Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ

Thùy Dương. - Ngày 11/12/2022 09:30 AM (GMT+7)

"Mới xíu mà biết tự ái rồi bà con ơi!”, nữ ca sĩ "than nhẹ".

Trong mắt các bà mẹ, việc nuôi con khôn lớn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông minh đã là niềm tự hào và thành công lớn. Chính vì thế, bắt đầu từ khi con được 6 tháng tuổi – lứa tuổi của ăn dặm, các mẹ sẽ tìm tòi để mang đến cho con một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, được chế biến khoa học từ thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Thế nhưng, trong khi các mẹ khác cho con ăn thịt, cá, tôm, cua, trứng… để em bé có thể phát triển tốt đa cả thế chất lẫn trí tuệ thì ca sĩ Võ Hạ Trâm lại chọn cho mình “một lối đi riêng”. Tuy khác biệt, nhưng con gái của cô – bé Moon lại cứng cáp, khỏe mạnh và rất thông minh. Bằng chứng là mới đây, Võ Hạ Trâm đã hào hứng khoe trên trang cá nhân: “17 tháng mà hiểu hết trơn. Cái nết gì mà mỗi lần làm sai gì mẹ chỉ được giải thích nói chuyện nhẹ nhàng, không được la lớn tiếng. Mới xíu mà biết tự ái rồi bà con ơi!”.

Bé Moon là con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và doanh nhân Ấn Độ.

Bé Moon là con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và doanh nhân Ấn Độ.

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 2

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 3

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 4

Mới 17 tháng tuổi, nhưng bé Moon đã tỏ ra thông minh, tinh ý và nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Mới 17 tháng tuổi, nhưng bé Moon đã tỏ ra thông minh, tinh ý và nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Được biết, bé Moon là kết quả của tình yêu ngọt ngào giữa Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Vikas Chaudhary. Cô bé không chỉ càng lớn càng xinh xắn khi sở hữu sống mũi cao thẳng táp, lông mi dài cong vút, miệng cười duyên dáng giống bố như tạc, mà còn có tốc độ phát triển vượt qua các tiêu chuẩn thông thường.

Nữ giảng viên thanh nhạc của nhạc viện TP.HCM từng tiết lộ bé Moon khi 6 tháng đã tập đứng, 8 tháng tuổi đã mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg. “Trộm vía em ăn chay trường giống mẹ nhưng vẫn cứng cáp và phát triển khỏe mạnh nên các mẹ nào đang trường chay cứ vững tâm vững lòng. Ăn chay mà ăn đúng, ăn đủ thì luôn khỏe mạnh không sợ thiếu chất đâu", bà mẹ 1 con cho biết.

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 6

Được mẹ cho ăn cháo nấu từ gạo, gạo lứt, gạo - đậu lăng, gạo - đậu gà,... kết hợp với rau củ xay, kèm bột, bánh ăn dặm nên Moon vẫn phát triển tốt, thậm chí vượt luôn cả tiêu chuẩn thông thường.

Được mẹ cho ăn cháo nấu từ gạo, gạo lứt, gạo - đậu lăng, gạo - đậu gà,... kết hợp với rau củ xay, kèm bột, bánh ăn dặm nên Moon vẫn phát triển tốt, thậm chí vượt luôn cả tiêu chuẩn thông thường.

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 8

Cô bé 6 tháng đã tập đứng, 8 tháng tuổi đã mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg

Cô bé 6 tháng đã tập đứng, 8 tháng tuổi đã mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg

Ngoài những lúc thỉnh thoảng cau có nhưng vẫn đáng yêu ra...

Ngoài những lúc thỉnh thoảng cau có nhưng vẫn đáng yêu ra...

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 11

Còn lại lúc nào Moon cũng vui vẻ, hớn hở.

Còn lại lúc nào Moon cũng vui vẻ, hớn hở.

Hóa ra, bí quyết nuôi con khéo của Võ Hạ Trâm không có gì khác ngoài việc cho con ăn chay trường. Cô chia sẻ: “Con đã ăn dặm được và thực đơn cũng đơn giản vì ăn chay không có nhiều sự lựa chọn. Nhưng tôi vẫn tìm hiểu để đưa ra khẩu phần ăn hợp lý, sao cho con ngon miệng mà vẫn cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Để con đủ tinh bột, tôi cho bé ăn cháo, còn chất xơ lấy từ rau củ. Các nhóm chất khác sẽ được bổ sung từ một số loại đậu và sữa mẹ”. Cụ thể, khi bé Moon mới bắt đầu ăn dặm, Võ Hạ Trâm lựa chọn cho con gái ăn cháo được nấu từ gạo, gạo lứt, gạo đậu lăng, gạo đậu gà… vì nó rất tốt cho sức khỏe. Cô bé cũng sẽ ăn thêm các loại bột, các loại bánh ăn dặm. Khi con lớn hơn, nữ ca sĩ sẽ cho con ăn thêm những loại rau xay.

Bên cạnh đó, để bé Moon ăn được nhiều hơn và giảm thời gian phải dọn dẹp sau bữa ăn xuống, giọng ca “Chợt như giấc mơ” chọ cho con ăn theo phương pháp ăn dặm kiểu truyền thống. “Hàng ngày, tôi đổi món linh hoạt để con thấy thích thú và không bị nhàm chán. Moon rất nhạy bén trong ăn uống. Trước khi ăn, con sẽ nếm thử một ít rồi thấy hợp khẩu vị mới ăn tiếp. Nếu con không vừa miệng, bé sẽ từ chối và sau đó mẹ không tài nào đút thêm được”, Võ Hạ Trâm tiết lộ.

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 13

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 14

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 15

Con gái hơn 1 tuổi bụ bẫm, thông minh vượt trội, Võ Hạ Trâm nói món bé ăn mỗi ngày ai cũng bất ngờ - 16

Võ Hạ Trâm dù bận rộn vẫn luôn dành mọi thời gian rảnh của mình cho con, thậm chí cô mang cả con đi làm.

Võ Hạ Trâm dù bận rộn vẫn luôn dành mọi thời gian rảnh của mình cho con, thậm chí cô mang cả con đi làm.

Chưa hết, bà mẹ 1 con còn rất tâm lý khi không ép con ăn. Nghĩa là bé Moon ăn được bao nhiêu thì tùy ý, chứ Võ Hạ Trâm không bắt con phải ăn hết khẩu phần của mình. Cô còn bật mí thêm vài bí quyết nữa: “Khi ăn đừng cho con xem điện thoại, đừng cho con xem TV tại vì khi ăn vô thức như vậy trẻ rất dễ bị biếng ăn. Giai đoạn 6 tháng bắt đầu ăn dặm. Giai đoạn tốt nhất là 5 tháng rưỡi đến 6 tháng. Bác sĩ khuyên nếu ăn sớm dạ dày của các bé chưa phát triển toàn diện cho nên cho ăn sớm quá sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé.

Không nêm bất cứ một gia vị nào cho đến 1 tuổi, hoàn toàn vị trong thức ăn. Bởi vì trong thức ăn đó đã có đủ lượng Natri, muốn tự nhiên rồi. Và thận của em bé còn rất nhỏ, rất yêu cho nên mình đừng nghĩ quan điểm nêm đồ ăn con sẽ ăn ngon hơn”.

Có thể nói rằng, Võ Hạ Trâm đã dành nhiều tâm huyết trong chuyện ăn uống của con. Cô không những tìm hiểu về dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, cách chế biến mà còn làm theo những lời hướng dẫn của bác sĩ. Nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng, khoa học của mẹ mà bé Moon ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi. Cô bé được ba mẹ đưa đi chơi khắp nơi, thậm chí vào trong hậu trường các buổi làm việc của mẹ. Và gặp ai thì Moon đều tươi cười rạng rỡ chứ không hề nhút nhát rụt rè nên ai cũng yêu quý cô bé.

Moon còn được mẹ mua cho đồ chơi phát triển trí tuệ.

Moon còn được mẹ mua cho đồ chơi phát triển trí tuệ.

Cô bé giống bố như tạc.

Cô bé giống bố như tạc.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của ca sĩ Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của ca sĩ Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ.

Hết thuê 3 giúp việc, vợ 2 MC Thành Trung tiếp tục cho cặp song sinh ăn dặm cầu kỳ
Chia sẻ kinh nghiệm cho con ăn dặm của người đẹp Ngọc Hương – vợ MC Thành Trung được nhiều người chú ý.

MC Thành Trung

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con toàn diện