Bé 4 tháng ngã từ sofa xuống đất tử vong, thủ phạm thực sự khiến tất cả căm phẫn

Chi Chi - Ngày 06/08/2021 11:59 AM (GMT+7)

Kết quả khám nghiệm cho thấy bé gái 4 tháng bị chảy máu não và tổn thương đầu nghiêm trọng.

Có con là một bước ngoặt mới, làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người chứ không riêng người mẹ. Chính vì thế cả những người cha cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần, sẵn sàng đón nhận niềm vui cũng như sự vất vả mới có thể bình tâm để nuôi dạy con được tốt nhất. Một cái chết thương tâm mới đây xảy ra với một bé sơ sinh mới chỉ 4 tháng tuổi, nguyên nhân chính xuất phát từ áp lực của một người chưa sẵn sàng có con.

Cụ thể vụ việc xảy ra vào ngày 3/12/2020 tại nhà của cặp vợ chồng trẻ ở Anh Quốc - anh Jordan Lee, 28 tuổi và vợ là Jade. Cô bé 4 tháng tuổi Willow Lee con của cặp vợ chồng đang nằm trên ghế sofa nhưng bẫn ngờ ngã xuống đất, gây nên vết thương chí mạng ở đầu.

Cô nhóc Willow Lee đáng thương.

Cô nhóc Willow Lee đáng thương.

Willow Lee sau đó cũng qua đời. Người cha thừa nhận vì một phút bất cẩn không để ý của mình đã gây nên cái chết thương tâm của con gái. Rất nhiều phương tiện truyền thông cũng như các bậc cha mẹ coi đó như một bài học cảnh giác sâu sắc.

Tuy nhiên nguyên nhân cái chết của bé gái đáng thương thực sự không chỉ là như thế. Được biết, cơ quan điều tra nhận thấy sự bất thường trong quá trình lấy lời khai của cặp vợ chồng nên tiến hành khám nghiệm tử thi bé Willow Lee. Kết quả, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bé gái là bị tổn thương nặng vùng đầu và vết thương nghiêm trọng này chắc chắn không phải do ngã từ trên ghết sofa xuống đất mà phải là lực tác động rất lớn và liên tục trong một thời gian dài.

Ngoài ra cô nhóc đáng thương còn bị chảy máu não, bầm tím khắp mặt bên trái. Lúc này phía cảnh sát điều tra bắt đầu hỏi cung gay gắt hơn thì bố của đứa trẻ - Jordan bắt đầu cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi giết con của mình.

Người cha ác quỷ

Người cha ác quỷ

Anh kể chi tiết, vào ngày hôm đó, vợ Jade có việc bận nên nhờ chồng chăm sóc và trông coi nhưng bản thân anh không muốn vì nghĩ rằng chuyện chăm con là của vợ.

Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, khi Jordan đang chơi game trong phòng khách và đặt con gái nằm bên cạnh nhưng bé Willow Lee liên tục khóc lớn. Tiếng khóc của con gái đã khiến ông bố trẻ cảm thấy tức giận và dẫn đến một hành động sai lầm nghiêm trọng. Jordan bế con bé lên và lắc mạnh liên tục từ 10-15 giây, sau đó đặt con gái nằm xuống ghế sofa với lực rất mạnh. Thậm chí ông bố mất nhân tính đến mức đánh cho gái cho đến khi bé không còn thở nữa.

"Willow Lee khóc dai dẳng và rất lâu khiến Jordan thất vọng, tức giận vì không thể làm con ngừng khóc. Lúc này tâm trí của ông bố không phải là con gái mà là trò chơi trực tuyến mà anh ta đang tham gia" - thẩm phán nói.

Jade cho biết, Willow Lee là một đứa trẻ vô cùng dễ thương.

Jade cho biết, Willow Lee là một đứa trẻ vô cùng dễ thương.

Người hàng xóm nhà Jordan cũng thừa nhận có nghe thấy và vô cùng lo lắng khi Jordan hét vào mặt đứa trẻ. "Con có im đi không!" - người hàng xóm kể.

Sau một hồi, họ không còn nghe thấy tiếng khóc của Willow nữa, khả năng thời điểm đó là thời điểm quan trọng dẫn đến cái chết của cô bé. Còn Jordan thì bắt đầu cuống quýt: "Willow, Willow, Willow có chuyện gì với con vậy?" nhưng mọi sự đã quá muộn.

Jade khi biết được sự thật này cũng vô cùng căm phẫn và không thể ngờ chồng mình lại là một người cha tàn nhẫn đến vậy. Cô nói Willow Lee là đứa trẻ dễ thương và cô luôn nhớ về con, sẽ ly hôn và không bao giờ tha thứ cho Jordan. "Tôi đã mất con khi Willow còn quá nhỏ, theo cái cách tàn nhẫn nhất. Tôi cảm thấy hoàn toàn sụp đổ và vết thương này sẽ vĩnh viễn không thể lành".

Jordan nhận án phạt tù ít nhất 16 năm trước khi đủ điều kiện được ân xá cho tội giết người nhưng hơn hết chính là sự giằng xé trong tâm hồn về một người cha đã ra tay giết hại con gái của mình.

Như cơ quan điều tra đã xác định ở trên, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cô nhóc đáng thương Willow đó là bé bị chảy máu não do hành vi rung lắng quá mạnh của cha trong một thời gian dài. Trên thực tế đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy đến với trẻ là hệ lụy của hành vi rung lắc. Nó thực sự nguy hiểm mà nhiều bậc cha mẹ lại thường bỏ qua.

Rung lắc gây tổn thương não nghiêm trọng

Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, hội chứng rung lắc trẻ em (AHT) là chấn thương não nghiêm trọng khi trẻ em bị rung lắc quá mạnh. Đây có thể coi là một dạng bạo hành khi bố mẹ hoặc người chăm sóc trẻ có những hành động xốc mạnh, rung lắc mạnh hoặc đánh đập mạnh vào em bé khi thấy bé khóc. Trẻ càng nhỏ thì mức độ nguy hiểm càng cao.

Theo nghiên cứu ở Mỹ, trong 100.000 trẻ em thì có 30 trẻ dưới 1 tuổi mắc hội chứng rung lắc, khiến 1.200 trẻ bị chấn thương não nặng và ít nhất 80 trẻ tử vong mỗi năm.

Bé 4 tháng ngã từ sofa xuống đất tử vong, thủ phạm thực sự khiến tất cả căm phẫn - 4

Việc rung lắc mạnh sẽ gây tổn thương não bộ trẻ nghiêm trọng.

Nguyên nhân của vấn đề này là do não bộ trẻ sơ sinh chỉ bằng 25% não bộ người lớn, vì thế sẽ có những khoảng trống giữa não và xương sọ. Não của trẻ sơ sinh khá mềm với màng não mỏng. Ngoài ra, các cơ cổ của trẻ cũng còn yếu. Khi bị rung lắc mạnh, não trẻ dễ xảy ra tình trạng va đập với xương sọ, làm dập não, tăng áp lực, phù não và chảy máu não. Các tĩnh mạch bên ngoài cũng dễ rách, gây chảy máu, tụ máu dưới màng cứng, ngoài màng cứng, dưới màng nhện, tăng áp lực nội sọ, từ đó làm chấn thương não bộ.

Hậu quả của hội chứng rung lắc trẻ em là không thể lường trước được. Nhẹ thì có thể ảnh hưởng đến trí óc, khiến trẻ chậm phát triển, không tiếp thu được bài vở; nặng thì có thể gây mù lòa, tê liệt, thậm chí là tử vong.

Điều đáng nói là, chỉ cần rung lắc trẻ từ 5-15 giây thôi là đã đủ gây ra các tổn thương lớn.

Ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ

Ngoài những tổn thương não bộ từ nhẹ đến nặng, việc đánh đập, mắng chửi trẻ cũng gây ra nhiều hậu quả về tâm lý. Theo nghiên cứu, những trẻ nhỏ thường xuyên bị đánh mắng thì hay khóc lóc, hoảng sợ và dễ tổn thương hơn. Khi lớn lên, trẻ cũng dễ kích động cảm xúc, từ đó có thể gây ra các hệ quả như tự ti, trầm cảm hay rối loạn tâm lý.

Bé 4 tháng ngã từ sofa xuống đất tử vong, thủ phạm thực sự khiến tất cả căm phẫn - 5

Việc mắng chửi cũng để lại nhiều hậu quả về tâm lý cho trẻ.

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ khóc, có thể vì trẻ đang đói, khát, đầy bụng, nóng, lạnh, buồn ngủ, sợ hãi hay muốn được ôm ấp, bế ẵm. Hoặc cũng có thể trẻ khóc là vì cảm thấy trong người khó chịu, mắc một bệnh nào đó.

Vì vậy, khi trẻ khóc, cần xem xét trẻ có dấu hiệu bất thường nào không, để chắc chắn xem trẻ có bị bệnh gì không. Nếu như không phải do bệnh, cha mẹ hãy đáp ứng các nhu cầu của con để trẻ cảm thấy thoải mái nhất. Ngoài ra, trẻ sơ sinh rất thích được bế ẵm, trẻ sẽ có cảm giác yên tâm, được bảo vệ và nín khóc. Dù là bất cứ trường hợp nào, cha mẹ tuyệt đối không nên đánh đập, bạo hành trẻ em.

Đau lòng những trường hợp trẻ mất mạng vì người thân rung lắc
Rất nhiều cha mẹ, ông bà có thói quen đu đưa, rung lắc trẻ sơ sinh nhưng không hề biết rằng, hành động đó vô tình gây nguy hiểm đến trẻ, thậm chí là...

Tai nạn trẻ em

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em