Ở trẻ em, đây là bệnh bẩm sinh, thường tự khỏi khi lên 2 hay 3 tuổi. Nếu quá 3 tuổi mà tinh hoàn vẫn còn to thì nên đến khám bác sĩ.

Phẫu thuật đơn giản, thường là mổ hoặc rạch ở bao tinh mạc cho thoát hết nước bên trong, không gây hại gì. Bệnh nói chung không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của cháu và không gây vô sinh sau này.

Theo BS Nguyễn Thành Như - Người lao động
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em