Con gái bị tố đánh bạn cùng lớp, nữ DV đình đám nói 1 câu thông minh khiến mẹ bé gái bị hại câm nín

Chi Chi - Ngày 03/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Câu trả lời ngắn gọn mà súc tích của Tiểu S được khen ngợi rất thông minh.

Trẻ càng lớn bố mẹ càng có nhiều mối lo hơn, trong số đó những xích mích giữa con và các bạn cùng lớp là 1 trong những điều bố mẹ quan tâm nhiều nhất.

Gần đây một tin tức đã được đăng tải trước đó vào tháng 11 năm ngoái lại được chia sẻ lại, gây xôn xao làng giải trí Đài Loan và hội cha mẹ học sinh khi nữ diễn viên nổi tiếng Chen Manfei (tên cũ là Li Yurou) có bài đăng tố con gái của một nữ diễn viên nổi tiếng khác đã bắt nạt, thậm chí là hành hung con gái của cô.

Người bị tố không ai khác chính là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng Tiểu S (Từ Hy Đệ) - bé Hứa Hi Ân.

Con gái bị tố đánh bạn cùng lớp, nữ DV đình đám nói 1 câu thông minh khiến mẹ bé gái bị hại câm nín - 1

Bé Hứa Hi Ân, con gái út của MC Tiểu S.

Bé Hứa Hi Ân, con gái út của MC Tiểu S.

Theo đó, nữ diễn viên Chen nói rằng con gái thứ 3 của Tiểu S là bé Hứa Hi Ân luôn bắt nạt và không muốn làm bạn với con gái của cô. Cụ thể con gái Tiểu S nhiều lần bắt nạt con gái Chen trong khuôn viên trường, bắt nạt bạn cùng lớp, đánh và túm tóc người khác. Bà mẹ Chen đưa ra một ví dụ cụ thể như ở một bữa tiệc Halloween, con gái cô ấy được mời ở lại qua đêm nhưng ngày hôm sau khi cô đến đón con gái thì phát hiện đứa trẻ bị thương. Chen vì thế mà cũng không muốn con gái mình làm bạn với con gái Tiểu S nữa.

Chen Manfei bày tỏ thêm bản thân cô sức khỏe yếu, mắc bệnh ung thư nên không thể quan tâm, chăm sóc cho con gái nhiều được. Cô lo lắng sau này nếu không thể bảo vệ con được nữa thì con gái sẽ tiếp tục bị người khác bắt nạt. Do đó cô đã lên tiếng trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên Chen Manfei.

Nữ diễn viên Chen Manfei.

Con gái cô.

Con gái cô.

Người hâm mộ, đặc biệt là các bậc cha mẹ đều rất mong chờ phản hồi của Tiểu S, cô sẽ xử trí như thế nào trước việc tố cáo này.

Theo đó Tiểu S đã có câu trả lời được khen ngợi rất thông minh, thông qua người đại diện, bà mẹ đã nói: "Mỗi người mẹ đều có mối quan tâm của riêng mình và tôi hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của cô ấy. Tôi cũng mong cô ấy nghỉ ngơi thật tốt và sớm bình phục".

Tiểu S được khen ngợi với cách phản hồi tiêu cực nhắm vào con gái.

Tiểu S được khen ngợi với cách phản hồi tiêu cực nhắm vào con gái.

Câu nói của Tiểu S được khen ngợi khi cô có cách làm dịu tình hình rất tốt bởi thực chất chưa biết sự vụ đúng sai thế nào, lỗi sai thuộc về ai. Tiểu S vừa có cách bảo vệ con mình vừa giúp cho đối phương không còn phải vì tức giận mà không lên tiếng thêm.

Trên thực tế chuyện trẻ đi học bắt nạt và bị bạn bắt nạt xảy ra rất nhiều và những người nổi tiếng cũng không tránh được việc bị lôi vào câu chuyện của con em mình.

Ví dụ như trường hợp của cậu bé Thiên Từ - con trai anh Bo Đan Trường, đã đánh nhau với bạn tới mức thâm mắt dù mới đang tuổi học mẫu giáo.

"Hôm nay bày đặt đánh nhau nữa, cũng may là con mắt mới bị đỏ, chưa bị bầm, hỏi tại sao con đánh nhau, tại bạn đánh con trước... Hay quá con ha" - anh Bo cho hay.

Hay trước đó con trai Elly Trần - Alfie Túc Mạch cũng đã từng gặp trường hợp tương tự. Theo chia sẻ từ phía bà mẹ 2 con, con trai cô đã "áp dụng" lời mẹ dặn quá chính xác khiến Elly Trần chỉ biết cười ra nước mắt khi sự việc đã rồi, cô bị mời lên trường họp.

"Em có cảm giác bị phản bội các bác à. Chuyện là em có nói với thằng đệ nhà em, là nếu vô cớ bị bạn phát thì hãy nhanh tay phát lại một phát trước khi cô giáo đến giải quyết. Thằng bé nó thông minh nghe một hiểu mười, chỉ có điều khi cô giáo hỏi lại nó tại sao lại phát trả, nó lại khai tên em ra", Elly Trần kể chuyện, đính kèm icon "cười ra nước mắt" - Elly Trần kể.

Trên thực tế như đã nói ở trên, trẻ ở bất kì độ tuổi nào cũng dễ vướng vào các trường hợp bị bắt nạt, bạo lực dù là ở ngoài xã hội hay trong trường học. Cha mẹ nên lường trước được điều này để có những ứng xử phù hợp.

Khi bị bắt bạt trẻ phản ứng thế nào? Giữ im lặng mách cô, hay đánh lại bạn?

Bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ cách ứng phó với hành vi bắt nạt nếu nó xảy ra. Điều quan trọng cần lưu ý là không nên dạy trẻ phản ứng với hành vi bắt nạt bằng cách đánh nhau hoặc bắt nạt lại.

Thay vào đó, bố mẹ nên dạy trẻ tránh xa tình huống này, báo với giáo viên hoặc các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường; tìm đến những bạn khác để được giúp đỡ.

Nhiều người gợi ý rằng sự tương tác, gắn kết của bố mẹ sẽ giúp trẻ giảm thiểu tình trạng bị bạn bắt nạt, chuyên gia nghĩ gì về vai trò của bố mẹ trong vấn đề này?

Tình yêu thương, sự kết nối và ảnh hưởng của bố mẹ có sức mạnh to lớn đối với trẻ. Điều này thể hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau.

Trong đó, bao gồm cả việc dự phòng và giúp trẻ ứng phó với hành vi bắt nạt; cũng như giúp trẻ xây dựng sức mạnh nội tại, lòng tự tôn để trẻ có thể tự bảo vệ và ứng phó với hành vi bắt nạt ở trường học.

Bố mẹ nên làm gì để dạy con xử lý và phòng ngừa bị bắt nạt ở trường?

Bố mẹ có thể chủ động giáo dục trẻ về vấn đề bắt nạt ở trường học để trẻ hiểu và có phản ứng phù hợp.  Ví dụ, bố mẹ có thể nói chuyện với trẻ về bắt nạt là gì, chia sẻ những câu chuyện, bài học về bắt nạt, cách ứng phó với hành vi bắt nạt,…

Bên cạnh đó, bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ một số cách thức sau đây để ứng phó và phòng ngừa bị bắt nạt ở trường:

- Chủ động tránh những kẻ có hành vi bắt nạt và hạn chế ở một mình, cụ thể, lưu ý trẻ không sử dụng nhà vệ sinh khi kẻ bắt nạt đang ở gần đó và xung quanh không có ai khác; chủ động kết bạn và luôn có bạn đi cùng hoặc tham gia cùng trong các hoạt động ở trường.

- Kiểm soát cảm xúc: Việc trẻ cảm thấy khó chịu, sợ hãi bởi kẻ bắt nạt là điều đương nhiên, nhưng chứng kiến điều này làm cho kẻ bắt nạt cảm thấy thích thú và sẵn sàng duy trì hành vi.

Vì vậy, bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ một số bài tập kiểm soát cảm xúc như “đếm đến 10”, hít thở sâu, giữ vẻ mặt bình tĩnh, hoặc bỏ đi thay vì phản ứng bằng cách khóc, đỏ mặt, buồn bã hoặc sợ hãi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

- Không quan tâm, phớt lờ kẻ bắt nạt: dạy trẻ cách nói rõ ràng và dứt khoát để kẻ bắt nạt dừng lại, sau đó bỏ đi, đồng thời, hướng dẫn trẻ phớt lờ những nhận xét gây tổn thương như tỏ ra không quan tâm hoặc chú tâm vào một việc nào khác.

Bằng cách phớt lờ kẻ bắt nạt, trẻ đang cho thấy là trẻ không quan tâm, vì vậy, kẻ bắt nạt có thể cảm thấy nhàm chán và không tiếp tục hành vi bắt nạt.

- Nói với người lớn: Bố mẹ nên hướng dẫn trẻ tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn (đặc biệt là giáo viên và các lực lượng giáo dục trong nhà trường) bởi đây là những người sẵn sàng hỗ trợ trẻ và có biện pháp để ngăn chặn hành vi bắt nạt.

- Chia sẻ: Bố mẹ có thể tạo điều kiện, khơi gợi để trẻ chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm ở trường học của mình. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng khuyến khích trẻ chia sẻ với bạn bè, giáo viên hoặc bất kỳ ai mà trẻ tin tưởng.

Việc chia sẻ này có thể giúp trẻ giải toả cảm xúc, thiết lập các mối quan hệ xã hội, xác lập các nguồn lực hỗ trợ, đồng thời có thêm các gợi ý về cách thức ứng phó và dự phòng hành vi bắt nạt khi trẻ không có bố mẹ bên cạnh.

Con trai ca nương Kiều Anh đi học đánh bạn, mọi người khen cách dạy của bà nội
Bé Soup hiện đang học tại một trường mầm non tư thục ở Hà Nội.

Sao Việt và con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con