Con gái 10 tuổi ngực phát triển như người lớn, mẹ vội chở đi khám rồi cay đắng nghe bác sĩ kết luận

Thùy Dương. - Ngày 15/02/2023 09:34 AM (GMT+7)

Bà mẹ này đã từng hy vọng con gái sẽ cao hơn 1m6, nhưng không ngờ bác sĩ lại báo tin buồn.

Hiện nay, chiều cao của trẻ em rất được các cha mẹ quan tâm. Do đó, nhiều ông bố bà mẹ không ngại “rút ví” để mua cho con những món ăn bổ dưỡng, thực phẩm chức năng và ép con ăn thật nhiều vì chỉ sợ cơ thể con chưa nhận đủ chất dinh dưỡng. Song, theo các bác sĩ không phải cứ ăn nhiều bữa, ăn no, nạp nhiều chất dinh dưỡng thì trẻ sẽ cao lớn.

Mặc dù mới học lớp 5 nhưng Tâm Tâm đã cao được 1m45. Điều này làm mẹ của cô bé rất vui vì chị cho rằng con gái chắc chắn sẽ cao hơn 1m6. Tuy nhiên, trong một lần hai mẹ con ngâm mình trong suối nước nóng, mẹ Tâm Tâm phát hiện ra ngực của con gái đã nhô lên hẳn, trông như ngực của thiếu nữ. Ngay hôm sau, chị đưa con đến khoa Tăng trưởng và Phát triển Trẻ em của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Trung Quốc) để khám.

Sau khi kiểm tra, Tiến sĩ Vương cho biết hai bên ngực của Tâm Tâm đã phát triển gần như người trưởng thành, và tuổi xương của bé gái là 13 tuổi chứ không phải là 10 tuổi. “Hiện tại, đầu xương của bé sắp đóng lại. Nếu không can thiệp điều trị, e rằng con gái chị sẽ chỉ cao thêm tối đa 5cm nữa”, bác sĩ cho biết.

Thấy ngực con to như người lớn, mẹ Tâm Tâm đưa con đi khám rồi ngỡ ngàng khi thông báo con chỉ có thể cao tối đa 1m50 (Ảnh minh họa).

Thấy ngực con to như người lớn, mẹ Tâm Tâm đưa con đi khám rồi ngỡ ngàng khi thông báo con chỉ có thể cao tối đa 1m50 (Ảnh minh họa).

Khỏi phải nói, mẹ của Tâm Tâm đã bị sốc khi nghe tin này. Chị đã từng tin rằng con mình chắc chắn sẽ cao hơn 1m6, chắc chắn sẽ thừa hưởng gen trội cao to của bố. Ai ngờ, bây giờ bác sĩ lại bảo con chỉ cao tối đa 1m50. Mẹ Tâm Tâm cay đắng nói với bác sĩ: “Tôi cứ nghĩ con vẫn còn là một đứa trẻ nên không để ý nhiều. Thật không ngờ, con lại phát triển sớm như vậy”.

Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng Tiến sĩ Vương đã tìm ra được nguyên nhân khiến Tâm Tâm dậy thì sớm, đó chính là vì mỗi bữa cô bé đều ăn quá nhiều. Theo lời chia sẻ của mẹ bé, gia đình Tâm Tâm là gia đình ba thế hệ. Vì thương cháu nên ông bà nội đều cố gắng ép cho Tâm Tâm ăn rất nhiều vào mỗi bữa. Chưa kể, bà nội còn chịu khó nấu nhiều món bổ dưỡng để cô cháu gái ăn nhằm giúp cháu khỏe mạnh, cao lớn. Cứ nhìn Tâm Tâm mũm mĩm, ai gặp cũng khen là ông bà rất hài lòng.

Và bắt đầu từ năm học lớp 2, cân nặng và chiều cao của Tâm Tâm tăng đều lên trông thấy. Bây giờ mới 10 tuổi, nhưng cô bé đã cao 1m45 và nặng 45kg. Thế nhưng, cả ông bà nội lẫn bố mẹ của bé gái lại không hề biết rằng đây chính là dấu hiệu tiềm ẩn của quá trình dậy thì sớm của Tâm Tâm.

Tiến sĩ Vương cho biết mỗi ngày khoa của ông đều nhận khám cho rất nhiều trẻ em dậy thì sớm. Ông phát hiện ra rằng có một đặc điểm chung của các bé đó chính là đều là trẻ béo phì. Mặc dù nhiều người cho rằng trẻ em phải mập mạp thì mới khỏe mạnh, nhưng thực tế thì béo phì có thể thúc đẩy quá trình dậy thì sớm ở trẻ em. Nguyên nhân là do các mô mỡ trong cơ thể của trẻ tăng lên và chúng tiết ra aromatase - một loại enzym chịu trách nhiệm quan trọng trong quá trình tổng hợp và sản xuất estrogen, từ đó dẫn đến tình trạng dậy thì sớm.

“Nếu một đứa trẻ nặng hơn số cân tiêu chuẩn nhiều thì tuyến sinh dục có thể bắt đầu phát triển. Cụ thể là các bé gái sẽ các đặc điểm phát triển sinh dục thứ cấp trước 7,5 tuổi hoặc có kinh nguyệt trước 10 tuổi. Còn bé trai bắt đầu “phát dục” trước 10 tuổi. Tuy nhiên, đối với bé gái, những lớp mỡ bao quanh cơ thể đã che lấp đi các dấu hiệu phát triển của bộ ngực. Và thường thì sau khi cha mẹ phát hiện ra đã là muộn rồi”, Tiến sĩ Vương nói.

Để con tăng trưởng chiều cao tốt, cha mẹ nên cung cấp cho trẻ bữa ăn lành mạnh, không ăn quá no và nên thường xuyên vận động chơi thể dục thể thao (Ảnh minh họa).

Để con tăng trưởng chiều cao tốt, cha mẹ nên cung cấp cho trẻ bữa ăn lành mạnh, không ăn quá no và nên thường xuyên vận động chơi thể dục thể thao (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Vương cũng chia sẻ thêm rằng ông cũng đã gặp nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng phải cho con ăn no, ăn đủ chất thì con mới thể cao lớn. Song, đây thật sự là một quan niệm sai lầm. Bởi yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chiều cao là hormone tăng trưởng chứ không phải là ăn no. Khi cơ thể con người đói, nó sẽ thúc đẩy tuyến yên tiết ra nhiều hormone tăng trưởng để kích thích xương phát triển. Vì vậy, thay vì cho con ăn no, cha mẹ nên duy trì cảm giác đói vừa phải ở trẻ, tuyệt đối không nên ăn nhiều, ăn quá no trong một bữa. Đặc biệt, cần phải hạn chế việc ăn vặt, uống nước ngọt, trà sữa ở trẻ em vì những món ăn này chỉ khiến các bé béo phì chứ không phát triển chiều cao.

Ngoài ra, việc ăn nhiều đồ bổ cũng không tốt cho sự phát triển của trẻ em. Thay vào đó, cha mẹ nên mang đến cho con những bữa ăn cân bằng về dinh dưỡng, không ăn quá no và chịu khó tập thể dục thể thao vận động thì cơ thể mới khỏe được.

Theo Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách tăng chiều cao cho trẻ