Con gái 13 tuổi vẫn còn ngủ với bố mẹ, nhìn thấy thứ này trong cặp đi học, người bố ân hận

Thi Thi - Ngày 04/01/2023 11:44 AM (GMT+7)

Khi trẻ lớn và có nhận thức về giới tính thì nên được ngủ phòng riêng, giáo dục giới tính phù hợp.

Con gái 13 tuổi vẫn còn ngủ với bố mẹ, nhìn thấy thứ này trong cặp đi học, người bố ân hận - 1

Gia đình anh A Hiên hiện đang sống cùng con gái tại Trung Quốc. Vì thương con, nên dù cô bé đã 13 vợ chồng anh vẫn để con ngủ chung đến nay.  

Vào tháng trước, anh vô tình phát hiện có một chiếc bao cao su trong cặp học của con gái. Dưới áp lực truy hỏi của bố mẹ, cô bé nói rằng mình đang hẹn hò với một cậu bạn cùng lớp, và đây là bạn trai đưa cho cô bé để chuẩn bị cho điều đó. Lúc này, vợ chồng A Hiên vô cùng bất ngờ, im lặng một lúc lâu nhưng không biết phải giải thích thế nào với con gái mình.

Anh A Hiên cho biết, "Tôi ân hận vô cùng, vợ chồng tôi nên cho con ngủ riêng sớm, quan tâm đến con nhiều hơn, nhận thấy được sự thay đổi của con gái". Sau sự việc lần đó, anh A Hiên cùng vợ ngày nào cũng quan tâm đến con gái mình, hy vọng con gái có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Thực tế, bố mẹ thương con là đúng nhưng cũng cần phải có phương pháp đúng, sau khi con lớn và có nhận thức về giới tính thì cần ngủ phòng riêng, giáo dục giới tính phù hợp, nếu không dễ dẫn đến tình trạng trẻ dậy thì sớm.

Con gái 13 tuổi vẫn còn ngủ với bố mẹ, nhìn thấy thứ này trong cặp đi học, người bố ân hận - 2

Những yếu tố dễ khiến trẻ dậy thì sớm, bố mẹ nên biết để tránh

Bố mẹ không tách con ra sớm

Ngoài chế độ dinh dưỡng, khi xét ở góc độ tâm lý sự chiều chuộng, yêu thương con quá mức của bố mẹ cũng tác động lớn đến hình thành tính cách và xu hướng phát triển sinh lý ở trẻ.

Nhiều bố mẹ lo lắng con ngủ một mình sẽ khiến con lo lắng, sợ hãi, gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ nên đã không cho con rèn luyện ngủ một mình từ sớm. Tình trạng này tiếp diễn kéo dài càng khiến con khó tách rời khỏi bố mẹ và thiếu đi tính tự lập. 

Trẻ ngủ chung với bố mẹ lâu dần tạo thành tâm lý đi ngủ phải có bố mẹ ở bên ôm ấp, vỗ về.

Trẻ ngủ chung với bố mẹ lâu dần tạo thành tâm lý đi ngủ phải có bố mẹ ở bên ôm ấp, vỗ về.

Chính việc không cương quyết cho trẻ ngủ riêng đã tạo thành tâm lý việc trẻ đi ngủ phải có bố mẹ ở bên ôm ấp, vỗ về. Tâm lý này có ảnh hưởng rất lâu dài đến trẻ, khiến trẻ luôn có cảm giác sợ hãi và không dám ngủ một mình, dần phụ thuộc vào bố mẹ.

Trẻ em đang trong giai đoạn bắt đầu nhận thức về giới tính ở độ tuổi từ 4-6 tuổi. Khi đó trẻ có sự quan tâm lớn đến cơ thể của chính mình.

Trẻ bắt đầu nhận thức được sự khác biệt giữa nam và nữ. Vì vậy, việc trẻ ngủ với bố mẹ quá muộn có thể dẫn đến việc con dậy thì sớm.

Ảnh hưởng từ yếu tố môi trường sống bên ngoài

Tuổi dậy thì là một chặng trong quá trình phát triển và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, nhiều người cho rằng, việc trẻ tiếp cận với phim ảnh lãng mạn là một trong những nguyên nhân gây ra dậy thì sớm.

Hiện nay, các bộ phim, chương trình tình cảm trên truyền hình, mạng xã hội có độ phủ sóng nhanh, trẻ khi chưa có đủ nhận thức, khả năng lọc thông tin có thể bị tác động đến tâm lý.

Ngoài ra, khi trẻ dần lớn lên, con sẽ có những mối quan hệ rộng mở hơn, sự tác động, ảnh hưởng từ bạn bè, có thể kích thích sự tò mò, bắt chước và học theo ở trẻ nếu bố mẹ không có định hướng giáo dục đúng cách.

Hiện nay, trẻ dễ dàng tiếp xúc với các bộ phim, chương trình tình cảm trên truyền hình.

Hiện nay, trẻ dễ dàng tiếp xúc với các bộ phim, chương trình tình cảm trên truyền hình.

Thiếu giáo dục giới tính phù hợp

Hiện nay, vẫn còn nhiều bố mẹ Việt e ngai giáo dục giới tính cho con, cho rằng đây là điều đáng xấu hổ nên thường phải che đậy, đối với trẻ vị thành niên, người lớn càng không muốn con biết đến sự thay đổi của cơ thể.

Mắt, rốn, mũi là những bộ phận cơ thể mà cha mẹ có thể nói bình thường, thoải mái với con, nhưng các vùng nhạy cảm đôi khi trở thành câu chuyện cấm kỵ mà họ ngại không mở miệng nói. Điều này vô tình khiến trẻ có quan điểm sai lầm về vùng kín.

Khi bố mẹ quá bận để lo sinh kế và còn hạn chế trong kiến thức thì giáo dục giới tính cho con là vấn đề không thể. Truyền miệng, học trên mạng xã hội, phim ảnh có nội dung độc hại, rõ ràng lành ít dữ nhiều.

Những nội dung không phù hợp ngày càng gia tăng trên Internet và trẻ em đang có xu hướng tiếp cận sớm, do đó điều quan trọng là phải xây dựng nhận thức cho trẻ về giới tính.

Con gái 13 tuổi vẫn còn ngủ với bố mẹ, nhìn thấy thứ này trong cặp đi học, người bố ân hận - 5

Làm thế nào để giáo dục giới tính và ngăn ngừa dậy thì sớm?

Ăn ít thực phẩm có chứa hormone

Nhiều loại thực phẩm hiện nay có chứa hormone, và nhiều đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, cũng như đồ uống có ga và các sản phẩm tốt cho sức khỏe khác. 

Trẻ ăn nhiều loại thực phẩm này dẫn đến sự phát triển của các đặc điểm giới tính thứ cấp, và cơ thể của trẻ sẽ xuất hiện nhiều đặc điểm sớm phát triển khác nhau.

Ví dụ như: Gà, vịt, cá… các loại thực phẩm nuôi công nghiệp trong thời gian ngắn đang bày bán ở chợ có chứa một lượng hormone nhất định, do nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng hormone để kích thích sinh trưởng cho vật nuôi, nếu thường xuyên cho trẻ ăn thức ăn chứa hormone này sẽ dẫn đến dậy thì sớm, đặc biệt là thịt cổ gà hoặc vịt.

Ngoài ra, hầu hết các loại rau, quả trái mùa cũng bị chín ép bởi hormone trong quá trình người nông dân chăm bón cho thực vật, nếu ăn thường xuyên sẽ dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ, vì vậy bố mẹ hãy cố gắng cho trẻ ăn rau, quả trái mùa, nuôi trồng tự nhiên.

Bố mẹ nên quan tâm đến sự thay đổi tâm sinh lý của con, từ đó có phương pháp giáo dục phù hợp.

Bố mẹ nên quan tâm đến sự thay đổi tâm sinh lý của con, từ đó có phương pháp giáo dục phù hợp.

Hạn chế cho con xem các sản phẩm tình cảm trên truyền hình 

Hiện nay có rất nhiều bộ phim truyền hình hoặc phim hoạt hình tình cảm có nội dung người lớn, vì trẻ có khả năng học hỏi và bắt chước rất cao, nếu trẻ con thường xuyên xem những video như vậy có thể làm tăng khả năng mắc bệnh phát dục sớm.

Vì vậy, bố mẹ khi xem TV cùng con nên tránh xem phim ngôn tình, lãng mạn, phim người lớn, trẻ cũng hay yêu thích và chú ý rồi tự xem trên điện thoại di động, tránh cho trẻ xem các trang web có hình ảnh, video có nội dung gợi dục, khiêu dâm.

Chỉ có để trẻ được sống trong môi trường tích cực, lành mạnh thì trẻ mới có thể ngăn ngừa được tình trạng dậy thì sớm.

Quan tâm đến sự phát triển thể chất của trẻ

Trẻ em bắt đầu phát triển khoảng 8 tuổi, một số trẻ sẽ rất tò mò về cơ thể của mình và sẽ chạm vào chúng, lúc này Bố mẹ nên giải thích với trẻ rằng đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. 

Hãy đề cập đến các bộ phận cơ thể con một cách tự nhiên, khéo léo, để trẻ hiểu hơn về chính bản thân, trước khi dạy trẻ cách bảo vệ mình.

Cần nhắc con chính xác tên của những bộ phận này, thay vì dùng bất cứ tên nào khác để định danh. Bằng cách này, trẻ hiểu vùng cơ thể nào mình cần giữ riêng tư, đồng thời mô tả chính xác khi bị bất cứ sự đụng chạm, gây tổn thương nào.

Tập cho trẻ ngủ phòng riêng biệt sớm

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, trẻ sau 3 tuổi nên cố gắng ngủ riêng giường vì trẻ dần hình thành nhận thức về giới tính và tò mò về cơ quan sinh dục của các giới khác nhau.

Việc chuẩn bị phòng ngủ theo sở thích của con sẽ giúp con dễ dàng đi vào giấc ngủ, đồng thời tạo cho trẻ một tâm lý thoải mái, được quan tâm.

Bố mẹ không nên bỏ qua vấn đề dậy thì sớm, bởi vấn đề này có ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

Bố mẹ hãy ành thời gian vui chơi cùng con, xây dựng nếp sống lành mạnh trong gia đình.

Bố mẹ hãy ành thời gian vui chơi cùng con, xây dựng nếp sống lành mạnh trong gia đình.

Trẻ càng thông minh càng khó nuôi, con có đặc điểm này mẹ hãy vui mừng
Những hành vi bố mẹ cho là "xấu" dưới đây có thể là dấu hiệu của việc trẻ sở hữu chỉ số IQ cao.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con