Có bầu nhưng bị mẹ chồng cấm ăn vặt, ngày đi đẻ hội chị em xách hải sản, nước ngọt tới bệnh viện cho thỏa cơn thèm

Thy Dung - Ngày 04/08/2024 14:00 PM (GMT+7)

Hội chị em xứng đáng 10 điểm, không có nhưng.

Mang thai và sinh con là một hành trình đầy hy vọng nhưng cũng không ít lo âu đối với phụ nữ. Với mong muốn đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và bé, nhiều gia đình thường rất kỹ lưỡng trong việc kiêng cữ. Tuy nhiên, điều này đôi khi khiến các mẹ bầu phải đối mặt với cảm giác thèm ăn mà không thể thỏa mãn. Câu chuyện về một sản phụ đi đẻ nhưng được bạn thân mang đồ ăn tới bệnh viện để thoả cơn thèm trong bài viết dưới đây khiến cư dân mạng không chỉ cảm thấy buồn cười mà còn thương cảm cho những hy sinh của người mẹ.

Được biết người phụ nữ này tên là Tiểu Nhi, ở Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi kết hôn không bao lâu thì cô đã có tin vui. Tuy nhiên, vì Tiểu Nhi có thể trạng yếu mà bụng ngày càng to hơn nên cô luôn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Đây cũng là nguyên nhân khiến gia đình chồng không cho Tiểu Nhi ăn những món không lành mạnh, thậm chí cả những món ăn vặt yêu thích cũng không được đụng tới.

Thời gian mang thai Tiểu Nhi luôn có mẹ chồng ở bên cạnh chăm sóc.

Thời gian mang thai Tiểu Nhi luôn có mẹ chồng ở bên cạnh chăm sóc.

Trong suốt thai kỳ, Tiểu Nhi chủ yếu ăn các món do mẹ chồng nấu, không ăn các thực phẩm chế biến sẵn hoặc các món ăn nhiều dầu mỡ và đường, muối, thức ăn cay. Vì lý do này nên cô luôn cảm thấy thèm ăn vặt.

Bạn bè của Tiểu Nhi cũng rất thương cô và cho rằng thỉnh thoảng ăn một chút đồ không lành mạnh trong thời gian mang thai cũng không sao. Tuy nhiên, để tránh mâu thuẫn trong gia đình, họ cũng không dám mua bất cứ đồ ăn gì mà Tiểu Nhi không được phép ăn. Bạn bè cô hứa rằng sau khi Tiểu Nhi sinh xong, họ sẽ cùng cô ăn hết những món đó.

Khi đến ngày đi đẻ, bạn bè của Tiểu Nhi quyết định mang nhiều món ăn vặt ngon tới bệnh viện cho cô vào ngày trước khi sinh. Tiểu Nhi cũng rất hào hứng và quyết tâm ăn thật no, bù lại những tháng ngày không được ăn ngon. Khi bạn bè mang thức ăn tới bệnh viện, hai mắt Tiểu Nhi sáng rực, muốn ăn ngay lập tức.

Bạn bè mang đồ ăn đến viện thăm Tiểu Nhi.

Bạn bè mang đồ ăn đến viện thăm Tiểu Nhi.

Khi họ đang ăn uống vui vẻ, mẹ chồng của cô tới thăm. Thấy những món ăn, mẹ chồng lo lắng hỏi: "Ăn mấy thứ này được không? Có ảnh hưởng gì đến em bé không?".

Cô im lặng, bạn bè lên tiếng bảo vệ: "Không sao đâu bác ạ, sắp sinh rồi, ăn no mới có sức đẻ chứ”.

Có bầu nhưng bị mẹ chồng cấm ăn vặt, ngày đi đẻ hội chị em xách hải sản, nước ngọt tới bệnh viện cho thỏa cơn thèm - 3

Có bầu nhưng bị mẹ chồng cấm ăn vặt, ngày đi đẻ hội chị em xách hải sản, nước ngọt tới bệnh viện cho thỏa cơn thèm - 4

Tiểu Nhi ăn rất ngon miệng trước khi bước vào phòng sinh.

Tiểu Nhi ăn rất ngon miệng trước khi bước vào phòng sinh.

Nhìn những người bạn đứng ra bảo vệ mình, cô cảm động, mẹ chồng cũng cảm thấy không tiện nên rời khỏi phòng.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự chú ý và chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận như:

- Mình nhớ lúc mang bầu đứa đầu thì cũng thèm ăn đủ thứ mà không dám ăn. Đến lúc mang bầu đứa thứ 2 thì ăn đủ thứ, nên mình nghĩ đừng quá kiêng khem mà tội mẹ tội con”.

- "Giữ tinh thần thoải mái trong thời kỳ mang thai thực sự rất quan trọng! Những người bạn của bà bầu này đã giúp đỡ rất nhiều, tâm trạng tốt cũng có lợi cho em bé. Mọi người cũng nên thả lỏng một chút, đừng quá nghiêm khắc, vì hạnh phúc cũng là một phần của sức khỏe".

- "Cảnh này vừa buồn cười vừa cảm động. Phản ứng của mẹ chồng vì thương con dâu, nhưng lời giải thích của bạn bè cũng rất hợp lý”.

Mẹ bầu có nên kiêng khem ăn uống quá khắt khe không?

Các bác sĩ sản khoa cho biết, trong thai kỳ, mẹ bầu nên:

Ăn đa dạng và cân đối:

- Mẹ bầu nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, bao gồm trái cây, rau xanh, ngũ cốc, protein từ thịt, cá, đậu, và các sản phẩm từ sữa​.

- Hạn chế các thực phẩm chứa nhiều đường, muối, và chất béo bão hòa, nhưng không cần kiêng cữ quá mức.

Thỉnh thoảng có thể thưởng thức món yêu thích:

- Mẹ bầu có thể thỉnh thoảng ăn những món yêu thích, miễn là không ăn quá nhiều và không thường xuyên.

- Khi ăn những món mình thích sẽ giúp duy trì tinh thần thoải mái và hạnh phúc, quan trọng cho cả mẹ và bé.

Tham khảo ý kiến bác sĩ:

- Mẹ bầu nên thường xuyên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn uống phù hợp nhất cho bản thân và thai nhi​.

- Mẹ bầu không nên kiêng cữ ăn uống quá khắt khe. Việc duy trì một chế độ ăn đa dạng và cân đối, thỉnh thoảng thưởng thức những món ăn yêu thích, kết hợp với sự tư vấn từ bác sĩ sẽ giúp mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc.

Vợ đẻ chồng đòi đứng bên động viên nhưng hành động lạ của anh khiến phòng sinh náo loạn
Tới nơi mở 3 phân nhưng bụng không có dấu hiệu đau cho tới khi mở 5 phân thì bắt đầu đau cuống quýt. Lúc ấy tôi cứ túm tóc chồng gào thét.

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dinh dưỡng thai kỳ