Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ "chết"

Ngày 18/06/2013 00:54 AM (GMT+7)

Nước mắt có thể lấy được sự yêu mến của khán giả nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi giết chết người nghệ sỹ.

Trước đây, người ta thấy chỉ có diễn viên đóng vai bi mới hay phải khóc, nhưng những năm gần đây, nước mắt cũng tràn ngập trên các sân khấu ca nhạc và truyền hình thực tế.

Từ "diễn tuồng" đến phản cảm

Trong chương trình Quà tặng âm nhạc, Cao Thái Sơn nhập nhập tâm vào bài hát đến mức không kìm nén nổi cảm xúc, tuôn nước mắt như mưa. Khán giả càng xúc động hơn khi nghe Cao Thái Sơn tâm sự về người bạn mới mất, và mỗi khi hát bài này đều khiến chàng ca sĩ bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cũ.

Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, những giọt nước mắt nghẹn ngào đầy xúc động của Cao Thái Sơn đã bị bóc mẽ. Hàng loạt báo đã đưa tin Cao Thái Sơn hát nhép và chính nhà sản xuất chương trình cũng xác nhận việc chàng ca sĩ hát nhép là có thật. Thật nực cười khi hát nhép mà ca sỹ vẫn có đủ cảm xúc để khóc lóc ngon lành trên sân khấu.

Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ quot;chếtquot; - 1

Cao Thái Sơn hát nhép vẫn tuôn trào cảm xúc

Tiếp nối với chuỗi scandal gây rúng động dư luận trong thời gian trước, chàng ca sỹ đã bị chỉ trích không tiếc lời. Đây là một bài học lớn cho một người thích “diễn tuồng” lừa phỉnh tình cảm của khán giả như Cao Thái Sơn.

Lấy nước mắt khán giả là một chiêu dễ gây được thiện cảm dành cho những chương trình thực tế đề cao tiêu chí “from zero to hero” như Vietnam’s Next Top Model. Thế nhưng, việc các thí sinh khóc lóc quá dễ dãi càng ngày càng khiến khán giả ngán ngẩm và chán nản.

Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ quot;chếtquot; - 2

Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ quot;chếtquot; - 3

Lê Thị Thúy đụng chuyện gì cũng bật khóc dễ dàng

Hình ảnh cô gái Lê Thị Thúy mỏng manh, dễ vỡ vươn lên từ vùng quê nghèo khó lúc đầu còn đem lại cảm giác đáng thương. Tuy nhiên, cô lại dễ khóc quá, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, không tìm thấy chỗ ngủ cũng bật khóc. Lâu dần, mỗi khi cô khóc, khán giả đều cảm thấy đó như là những giọt "nước mắt cá sấu".

Gây ấn tượng mạnh ngay từ tập đầu tiên lên sóng của The Voice, Hà Hồ được rất nhiều khán giả yêu thích bởi sự thông minh và bản lĩnh của một huấn luyện viên. Thế nhưng, càng ngày cô càng khiến khán giả cảm thấy không thật với những hành động được cho là diễn hơi quá của cô.

Đầu tiên, khán giả thấy khó hiểu khi cô bật khóc lúc lựa chọn Tiêu Châu Như Quỳnh. Người xem không khỏi bất ngờ với những giọt nước mắt này của người đẹp vì Như Quỳnh hát không quá xúc động, chuyện một ca sỹ chuyên nghiệp như cô được bốn huấn luyện viên quay lại là điều đương nhiên.

Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ quot;chếtquot; - 4

Hà Hồ bị chỉ trích giả tạo khi liên tục rơi nước mắt trên ghế nóng The Voice

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên vị HLV này bật khóc tại The Voice. Trước đó cô cũng từng khóc khi nghe Hương Tràm hát I always love you, nhưng lúc đó, khán giả đồng cảm vì cho rằng hiện tượng 17 tuổi hát cảm xúc thật.

Tuy nhiên, giọt nước mắt của Hà Hồ khiến khán giả cảm thấy khó hiểu nhất là khi cô rơi nước mắt trước thí sinh khuyết tật Phương Dung vì ở chỗ khi quay lưng, nghe giọng hát của Phương Dung cô không hề xúc động. Thế nhưng, khi quay lại thấy cô gái khuyết tật, cô đã chia sẻ rằng cô bật khóc khi nghe giọng hát của bạn. Giọt nước mắt không đặt đúng chỗ trong trường hợp này là một điều khiến khán giả cảm thấy không hài lòng.

Đến trẻ em cũng khóc khi đoạt giải

Sự nức nở của Nhật Tiến tại Đồ Rê Mí cũng gây nên làn sóng dư luận nhiều chiều. Trong khi một số ý kiến cho rằng họ cảm thấy rất xúc động trước phần trình diễn của Nhật Tiến thì số khác lại chỉ trích người lớn đã “ép” trẻ diễn thái quá.

Để bảo vệ quan điểm của mình, họ cho rằng phần trình diễn của cậu bé Mông Cổ Udam có sự nức nở, u uất trong giọng hát chứ không rơi nước mắt lã chã như Tiến. Đặc biệt, khi đến cuối chương trình, em càng khóc dữ dội hơn.

Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ quot;chếtquot; - 5

Nhật Tiến khóc nức nở trên sân khấu Đồ Rê Mí

Thứ hai, Udam mất mẹ thật sự nên tình cảm trong bài hát rất chân thật, còn Tiến vẫn đang rất hạnh phúc bên cha mẹ, khó có thể một cậu bé từng ấy tuổi đầu có cha mẹ đầy đủ lại có thể cảm được hết tình cảm trong một ca khúc buồn như thế.

Cậu bé 6 tuổi không đáng chịu những chỉ trích nặng lời từ phía khán giả. Nó sẽ để lại tổn thương cho em. Tuy nhiên, qua sự cố của Nhật Tiến, nhiều bậc phụ huynh cũng góp ý rằng Ban tổ chức chương trình Đô Rê Mí nên thay đổi cách làm việc để làm sao giữ nguyên vẹn nét trong trẻo, ngây thơ của con trẻ. Bởi tính đến thời điểm này, chương trình đã bị phê phán là bắt trẻ em phải già trước tuổi quá nhiều rồi.

Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ quot;chếtquot; - 6

Điều khiến công chúng đặt dấu chấm hỏi là mãi đến khi nhận giải cậu bé vẫn khóc như mưa

Hiếm hoi những giọt nước mắt lay động khán giả

Tuy nhiên, bên cạnh những nghệ sĩ khóc khiến khán giả cảm thấy giả tạo thì bên cạnh đó cũng có những giọt nước mắt làm lay động trái tim của khán giả. Còn nhớ Hiền Thục đã khiến khán giả thổn thức khi hát như trút hết nỗi lòng của một người mẹ đơn thân trong ca khúc Nhật ký của mẹ. Hay, Mỹ Linh cũng đã có những khoảnh khắc đầy xúc động khi thể hiện ca khúc nổi tiếng Lời mẹ ru trong những giọt nước mắt xúc động.

Do quá xúc động khi thể hiện ca khúc Tình yêu mãi mãi, ngay sau khi trình bày xong ca khúc này, Hồ Quỳnh Hương đã bật khóc trên sân khấu chương trình Âm nhạc và bước nhảy. Hương Hồ chia sẻ, cứ mỗi khi hát bài này cô lại không cầm nước mắt được, bởi lẽ ca khúc này gắn liền với một kỷ niệm sâu sắc của Hồ Quỳnh Hương.

Khóc lóc: Chiêu dễ xài, dễ quot;chếtquot; - 7

Hiền Thục thăng hoa và bật khóc sau khi hát ca khúc Nhật ký của mẹ

Đó là khi người ca sỹ thăng hoa và nước mắt tuôn ra từ chính sự rung cảm thật sự. Còn những giọt nước mắt không rơi ra từ chính con tìm của một người nghệ sỹ thì sớm muộn cũng bị khán giả phát hiện. Nước mắt có thể lấy được sự yêu mến của khán giả nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi "giết chết" người nghệ sỹ.

Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz