Đừng khen con "giỏi quá", bố mẹ "cao thủ" thường dùng 3 câu này để khen con thông minh

Thi Thi - Ngày 14/04/2023 11:06 AM (GMT+7)

Các chuyên gia gợi ý rằng, thay vì khen "Con giỏi quá", bố mẹ có thể thay thế bằng 3 câu sau đây.

Đừng khen con amp;#34;giỏi quáamp;#34;, bố mẹ amp;#34;cao thủamp;#34; thường dùng 3 câu này để khen con thông minh - 1

Thực tế, khen ngợi là một cách rất hiệu quả để động viên và khích lệ trẻ phát triển tốt hơn. Nhiều phụ huynh khi được hỏi khen con thế nào, hầu hết đều trả lời "Con thật tuyệt!" "Con giỏi quá!" "Con thật thông minh".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết rằng, khen ngợi cũng cần đúng mức và không quá phô trương. Bố mẹ cần phải giữ cho lời khen của mình cân đối và không quá ca ngợi để tránh tạo ra áp lực không cần thiết cho con.

Nếu trẻ thường xuyên nghe những câu trên, trẻ có thể cảm thấy bị áp lực và phải duy trì một mức độ hoàn hảo không thực tế. Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy lo lắng, bất an và không tự tin khi gặp phải thử thách mới.

Vì vậy, các chuyên gia gợi ý rằng, thay vì khen "Con giỏi quá", bố mẹ có thể thay thế bằng 3 câu sau đây, vẫn giữ được sự cân đối trong lời khen, có động lực, tự tin để phát triển, vẫn giữ được một thái độ cởi mở đối với thử thách mới.

Đừng khen con amp;#34;giỏi quáamp;#34;, bố mẹ amp;#34;cao thủamp;#34; thường dùng 3 câu này để khen con thông minh - 2

"Con đã làm được rồi, mẹ thấy con tiến bộ hơn rất nhiều đó!"

Sự tự tin và bản lĩnh là nền tảng thành công của trẻ, nếu được vun đắp ngay từ nhỏ, trẻ sẽ ngày càng vượt trội hơn.

Với câu khen "Con đã làm được rồi, mẹ thấy con tiến bộ hơn rất nhiều đó!", bố mẹ khẳng định tài năng của con, cũng như cho trẻ biết rằng bản thân có tiềm năng và sức mạnh vô hạn. Vì vậy, trẻ sẽ có thêm tự tin để đối mặt với thử thách tiếp theo. Khi gặp khó khăn, trẻ sẽ không dễ dàng sợ hãi và chối bỏ bản thân, mà sẽ dám bứt phá và thử thách.

Việc nói rằng "Con đã làm được rồi" là công nhận thành tựu và nỗ lực của con, đồng thời cho thấy sự đánh giá tích cực của bố mẹ về thành công của con, sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn trong việc phát triển kỹ năng và năng lực của mình.

Đừng khen con amp;#34;giỏi quáamp;#34;, bố mẹ amp;#34;cao thủamp;#34; thường dùng 3 câu này để khen con thông minh - 3

Ngoài ra, câu khen này cũng không quá phô trương và không gây áp lực không cần thiết cho con, cho thấy sự đánh giá chân thực và cảm thông của bố mẹ về nỗ lực và sự tiến bộ của con.

Việc sử dụng các câu khen như vậy sẽ giúp con cảm thấy yêu thương và được đánh giá đúng mức, đồng thời tạo động lực cho con phát triển, rèn luyện thêm kỹ năng và năng lực của mình.

Tuy nhiên, bố mẹ cũng cần lưu ý rằng, để câu khen này đạt hiệu quả cao nhất, bố mẹ cần phải truyền tải nó một cách chân thành và tâm đắc. Bên cạnh đó, câu khen cũng cần được cân đối và phù hợp với hoàn cảnh và thành tựu của con, tránh gây ra cảm giác giả tạo hoặc không chính xác.

Với những câu khen cân đối và tích cực như vậy, trẻ sẽ cảm thấy được động viên và khích lệ để phát triển một cách tốt đẹp hơn.

Đừng khen con amp;#34;giỏi quáamp;#34;, bố mẹ amp;#34;cao thủamp;#34; thường dùng 3 câu này để khen con thông minh - 4

"Con rất chăm chỉ và kiên trì, mẹ tự hào về con"

Nhiều phụ huynh thích khen con “thật thông minh” khi thấy con làm bài tốt hoặc đạt điểm cao, thông minh là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn con mình có được, nhưng dùng những từ như vậy để khen con được xem là chưa phù hợp.

Khi được khen là thông minh, trẻ có thể cảm thấy áp lực phải duy trì được hình ảnh đó. Điều này có thể làm cho trẻ cảm thấy bị ép buộc và không tự do trong việc thể hiện bản thân.

Thay vào đó, bố có thể sử dụng câu khen khác như "Con rất chăm chỉ và cố gắng", câu khen này tập trung vào những phẩm chất tích cực của trẻ và giúp trẻ cảm thấy được động viên và khích lệ để phát triển một cách tốt đẹp hơn.

Nếu bố mẹ khẳng định nỗ lực của trẻ, cho rằng thành công là do chăm chỉ và kiên trì, giúp trẻ nhớ lại quá trình mình đã trải qua, để trẻ cảm thấy bố mẹ đang nhìn thấy nỗ lực của mình, trẻ sẽ càng có động lực để làm tốt hơn.

Đừng khen con amp;#34;giỏi quáamp;#34;, bố mẹ amp;#34;cao thủamp;#34; thường dùng 3 câu này để khen con thông minh - 5

Đừng khen con amp;#34;giỏi quáamp;#34;, bố mẹ amp;#34;cao thủamp;#34; thường dùng 3 câu này để khen con thông minh - 6

“Con thật sáng tạo, bố mẹ rất thích những ý tưởng này"

Khi trẻ thể hiện ý tưởng ngông cuồng, độc đáo, bố mẹ đừng vội chê bai hay phủ nhận mà hãy khẳng định khả năng sáng tạo, ý tưởng của trẻ và để trẻ mạnh dạn thể hiện.

Có thể những ý tưởng của trẻ hiện tại là không thể hoặc không thực tế, nhưng rất đáng khuyến khích nếu trẻ biết suy nghĩ. Việc nói rằng “con thật sáng tạo” cho thấy bố mẹ nhận thức và đánh giá cao năng lực sáng tạo, cũng như động viên trẻ tiếp tục phát triển và thể hiện sự sáng tạo của mình.

Điều này giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và đánh giá đúng mức, khuyến khích trẻ khám phá và phát triển sự sáng tạo của mình một cách tự nhiên và tích cực.

Hơn nữa, việc khuyến khích và động viên trẻ phát triển sự sáng tạo sẽ giúp trẻ tăng cường khả năng giải quyết vấn đề, tư duy đa chiều và phát triển trí thông minh.

Nói là một nghệ thuật, khen ngợi lại càng phải khéo léo, khen ngợi trẻ đúng lúc có thể đạt được kết quả gấp đôi mà công sức bỏ ra chỉ bằng một nửa.

Nếu bố mẹ nắm vững cách khen ngợi đúng đắn, sẽ nâng cao sự tự tin và năng lực của trẻ về mọi mặt, điều này cũng cải thiện mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, giúp trẻ không ngừng tiến bộ.

Đừng khen con amp;#34;giỏi quáamp;#34;, bố mẹ amp;#34;cao thủamp;#34; thường dùng 3 câu này để khen con thông minh - 7

4 khác biệt rõ rệt giữa đứa trẻ nói nhiều và đứa trẻ nói ít khi lớn lên
Những đứa trẻ nói nhiều hơn và những đứa trẻ nói ít hơn có thể có sự khác biệt trong nhiều khía cạnh khi lớn lên.

Trẻ tiểu học

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con