Con gái hỏi "Sao bên dưới mẹ khác con?" và câu trả lời khiến chuyên gia cũng thán phục

Thùy Dương. - Ngày 07/01/2023 18:48 PM (GMT+7)

Ban đầu, bà mẹ này ngượng “chín mặt” định không trả lời con, nhưng sau đó thì chị đã quyết định nói rõ.

Khi ở độ tuổi mẫu giáo, trẻ em bắt đầu nhận thức và so sánh cơ thể của mình với cơ thể của người khác. Chính vì thế, các chuyên gia thường khuyên các bậc phụ huynh nên giáo dục giới tính cho con từ thời điểm. Vậy nhưng trên thực tế vẫn có một vài ông bố bà mẹ vô tư thay quần áo hay tắm chung cùng con, kết quả là rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Chị Mùi là mẹ của cô con gái vô cùng xinh xắn dễ thương tên là Đình Đình, năm nay vừa tròn 3 tuổi. Thường ngày cứ chiều chiều sau khi con đi học về, bà mẹ này sẽ tắm cho con gái xong rồi mới đến lượt mình. Thế nhưng cách đây vài hôm, Đình Đình đột nhiên đòi mẹ tắm cùng để cọ lưng cho mình. Thấy con nằng nặc mãi, cuối cùng chị Mùi cũng đồng ý.

Hai mẹ con đang chơi đùa vui vẻ trong lúc tắm thì đột nhiên Đình Đình nhìn chị Mùi hỏi: “Mẹ ơi, sao bên dưới của mẹ khác con?”. Lúc đầu, bà mẹ này ngượng “chín mặt” định không trả lời con, nhưng sau đó nghĩ lại đã có biết bao vụ xâm hại trẻ em xảy ra chỉ vì các bé không nhận thức được cơ thể mình, từ đó không biết cách bảo vệ bản thân. Vì thế, chị Mùi xem đây như là một cơ hội để giáo dục con.

Chị liền giải đáp cặn kẽ: “Phụ nữ đa số ai cũng sẽ có lông ở bên dưới, sau này con lớn lên cũng sẽ có. Đây là “khu vườn” bí mật của chúng ta, là nơi kín đáo và riêng tư nhất của mỗi người nên chúng ta không được cho ai nhìn thấy hay chạm vào, kể cả đó là bố mẹ của mình. Con nhất định phải bảo vệ nó. Nếu có ai muốn xem hoặc cố tình chạm vào khu vực này, con hãy nói ngay cho bố mẹ biết, con nha”.

Chị Mùi ngượng chín mặt khi nghe con gái hỏi: Sao bên dưới của mẹ lại có râu? khi hai mẹ con tắm chung (Ảnh minh họa).

Chị Mùi ngượng "chín mặt" khi nghe con gái hỏi: "Sao bên dưới của mẹ lại có râu?" khi hai mẹ con tắm chung (Ảnh minh họa).

Thấy con gái hiểu chuyện gật đầu thì chị Mùi cũng yên tâm. Chị định bụng tối nay sẽ lấy một cuốn sách dạy về giới tính nói chuyện thêm với Đình Đình.

Có lẽ đã từng có không ít ông bố bà mẹ rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi bị các con hỏi khó giống như chị Mùi. “Tại sao con trai lại tè đứng?”, “Mẹ sinh con ra bằng cách nào?”, “Làm sao con lại chui vào trong bụng mẹ ở”, “Vì sao ngực của mẹ lại to hơn bố?”… là những câu hỏi mà các bé hay hỏi để “tra tấn” cha mẹ. Và thường thì khi gặp những dạng câu hỏi này, hầu hết phụ huynh đều sẽ mắng át đi, nào là “hỏi vớ vẩn” rồi thì “lớn lên thì sẽ tự biết, hỏi làm gì”,…

Nhưng theo bà Nadine Thornhill - một nhà giáo dục giới tính ở Toronto (Canada) đây lại chính là cơ hội để  bạn giáo dục giới tính cho con một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Tùy theo từng độ tuổi của trẻ, cha mẹ có thể dạy con những kiến thức sau:

Từ 0 – 2 tuổi:

Cha mẹ có thể “lợi dụng” những lúc tắm hay thay quần áo cho con để dạy trẻ về các bộ phận trên cơ thể và tất cả những bộ phận này đều cần được gọi đúng tên khoa học của nó. “Dương vật, âm hộ, âm đạo, mông và núm vú đều là những thuật ngữ mà mọi trẻ mới biết đi nên biết”, bà Thornhill cho biết. Đồng thời, bạn sẽ phải luôn nhắc nhở các bé rằng chỉ có bố mẹ khi thay quần hay tắm cho con thì mới được phép chạm vào bộ phận sinh dục của con, còn lại thì không để bất kỳ ai được chạm vào đó.

Nếu thấy quá khó mở lời để giáo dục giới tính cho con, cha mẹ có thể mua sách về vừa đọc vừa giải thích cho trẻ hiểu (Ảnh minh họa)

Nếu thấy quá khó mở lời để giáo dục giới tính cho con, cha mẹ có thể mua sách về vừa đọc vừa giải thích cho trẻ hiểu (Ảnh minh họa)

Từ 3 – 5 tuổi:

Ở độ tuổi này, trẻ có thể rất tò mò về cơ thể của người khác. Bà Thornhill giải thích rằng điều quan trọng là cha mẹ phải thừa nhận tính tò mò này và tận dụng nó để dạy con về giới hạn và cách bảo vệ bản thân: “Hãy nói chuyện với con một cách rõ ràng về thời điểm thích hợp để khỏa thân. Đó là khi thay quần áo hay tắm. Đồng thời, trong mọi trường hợp đều không bao giờ cho phép bất kỳ ai nhìn thấy hay chạm vào bộ phận sinh dục của con, cũng như con không được phép chạm vào khu vực riêng tư của người khác".

Cũng ở độ tuổi này, trẻ nhỏ rất tò mò về sự hình thành và ra đời của em bé. Và nếu cha mẹ cảm thấy không biết phải nói như thế nào hay bắt đầu từ đâu thì bạn có thể mua sách giáo dục giới tính dành cho trẻ mẫu giáo để đọc cho con nghe. Hoặc dựa vào hoàn cảnh cụ thể của gia đình mình, kể cho con nghe quá trình mẹ đã mang thai và sinh con như thế nào. Song, điều quan trọng cha mẹ cần lưu ý là không được phép nói dối như mẹ nhặt con ở bãi rác, hay con sinh ra từ một bông hoa...

Từ 6 - 8 tuổi:

Ở tuổi này, các bé cần biết nhiều về các bộ phận trên cơ thể hơn so với độ tuổi mẫu giáo. Cha mẹ nên bắt đầu dạy con cách bảo vệ bản thân như cách tắm, cách thay quần áo, vệ sinh vùng kín một cách khéo léo mà không bị lộ ra ngoài, nhất là khi ở trường. Đồng thời, phải dạy con cách từ chối khi có người muốn được chạm vào cơ thể của con.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần nói chuyện với con về sự thay đổi tâm sinh lý khi bước vào tuổi dậy thì, từ đó các con sẽ không còn bị bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên giải thích rõ cho trẻ biết giới hạn và những hành động chỉ dành cho người lớn khi các con vô tình nhìn thấy những hình ảnh này trên mạng internet.  

Con hỏi Bố mẹ đẻ con như thế nào?, mẹ trả lời quá hay khiến ai cũng vội ghi chép để học theo
Câu trả lời của người mẹ này ngắn gọn, dễ hiểu mà vẫn đầy đủ kiến thức khoa học nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Dạy con tuổi dậy thì

Theo Thùy Dương. T/H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì