Trước 1 tuổi có tín hiệu này, mẹ yên tâm IQ con cực cao, dễ thành người tài khi lớn

Hạ Mây - Ngày 22/04/2022 11:32 AM (GMT+7)

Nếu cha mẹ quan sát thấy trẻ có những đặc điểm dưới đây vào một thời điểm cụ thể nào đó, cho thấy có thể bé là người rất thông minh.

Trước 1 tuổi có tín hiệu này, mẹ yên tâm IQ con cực cao, dễ thành người tài khi lớn - 1

Ngoài tài năng bẩm sinh, sự cố gắng và hướng dẫn của cha mẹ cũng rất quan trọng nhằm giúp trẻ phát triển tốt hơn khi trưởng thành. Trên thực tế, một đứa trẻ thông minh hay không đã có sẵn những cơ sở cơ bản để phán đoán.

Nói chung, sự phát triển của não bộ con người ở giai đoạn vàng từ 0 đến 3 tuổi. Ở giai đoạn này, cơ thể trẻ đang phát triển, năng lực của não bộ cũng ngày một nâng cao.

Do đó, khả năng học tập, tốc độ tăng trưởng và tình trạng phát triển của trẻ trong giai đoạn này sẽ được cải thiện nhảy vọt.

Vì vậy, nếu cha mẹ quan sát thấy trẻ có những đặc điểm dưới đây vào một thời điểm cụ thể nào đó, cho thấy có thể bé là người rất thông minh.

Trước 1 tuổi có tín hiệu này, mẹ yên tâm IQ con cực cao, dễ thành người tài khi lớn - 2

Những tín hiệu cho thấy trí não trẻ đang phát triển tốt

Nếu trẻ thường có những đặc điểm này trước một tuổi thì chứng tỏ tiềm năng của trẻ trong tương lai là rất lớn.

Trước 1 tuổi có tín hiệu này, mẹ yên tâm IQ con cực cao, dễ thành người tài khi lớn - 3

Trẻ biết nói sớm hơn trẻ cùng tuổi

Biết nói là một trong những cột mốc phát triển vô cùng quan trọng của trẻ, trẻ biết nói sớm hơn các bé cùng tuổi khác là một tín hiệu chứng tỏ con rất thông minh và có chỉ số IQ cao vượt trội, là khả nền tảng cho khả năng tiếp thu ngôn ngữ và đọc hiểu của trẻ về sau.

Thông thường, từ khoảng 3 tháng tuổi trẻ có thể bắt đầu ê a, “hóng hớt” hoặc phát ra những âm thanh như đang muốn trò chuyện cùng người khác. Từ 12 tháng, trẻ có thể lặp lại từ vừa nghe được và từ 18 tháng trở lên, vốn từ vựng sẽ tăng lên rất nhiều. 

Cha mẹ nên lưu ý nếu trẻ biết bập bẹ các âm thanh như "mama", "baba"... từ vài tháng tuổi nhưng đó chỉ là những tín hiệu ngôn ngữ bình thường, còn trẻ biết nói 1 từ có nghĩa như "mẹ, mẹ", "bà, bà"... kèm theo biểu hiện nhìn về hướng mẹ bày tỏ mong muốn gọi mẹ hoặc được mẹ bế khi chưa đầy 1 tuổi, đây là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh.

Trẻ biết nói sớm hơn các bé cùng tuổi khác là một tín hiệu chứng tỏ con rất thông minh và có chỉ số IQ cao vượt trội.

Trẻ biết nói sớm hơn các bé cùng tuổi khác là một tín hiệu chứng tỏ con rất thông minh và có chỉ số IQ cao vượt trội.

Trẻ hiếu động, nhanh nhẹn

Theo các chuyên gia, những trẻ hay hiếu động sẽ có chỉ số IQ cao hơn so với những bé bình thường. Sự năng động, nhanh nhẹn giúp trẻ thường xuyên hoạt động, khám phá những điều mới mẻ và tò mò về thế giới xung quanh.

Đồng thời làm cho bé có thêm những trải nghiệm thú vị và kích thích sự phát triển tư duy của não bộ ngay từ khi còn nhỏ.

Thích bắt chước các hành động của cha mẹ

Cha mẹ giống như một tấm gương, những em bé thông minh lúc này sẽ bắt chước cách nói, hành động và thậm chí cả một số biểu hiện của cha mẹ. 

Nếu bé bắt chước rất tốt trước một tuổi thì khả năng quan sát của bé sẽ rất mạnh, kích thích tư duy phát triển.

Giỏi tìm tòi và khám phá

Những đứa trẻ có trí thông minh thường rất thích chủ động khám phá, chúng có thể dành nhiều giờ để xem xét một món đồ chơi mới nhưng sẽ nhanh chóng có cảm giác chán khi đã “chinh phục” đồ chơi thành công. 

Nếu nhận thấy mắt bé rất tinh tường, khả năng tìm kiếm tốt, mắt có thể nhìn theo chuyển động của đồ vật, bé phát hiện tốt khi nghe thấy một số âm thanh và phản ứng rất nhạy thì điều đó cũng cho thấy não bộ của bé đang phát triển rất tốt.

Những trẻ hay hiếu động, nhanh nhẹn sẽ có chỉ số IQ cao hơn so với những bé bình thường.

Những trẻ hay hiếu động, nhanh nhẹn sẽ có chỉ số IQ cao hơn so với những bé bình thường.

Trước 1 tuổi có tín hiệu này, mẹ yên tâm IQ con cực cao, dễ thành người tài khi lớn - 6

Vậy cha mẹ nên làm gì để cải thiện chỉ số IQ cho trẻ

Chỉ số IQ của mỗi đứa trẻ là khác nhau, nhưng có thể nâng cao IQ thông qua việc luyện tập. Các chuyên gia khuyên rằng, cha mẹ nên tập trung cải thiện 3 điều sau đây.

Tăng tương tác với trẻ mỗi ngày

Cha mẹ cũng cần áp dụng một số phương pháp để giúp con cải thiện trí thông minh khi lớn lên. Trước hết, cần giúp trẻ tạo ra một môi trường ngôn ngữ tuyệt vời.

Một số bậc cha mẹ rất coi trọng việc giáo dục tiền sản khi trẻ còn trong bụng mẹ, nên thường xuyên cho con nghe nhạc và đôi khi đọc truyện.

Tuy nhiên, mẹ cần chú ý, sau khi trẻ được sinh ra, các bà mẹ có thể thường xuyên trò chuyện với con, phương pháp này có thể thúc đẩy rất nhiều sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Cha mẹ cũng cần tích cực tương tác với con, đưa con đi chơi nhiều hơn, khám phá những điều xung quanh, nhằm thỏa mãn trí tò mò của con.

Hãy thường xuyên trò chuyện với con, phương pháp này có thể thúc đẩy rất nhiều sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Hãy thường xuyên trò chuyện với con, phương pháp này có thể thúc đẩy rất nhiều sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Để trẻ tự do chơi đùa

Điều này có vẻ rất đơn giản, nhưng nhiều bậc cha mẹ lại không cho con trẻ được tự do chơi đùa, mà luôn bắt trẻ phải tuân theo một khuôn mẫu.

Thật ra quá trình trẻ tự do chơi đùa chính là quá trình phát triển tư duy, có những lúc cha mẹ không nên làm phiền trẻ, hãy để trẻ tự do chơi đùa, khám phá theo sở thích của mình.

Cổ vũ trẻ, không nên quá chú trọng vào kết quả

Trong quá trình lớn lên chắc chắn trẻ sẽ mắc một số sai lầm không thể tránh khỏi vì tò mò, lúc này cha mẹ không nên trách mắng.

Nếu cha mẹ luôn đổ lỗi cho trẻ, sự tự tin và nhiệt tình của trẻ sẽ khiến trẻ nản lòng mà còn ảnh hưởng đến khả năng khám phá và sự mạnh dạn của trẻ.

Một số bậc phụ huynh hiện nay khi nuôi dạy trẻ thường có tâm lý quá thực dụng, chỉ nhìn vào kết quả mà xem nhẹ sự nỗ lực của trẻ.

Nếu trẻ được cha mẹ thường xuyên cổ vũ, dù trẻ thành công hay thất bại sẽ giúp trẻ được khích lệ, ham học hỏi hơn. Trẻ sẽ không sợ thử thách, trí não sẽ phát triển tốt hơn.

Vì vậy, dù trẻ có làm gì đi chăng nữa thì cha mẹ cũng nên hỗ trợ, động viên trẻ nhiều hơn, thậm chí trẻ có làm sai thì cũng nên hướng dẫn trẻ từ từ.

Cha mẹ nên để trẻ tự do chơi đùa, khám phá theo sở thích của mình.

Cha mẹ nên để trẻ tự do chơi đùa, khám phá theo sở thích của mình.

Trẻ có 3 đặc điểm sau, dù giỏi đến đâu lớn lên cũng dễ bất hiếu, hãy uốn nắn ngay
Các chuyên gia cho biết, thông qua một số hành vi của trẻ khi còn nhỏ, cha mẹ có thể dự đoán con có hiếu thảo khi lớn lên hay không.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết dạy con thông minh