Đi tiêm phòng, con gái Cường Đôla náo loạn bệnh viện, Lisa nhà Hồ Ngọc Hà khác hẳn

Chi Chi - Ngày 09/11/2021 18:06 PM (GMT+7)

Chắc hẳn ông bố Cường Đôla đã rất xót lòng khi con gái như thế.

Trước 3 tuổi là độ tuổi trẻ cần được tiêm phòng đầy đủ các mũi vaccine có tác dụng bảo vệ sức khỏe trọn đời. Chính vì thế, các ông bố bà mẹ có con trong độ tuổi này thường rất chăm chỉ nhớ đúng lịch đưa con đi tiêm. Tuy nhiên, mỗi bé có những ấn tượng về lần đi tiêm là khác nhau.

Mới đây, ông bố doanh nhân Cường Đôla có những chia sẻ về chuyện sáng nay đưa con gái cưng Suchin đi tiêm phòng ở bệnh viện. Cô nhóc ngày thường vui vẻ hoạt bát nhưng khi bị tiêm cũng khóc vang cả phòng tiêm khiến bố mẹ xót xa.

Đi tiêm phòng, con gái Cường Đôla náo loạn bệnh viện, Lisa nhà Hồ Ngọc Hà khác hẳn - 1

Rất tiếc là vợ chồng Cường Đôla - Đàm Thu Trang không thể ghi lại được khoảnh khắc dễ thương đó của Suchin nên chỉ có thể đăng tải bức ảnh cô nhóc hậu tiêm phòng về nhà đang chơi rất vui vẻ. "Thương e sáng nay đưa đi tiêm ngừa khóc banh bệnh viện... Giờ thì lại tươi không cần tưới rồi" - Cường Đôla nói.

Trước khung cảnh vui chơi này, Suchin từng khóc lớn vì bị tiêm phòng.

Trước khung cảnh vui chơi này, Suchin từng khóc lớn vì bị tiêm phòng.

Tuy nhiên khi mũi tiêm qua đi, Suchin lại chơi vui vẻ như bình thường.

Tuy nhiên khi mũi tiêm qua đi, Suchin lại chơi vui vẻ như bình thường.

Trước những chia sẻ của ông xã, cựu người mẫu Đàm Thu Trang cũng tặng thêm một chiếc ảnh nhỏ xinh của con gái, hiện tại đang được chăm sóc sau khi đi tiêm phòng về.

Hiện tại bé đang được mẹ chăm sóc ăn uống cẩn thận.

Hiện tại bé đang được mẹ chăm sóc ăn uống cẩn thận.

Cường Đôla cưng chiều con gái, đích thân đưa bé đi tiêm phòng.

Cường Đôla cưng chiều con gái, đích thân đưa bé đi tiêm phòng.

Nhiều bậc cha mẹ cùng cảnh đưa con đi tiêm phòng đã bày tỏ sự đồng cảm với vợ chồng Cường Đôla và thương bé Suchin, chắc chắn đã rất xót lòng khi cô nhóc khóc.

Mặc dù mũi tiêm phòng chỉ diễn ra vài giây nhưng cũng đủ khiến các nhóc tỳ cảm thấy đau điếng người. Tuy nhiên cũng có em bé lại vô cùng dạn dĩ. Chính vì thế, mỗi bé có những biểu cảm khác nhau khi đi tiêm phòng khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Cụ thể, nếu Suchin nhà Cường Đôla khóc lớn khi bị tiêm thì cô tiểu công chúa Lisa nhà Hồ Ngọc Hà lại có biểu cảm khác hẳn khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

Lisa quan sát kĩ cô y tá.

Lisa quan sát kĩ cô y tá.

Gương mặt thản nhiên khi bị tiêm, thậm chí tư thế ngồi lại còn rất ung dung.

Gương mặt thản nhiên khi bị tiêm, thậm chí tư thế ngồi lại còn rất ung dung.

Em trai sinh đôi Leon thì khác hoàn toàn, khóc to không kém bé Suchin.

Em trai sinh đôi Leon thì khác hoàn toàn, khóc to không kém bé Suchin.

Nghe tiếng con trai khóc mà Kim Lý nhói trong tim.

Nghe tiếng con trai khóc mà Kim Lý nhói trong tim.

Tiêm xong vẫn còn nước mắt ngắn, nước mắt dài.

Tiêm xong vẫn còn nước mắt ngắn, nước mắt dài.

Con lai Ấn của Võ Hạ Trâm lại chọn cách ngủ cho quên đau sau khi bị tiêm.

Con lai Ấn của Võ Hạ Trâm lại chọn cách ngủ cho quên đau sau khi bị tiêm.

Con gái Mạc Văn Khoa cũng rất vui vẻ khi được đưa đi tiêm.

Con gái Mạc Văn Khoa cũng rất vui vẻ khi được đưa đi tiêm.

Con gái Lâm Chấn Khang đang chưa hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình.

Con gái Lâm Chấn Khang đang chưa hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình.

Ngay lập tức chuyển trạng thái khi cảm nhận được đau.

Ngay lập tức chuyển trạng thái khi cảm nhận được đau.

Những điều cần lưu ý khi đưa trẻ tiêm chủng:

1. Lưu ý trước khi đưa trẻ đi tiêm

- Kiểm tra tình trạng sức khoẻ của trẻ, không nên đưa con đi tiêm khi đang có triệu chứng sốt hoặc bệnh

- Vệ sinh thân thể trẻ trước khi tiêm ngừa để phòng nhiễm trùng

- Mặc đồ thoáng mát, dễ cởi để bác sĩ dễ thao tác

- Không nên để con ăn/bú quá no hoặc quá đói trước khi tiêm

- Mang theo đầy đủ sổ tiêm chủng và trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khoẻ cũng như tiền sử bệnh tật của trẻ.

2. Theo dõi và chăm sóc trẻ sau khi tiêm

- Theo dõi trẻ 30 phút tại cơ sở tiêm

- Duy trì chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cho trẻ bú mẹ và uống nước nhiều hơn

- Trẻ có thể sốt nhẹ sau khi tiêm. Bố mẹ có thể chườm mát, cho con uống thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của bác sĩ

- Khi bế, tránh chạm vào vết tiêm khiến trẻ bị đau

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu có các triệu chứng: bỏ bú, sốt cao trên 38.50C, co giật, tím tái, khó thở, áp xe hoặc sưng đau nhiều tại vị trí tiêm, trẻ khóc thét dai dẳng trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

3. Bí quyết giúp trẻ không quấy khóc

- Mẹ nên ôm và vỗ về trẻ trước, trong và sau tiêm

- Trong quá trình tiêm, đánh lạc hướng trẻ bằng cách trò chuyện, hát ru, khen ngợi,...

- Luôn mỉm cười trấn an và giao tiếp bằng ánh mắt với trẻ

- Sau khi tiêm, có thể chườm mát nhẹ nhàng nếu vết tiêm bị sưng để giúp trẻ dễ chịu hơn.

Con gái Võ Hạ Trâm hơn 3 tháng vượt chuẩn nặng 7kg, mặt tròn xoe
Mặc dù Võ Hạ Trâm ăn chay trường nhưng bé Moon có bước phát triển rất tốt.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ