Con gái Đông Nhi Ông Cao Thắng bện hơi mẹ, liên tục dụi mặt vào ngực mẹ để hít hà thấy thương

Chi Chi - Ngày 03/08/2022 14:32 PM (GMT+7)

Hẳn những ai đã làm mẹ đều trải qua cảm giác này giống Đông Nhi và không muốn rời con một chút nào.

Trẻ nhỏ trước 3 tuổi thường rất bện hơn mẹ, tình trạng này thậm chí còn kéo dài với các bé 5-6 tuổi và trong suốt quá trình trưởng thành, lúc nào bé cũng cần mẹ. Với những em bé còn chưa cai sữa, dòng sữa mẹ chính là mối liên kết, hơi ấm khiến bé luôn cảm thấy muốn được mẹ ôm áp, hít hà hơi ấm của mẹ mọi lúc mọi nơi.

Có lẽ cũng chính bởi tình mẫu tử thiêng liêng đó mà mới đây, đoạn video cô nhóc Winnie đang âu yếm mẹ Đông Nhi khiến bất kì ai cũng phải tan chảy.

Theo đó, Winnie được theo mẹ đi làm trên một chiếc du thuyền sang chảnh. Tuy nhiên Đông Nhi phải chụp hình nên con gái được chăm sóc bởi một người khác. Chỉ sau 15 phút không được mẹ ôm áp, thủ thỉ, Winnie đã vô cùng nhớ nhung để đến khi được mẹ ôm vào lòng, con gái Ông Cao Thắng đã không ngừng hôn mẹ, dụi mặt vào bầu ngực còn hơi sữa của mẹ để được hít hà mùi của mẹ.

Cô nhóc thể hiện sự khoái chí khi được thể hiện tình yêu với mẹ và được mẹ yêu thương trở lại. Đoạn video tuy ngắn ngủi nhưng khiến nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa cùng cảnh ngộ cũng phải xúc động. Với những ai phải xa con đi làm cả ngày lại càng nghẹn ngào hơn nữa.

Cô nhóc 2 tuổi liên tục muốn mẹ hôn mình.

Cô nhóc 2 tuổi liên tục muốn mẹ hôn mình.

Bé nhiều lần thực hiện động tác dụi mặt vào ngực mẹ để hít hà hơi ấm của mẹ, yêu mẹ.

Bé nhiều lần thực hiện động tác dụi mặt vào ngực mẹ để hít hà hơi ấm của mẹ, yêu mẹ.

Và ôm chặt không buông

Và ôm chặt không buông

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người để lại lời khen ngợi cho hành động đáng yêu của hai mẹ con Đông Nhi, bên cạnh đó cũng thèm muốn có một cô công chúa dễ thương, biết thể hiện tình cảm với mẹ như Winnie.

Trước đó, cũng khá nhiều lần vợ chồng Đông Nhi Ông Cao Thắng cho biết Winnie là một cô bé tình cảm, bện hơi mẹ và cũng quấn bố. Thậm chí trong lần chia sẻ mới đây nhất, nhiều người rưng rưng nước mắt trước cảnh Winnie khóc vật vã vì phải xa mẹ để mẹ đi làm.

Winnie khóc thấy thương khi mẹ đi làm.

Winnie khóc thấy thương khi mẹ đi làm.

Chính bố Ông Cao Thắng bình thường là người đàn ông mạnh mẽ thì nay mặt cũng "méo xệch" vì thương con gái nhưng không biết phải làm thế nào. Anh chỉ có thể ôm con gái vào lòng, an ủi và... khóc mếu cùng con. Không chỉ riêng con gái Đông Nhi mà nhiều em bé khác cũng đều rất bện mẹ như vậy.

Bé Bo thèm sữa mẹ, hơi mẹ nên bất chấp tư thế khi bú.

Bé Bo thèm sữa mẹ, hơi mẹ nên bất chấp tư thế khi bú.

Đơn cử như con trai Hòa Minzy cũng từng khóc lóc buồn bã không muốn mẹ đi làm. ''Mẹ ơi mẹ ở nhà chơi với con đi, con không cho mẹ đi làm đâu''. Trước sự kiên trì của con trai, Hoà Minzy giải thích: ''Mẹ phải đi làm, kiếm tiền mua sữa cho Bo, nuôi bà ngoại nữa, tối nay mẹ về, mẹ hứa, ngoắc tay nhé''.

Đoạn clip bé Bo năn nỉ mẹ đừng làm.

Bé Bo ôm chân năn nỉ mẹ đừng đi làm.

Bé Bo ôm chân năn nỉ mẹ đừng đi làm.

Cậu nhóc lưu luyến, năn nỉ mẹ ở nhà.

Cậu nhóc lưu luyến, năn nỉ mẹ ở nhà.

Hai mẹ con ngoắc tay để Bo yên tâm cho mẹ đi làm.

Hai mẹ con ngoắc tay để Bo yên tâm cho mẹ đi làm.

Rất nhiều mẹ bỉm sữa lo lắng chuyện con sẽ bện hơi mẹ "bé sẽ hư", "mẹ không làm được việc gì"... Tuy nhiên số khác lại cho rằng việc trẻ bện hơi mẹ là điều bình thường và các mẹ cũng đừng lo về điều này. Bởi những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mẹ càng ôm con nhiều, não trẻ càng phát triển.

Một cuộc điều tra trên 125 trẻ sơ sinh đủ tháng và trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Nhi đồng Nationwide, Columbus, Ohio hồi đầu năm 2018 đã phát hiện ra những phản ứng nhẹ nhàng từ cha mẹ và những người chăm sóc có ảnh hưởng lâu dài đối với não bộ của bé. 

Trong những năm gần đây, tất cả các bậc cha mẹ đều đã được biết về lợi ích của việc chăm con kiểu "kangaroo" và tiếp xúc da với da ngay từ khi sinh. Những thông tin mới này lại càng khẳng định rằng thấy thời gian ôm ấp, cho trẻ nằm trên ngực mẹ hoặc bố lâu sẽ càng làm dịu những trải nghiệm tiêu cực của trẻ.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một mạng lưới EEG mềm mại trải dài trên đầu của trẻ sơ sinh để đo phản ứng của não.  Trẻ sơ sinh đủ tháng và được bố mẹ ôm nhiều cho thấy đáp ứng và phản ứng não mạnh hơn những đứa trẻ cùng tháng nhưng ít được ôm ấp.

Cũng theo một trong các tác giả, Tiến sĩ Nathalie Maitre, trẻ luôn cần những vòng tay ôm ấp yêu thương và sự vuốt ve trìu mến của những người thân để có thể cảm nhận được ý nghĩa của thông điệp: “Cha/Mẹ/Ông/Bà… yêu con!”.

Mỗi ngày con người cần 4 cái ôm để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì sự sống và 12 cái ôm để phát triển. Những cái ôm sẽ làm não bộ cảm thấy dịu lại, kích thích vùng hippocampus - khu vực điều chỉnh bộ nhớ để tăng khả năng của não bộ, hình thành nên cảm giác tích cực về bản thân.

Ôm con và yêu thương con chính là cách để nuôi dưỡng một em bé thông minh. Đây được xem là một trong những cách dễ dàng để tăng cường phản ứng não bộ của trẻ và nâng cao các khả năng tương tác xã hội sau này mà cha mẹ không thể bỏ qua.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ