Bố ngủ ngáy ầm ầm, mẹ phờ phạc người bế 2 con giữa đêm, chị em thấy chạnh lòng

Ngày 29/02/2020 18:43 PM (GMT+7)

Bên cạnh những lời đồng cảm dành cho bà mẹ thì số khác cho rằng, chị quá nhẫn nhịn, rước khổ vào thân.

Chăm con nhỏ tưởng chừng như công việc đơn giản nhưng thực chất nó không hề dễ dàng đối với tất cả các bà mẹ. Họ cần sự quan tâm và hỗ trợ từ chồng nhưng ít người được thấu hiểu.

Mới đây, một đoạn video ngắn được chia sẻ trên nhóm hội các chị em bỉm sữa ở Thường Châu, Giang Tô (Trung Quốc) thu hút sự chú ý, mọi người lên tiếng đồng cảm với bà mẹ trong video đó.

Bố ngủ ngáy ầm ầm, mẹ phờ phạc người bế 2 con giữa đêm, chị em thấy chạnh lòng - 1

Khi nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn ít nhiều các bà mẹ thấy mình trong đó.

Xuất hiện trong đoạn clip là hình ảnh người mẹ trong tình trạng kiệt sức vì chăm con. Cô mặc bộ quần áo ngủ, đầu tóc bù xù đang dỗ dành 2 con nhỏ. Cô phải bế 2 đứa con ngồi tựa lên thành cửa sổ do các bé bị giật mình thức giấc bởi tiếng ngáy to của bố nằm cùng giường.

Hai đứa trẻ cũng không hề khóc nhưng vẫn trân trân mắt nhìn bố với biểu cảm ngạc nhiên, người mẹ ôm con trong lòng nhưng không được nằm, ngồi trên bệ cửa sổ, lúc sau là ngồi hẳn lên bàn. Trong khi đó, ông bố vẫn say sưa ngủ, ngáy thật to và lăn người qua lại chiếm hết vị trí trên chiếc giường.

Bố ngủ ngáy ầm ầm, mẹ phờ phạc người bế 2 con giữa đêm, chị em thấy chạnh lòng - 2

Bà mẹ trẻ ôm hai con hai tay và cố nhường chỗ cho chồng nằm ngủ.

Bố ngủ ngáy ầm ầm, mẹ phờ phạc người bế 2 con giữa đêm, chị em thấy chạnh lòng - 3

Cô phải nhảy hẳn lên bàn để chồng không thức giấc.

Bố ngủ ngáy ầm ầm, mẹ phờ phạc người bế 2 con giữa đêm, chị em thấy chạnh lòng - 4

Hai đứa trẻ lại khá thích thú với cảnh tượng này.

Bố ngủ ngáy ầm ầm, mẹ phờ phạc người bế 2 con giữa đêm, chị em thấy chạnh lòng - 5

Cuối cùng, người mẹ mệt mỏi, bất lực.

Được biết, đoạn clip được cắt từ camera giám sát phòng ngủ của cặp bố mẹ trẻ và chính người mẹ là người đã đăng tải nhưng không chia sẻ gì thêm do những tranh cãi từ cộng đồng mạng quá lớn.

Cư dân mạng bày tỏ sự tức giận vì sự vô tâm khi ngủ của người đàn ông:

- Ông bố thật đáng trách khi ngủ hỗn hào. Nhìn người vợ xem, thật đáng thương trong cảnh đầu bù tóc rối ôm hai con. Xem xong mà chạnh lòng cho cảnh chăm con mọn.

- Ông ta đáng trách nhưng người vợ cũng không kém, tại sao không đá cho anh ta phát. Khi ngủ thì người ta đâu ý thức được đâu, làm gì đến nỗi mà 3 mẹ con lại com rúm rụm vậy.

- Chuyện đàn ông ngáy to là bình thường nhưng người vợ không việc gì phải chịu khổ một mình. Đánh thức anh ta dậy mà trông con đi.

- Nhìn người mẹ đó lại nhớ đến cảnh trông con của mình.

- Thật lạc chủ đề nhưng sao tôi thấy hai đứa nhỏ đáng yêu quá.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội