6 đặc điểm "kỳ lạ" cho thấy bé phát triển trí não vượt trội

Hạ Mây - Ngày 12/04/2022 10:08 AM (GMT+7)

Nếu nhận thấy trẻ có những đặc điểm này, chứng tỏ trí não bé đang phát triển tốt.

6 đặc điểm amp;#34;kỳ lạamp;#34; cho thấy bé phát triển trí não vượt trội - 1

Nhiều bậc phụ huynh trong quá trình chăm sóc con đôi khi không khỏi thắc mắc trẻ đang nghĩ gì? Bé có đang hạnh phúc, hài lòng, buồn chán, cáu kỉnh hay tức giận không?

Trẻ sơ sinh có thể suy nghĩ được không? Trên thực tế, một số nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ sơ sinh cũng có suy nghĩ của riêng mình, mặc dù bé vẫn chưa nói được. Cụ thể, trẻ sơ sinh không chỉ có thể đưa ra những phán đoán cơ bản, hiểu được mối liên hệ nhân quả của sự vật, thậm chí còn có khả năng tư duy vượt xa trí tưởng tượng.

Vậy khi nào trẻ sơ sinh bắt đầu biết suy nghĩ? 

Sau khi trẻ được sinh ra, tiếng khóc là phương tiện đầu tiên để bé giao tiếp với môi trường mới, bước tiếp theo là mở mắt và tò mò nhìn thế giới xung quanh. 

Khoảng 4 tháng tuổi, bé bắt đầu thể hiện một số chuyển động đã học. Thông qua trải nghiệm lặp đi lặp lại, khám phá, bắt chước... Trẻ sẽ bắt đầu có khả năng kiểm soát một số chuyển động của bản thân và sử dụng những chuyển động này trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như học cách lật người và cầm nắm đồ chơi một cách độc lập.

Khoảng 6 tháng, trẻ sơ sinh bắt đầu nhận thức được tính lâu dài của các đồ vật. Sau 10 tháng, trẻ bắt đầu nhận ra rằng một số hành động của mình có liên quan đến mục đích và kết quả. Lúc này, trẻ dần hiểu rằng để đạt được một mục đích nào đó, trẻ có thể đạt được bằng cách thay đổi hành vi của mình. Ví dụ, một món đồ chơi có dây buộc được đặt trên chăn và bé không thể với tới, bé sẽ bò tới để lấy hoặc kéo dây buộc hay kéo chăn để lấy đồ chơi.

Khoảng 1 tuổi là độ tuổi tốt nhất để bắt đầu phát triển khả năng tư duy của bé. Các bậc cha mẹ thường có thể thực hiện nhiều bài huấn luyện tư duy hơn với con mình. Ví dụ, khi chơi trò chơi với bé, hãy đặt một số chướng ngại vật nhỏ để bé để hướng dẫn và thúc đẩy bé suy nghĩ vượt qua chướng ngại vật.

Tuy bé chưa nói được nhưng não bộ lúc nào cũng phát triển và suy nghĩ. Ví dụ, trẻ khóc khi đói để nhanh chóng được cho ăn, trẻ vặn vẹo và sốt ruột hoặc khóc để thu hút sự chú ý của người lớn.

Có thể nói, đằng sau mỗi hành động của trẻ đều thể hiện một nhu cầu nhất định, điều đó cũng có nghĩa là trẻ đã và đang suy nghĩ. Nếu nhận thấy trẻ có những đặc điểm này, chứng tỏ trí não bé đang phát triển tốt.

Đôi mắt có thần, tinh anh

6 đặc điểm amp;#34;kỳ lạamp;#34; cho thấy bé phát triển trí não vượt trội - 2

Thích giao lưu với người lớn, cười khi họ thấy thích thú

6 đặc điểm amp;#34;kỳ lạamp;#34; cho thấy bé phát triển trí não vượt trội - 3

Lảm nhảm nói không ngừng

6 đặc điểm amp;#34;kỳ lạamp;#34; cho thấy bé phát triển trí não vượt trội - 4

Thích bắt chước

6 đặc điểm amp;#34;kỳ lạamp;#34; cho thấy bé phát triển trí não vượt trội - 5

Thích nghe nhạc và kể chuyện

6 đặc điểm amp;#34;kỳ lạamp;#34; cho thấy bé phát triển trí não vượt trội - 6

Thích tự chơi một mình

6 đặc điểm amp;#34;kỳ lạamp;#34; cho thấy bé phát triển trí não vượt trội - 7

7 loại thực phẩm bổ sung canxi, tăng cường trí não, bé ăn nhiều mau lớn hơn
Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, những loại thực phẩm sau đây cung cấp nhiều dinh dưỡng, bổ sung canxi, giúp trẻ tăng cường trí não và sức đề kháng...

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết dạy con thông minh