Bé gái 7 tuổi được mẹ đưa đi cắt mí mắt, nhìn kết quả ai cũng băn khoăn

Kiều Trang - Ngày 14/06/2023 06:57 AM (GMT+7)

Ngoại hình ưa nhìn là yếu tố mà nhiều bố mẹ muốn con mình sở hữu. Nhưng đối với trẻ em, việc làm đẹp nên được thực hiện đúng với lứa tuổi thì mới tốt cho trẻ.

Bé gái 7 tuổi được mẹ đưa đi cắt mí mắt, nhìn kết quả ai cũng băn khoăn - 1

Trong thời đại "ngoại hình là tấm vé ưu tiên" này, nhiều bậc bố mẹ đã cho con cái ăn mặc đẹp ngay từ khi còn nhỏ, và dưới sự chăm chuốt của người lớn, bản thân trẻ cũng ngày càng xinh đẹp hơn. Đồng ý là vẻ bề ngoài ưa nhìn sẽ giúp trẻ có nhiều lợi thế và nhiều cơ hội hơn trong tương lai. 

Tuy nhiên, trẻ nhỏ đáng yêu nhất vẫn là khi bé biết cách chăm sóc ngoại hình của bản thân phù hợp với lứa tuổi. Nghĩa là chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ thì bé đã thu hút được sự yêu thích của nhiều người, mà không cần phải sử dụng bất kỳ tác động nhân tạo nào đó để trông xinh xắn hơn. Bởi vì trong mắt nhiều người lớn, vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng của trẻ là điểm nhấn ấn tượng nhất.

Nhưng trên thực tế, không phải bố mẹ nào cũng có quan điểm giống nhau về vấn đề này. Một số bà mẹ sẽ làm mọi cách để tân trang ngoại hình của con cái, mà không cần chú ý nhiều đến việc liệu nó có phù hợp với lứa tuổi hay không và có ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ hay không?

Vài ngày trước, trên mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ một chuyện như thế này, một bà mẹ U30 đặc biệt chú trọng đến ngoại hình nên đã sử dụng dao kéo khá nhiều chỗ trên khuôn mặt. Sau khi sinh con gái, đứa trẻ cũng có mắt một mí giống mẹ. Dĩ nhiên trong tư tưởng của người mẹ này sẽ nghĩ rằng con gái mắt một mí là không đẹp.

Vậy là đợi cho đến khi con gái được 7 tuổi, sắp bước vào tiểu học thì người mẹ đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện thẩm mỹ để cắt mắt hai mí. Tuy nhiên lúc này vì tuổi đứa trẻ còn nhỏ, tốc độ hồi phục chậm nên mí mắt 2 bên sưng tấy, rất mạnh.

Hai mí mắt bé gái 7 tuổi sưng tấy sau khi được mẹ đưa đi làm đẹp (Nguồn: Sohu).

Hai mí mắt bé gái 7 tuổi sưng tấy sau khi được mẹ đưa đi làm đẹp (Nguồn: Sohu).

Nhưng người mẹ lại mặc kệ sức khoẻ của con, nhìn thấy đứa trẻ rất xinh nên đã chụp ảnh con gái và tung lên mạng. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, đã có đông đảo cư dân mạng vào bàn tán sôi nổi, nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho cô bé và đã lập tức lên án người mẹ.

Có người cho rằng, trẻ còn nhỏ không nên dạy những điều này sớm khiến trẻ mất tập trung, ghét học. Ở độ tuổi này, trẻ em nên ưu tiên phát triển thể chất và trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn để phát triển một cách lành mạnh, toàn diện nhất. Nhưng cũng có người cho rằng, làm đẹp là quyền của mỗi người, không ai được phép can thiệp vào.

Theo chuyên gia tâm lý, thực tế một số trẻ em quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, đây thực chất là biểu hiện của "thời kỳ nhạy cảm về thẩm mỹ" của trẻ, lúc này đứa trẻ muốn trở nên thu hút hơn, và một số trẻ bắt đầu xuất hiện ở tuổi lên 3. Sau tuổi dậy thì, giai đoạn nhận thức về giới tính sẽ phát triển song hành cùng với sự nhạy cảm về thẩm mỹ, thậm chí là nó còn diễn ra mạnh mẽ hơn.  

Đây thực ra là một điều hết sức bình thường trong giai đoạn trưởng thành của trẻ, để trẻ yêu cái đẹp, nhận thức và thực hành cái đẹp một cách phù hợp và đúng đắn, bố mẹ nên làm gương và là người đồng hành để hướng dẫn trẻ.

Làm thế nào để trẻ biết "yêu cái đẹp" một cách phù hợp?

Bé gái 7 tuổi được mẹ đưa đi cắt mí mắt, nhìn kết quả ai cũng băn khoăn - 3

Bé gái 7 tuổi được mẹ đưa đi cắt mí mắt, nhìn kết quả ai cũng băn khoăn - 4

Bố mẹ tôn trọng sở thích của con

Trẻ em có khả năng nhận thức và yêu thích vẻ đẹp từ rất sớm. Từ khi còn nhỏ, nhiều trẻ đã có thể thích lén mẹ trang điểm và mặc quần áo màu sắc rực rỡ. Đó là bản tính của trẻ em, và bố mẹ không nên quá ngạc nhiên. Bởi vì trẻ đang bắt đầu nhận ra hình ảnh của chính mình, và việc thích cảm nhận vẻ đẹp là điều tự nhiên.

Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, trẻ còn phải học cách phát triển sở thích và năng lực của mình một cách đúng đắn. Bố mẹ nên tôn trọng niềm đam mê của con và hiểu được tâm tư nguyện vọng của con, nhưng vẫn phải giúp con hiểu rõ những hành động đúng và sai để tránh những hậu quả xấu.

Ví dụ, bố mẹ có thể cho con tự quyết định trang phục khi đi chơi, đi ăn..., nhưng cũng cần hướng dẫn con biết cách lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Điều này giúp trẻ phát triển sở thích, năng lực của mình và học cách đối nhân xử thế.

Mỗi đứa trẻ đều có sở thích riêng, bố mẹ cần tôn trọng sở thích về cái đẹp của con.

Mỗi đứa trẻ đều có sở thích riêng, bố mẹ cần tôn trọng sở thích về cái đẹp của con.

Bé gái 7 tuổi được mẹ đưa đi cắt mí mắt, nhìn kết quả ai cũng băn khoăn - 6

Giáo dục cho trẻ hiểu giá trị của vẻ đẹp tâm hồn

Giáo dục vẻ đẹp không chỉ là về ngoại hình, mà còn về tinh thần. Vẻ đẹp bên ngoài là "tấm vé ưu tiên", nhưng vẻ đẹp bên trong, tâm tính con người mời là "tấm vé thông hành vĩnh viễn". Vì vậy, để đạt được vẻ đẹp đích thực, bố mẹ cần cho trẻ trải nghiệm và hiểu được giá trị của vẻ đẹp bên trong.

Bố mẹ nên chú ý đến vẻ đẹp và tâm hồn của trẻ khi trau dồi ngoại hình đẹp cho trẻ. Một đứa trẻ thực sự xinh đẹp phải được thể hiện bằng những nết tính cách đẹp, là sự tu dưỡng bên trong và kiến ​​thức chứ không chỉ là "lớp vỏ" bên ngoài.

Ví dụ, bố mẹ nên khuyến khích con đọc sách, học hỏi kiến thức và tu dưỡng phẩm hạnh để trở nên xinh đẹp từ bên trong. Đồng thời, bố mẹ cũng cần dạy con cách đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống để trở nên mạnh mẽ và tự tin. Như vậy, trẻ sẽ có thể phát triển tốt cả về ngoại hình và tinh thần, giúp con tự tin, yêu đời và luôn xinh đẹp trong mắt mọi người.

Bên cạnh vẻ đẹp bề ngoài, bố mẹ nên giáo dục cho trẻ hiểu về giá trị của vẻ đẹp tâm hồn.

Bên cạnh vẻ đẹp bề ngoài, bố mẹ nên giáo dục cho trẻ hiểu về giá trị của vẻ đẹp tâm hồn.

Bé gái 7 tuổi được mẹ đưa đi cắt mí mắt, nhìn kết quả ai cũng băn khoăn - 8

Trẻ cần học cách nhìn nhận sự không hoàn hảo của bản thân

Bố mẹ cần dạy con biết cách đối mặt với sự không hoàn hảo của bản thân, và tự tin với ngoại hình của mình. Như vậy, con mới biết quý trọng và nâng niu cơ thể của chính mình mà không so bì hay ganh tỵ với ngoại hình của người khác.

Ví dụ, bố mẹ nên khuyến khích con nhìn nhận khuyết điểm của bản thân, như một phần của sự đa dạng và điểm nhấn riêng của con người. Thông qua việc đối mặt và chấp nhận sự khác biệt của bản thân, trẻ sẽ trở nên tự tin hơn và không còn tự ti về ngoại hình của mình.

Bố mẹ cũng cần dạy con cách tự chăm sóc sức khỏe và ngoại hình của bản thân. Việc tập luyện thể thao và ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học sẽ giúp trẻ phát triển sức khỏe ở cả thể chất và tinh thần, đồng thời có một ngoại hình tốt hơn trong tương lai.

Khi trẻ nhận ra giá trị của bản thân, trẻ sẽ biết cách nâng niu và chăm sóc thân thể mình tốt nhất.

Khi trẻ nhận ra giá trị của bản thân, trẻ sẽ biết cách nâng niu và chăm sóc thân thể mình tốt nhất.

Anh trai 7 tuổi làm vỡ bình rượu quý nhưng lại đổ lỗi cho em gái, cách xử lý cao tay của ông bố khiến nhiều người nể phục
Theo chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi, hay đổ lỗi cho người khác khi bản thân làm sai là một đức tính xấu mà trẻ cần được bố mẹ giáo dục ngay từ...

Phương pháp giáo dục sớm

Theo Kiều Trang Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tiểu học