Con trai Hoàng Bách Bố ơi mình đi đâu thế giờ trổ mã, chụp hình cùng mẹ tưởng thanh niên bên hotgirl nào

Hạ Mây - Ngày 11/07/2022 05:17 AM (GMT+7)

Con lớn mà mẹ quá trẻ đẹp và gợi cảm làm nhiều người xuýt xoa.

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 1 lên sóng, những nhóc tỳ bé xíu ngày nào giờ lớn phổng, từ thiếu nhi trở thành thanh thiếu niên. "Anh cả" của chương trình là con trai Hoàng Bách - bé Tê Giác vừa tròn 15 tuổi, chuẩn bị vào cấp 3, đánh đấu cột mốc trưởng thành mới.

Con trai Hoàng Bách Bố ơi mình đi đâu thế giờ trổ mã, chụp hình cùng mẹ tưởng thanh niên bên hotgirl nào - 1

Con trai Hoàng Bách Bố ơi mình đi đâu thế giờ trổ mã, chụp hình cùng mẹ tưởng thanh niên bên hotgirl nào - 2

Khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, Tế Giác mới học lớp 2.

Khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, Tế Giác mới học lớp 2.

Hình ảnh mới nhất của Tê Giác làm khán giả không khỏi xuýt xoa vì quá cao lớn. Cậu cả cao hơn mẹ một cái đầu, "trổ mã" điển trai, thân hình phốp pháp. Trong khi đó, bà xã Hoàng Bách quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm như hot girl. Hai mẹ con chụp hình trông như 2 chị em.

Cộng đồng mạng bình luận: "Tưởng 2 chị em luôn á chị", "Mới hôm nào Tê Giác của Bố ơi bé xíu hay lý luận, hay dỗi, mà giờ cao lớn thế này rồi", "Tê Giác lớn quá rồi cao hơn mẹ",... Được biết, Tê Giác có chỉ số phát triển chiều cao khá ấn tượng, 12 tuổi đã cao 1m6, 14 tuổi chạm mốc 1m71 và vẫn đang trong đà phát triển.

Con trai Hoàng Bách Bố ơi mình đi đâu thế giờ trổ mã, chụp hình cùng mẹ tưởng thanh niên bên hotgirl nào - 4

Con trai Hoàng Bách Bố ơi mình đi đâu thế giờ trổ mã, chụp hình cùng mẹ tưởng thanh niên bên hotgirl nào - 5

Nhân sinh nhật con trai, Đoàn Thanh Thảo nhắn gửi đầy tình cảm: "Chúc mừng thanh niên tròn tuổi 15, người đàn ông dạy mẹ trưởng thành nhiều nhất.Chúc con hạnh phúc với ước mơ, lựa chọn của mình. Luôn nhớ có thế nào thì bố mẹ vẫn bên cạnh ủng hộ con hết nhé".

Hoàng Bách cũng gửi lời chúc vô cùng tâm lý, thậm chí còn ủng hộ con có bạn gái. Anh viết: "Chúc mừng cậu cả tròn 15, chúc con vẫn tiếp tục sự nghiệp mau ăn chóng lớn, suốt ngày vui vẻ, nhây và lý sự cùn như thế. Mau thoát kiếp FA nhé chàng trai!"

Ở tuổi 15, Tê Giác cao lớn nhất nhà, vượt bố mẹ.

Ở tuổi 15, Tê Giác cao lớn nhất nhà, vượt bố mẹ.

Ở tuổi 15, Tê Giác cao lớn nhất nhà, vượt bố mẹ.

Tê Giác tên thật là Trần Hoàng Minh, là con cả trong số 3 người con của Hoàng Bách và Đoàn Thanh Thảo. Cậu bé nhận được nhiều chú ý sau khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 1 với nét tính cách mít ướt nhưng thông minh, ham học hỏi. 

Thời gian vừa qua, Tê Giác đã chính thức trúng tuyển vào ngôi trường tư thục có tiếng ở quận 7. Đoàn Thanh Thảo không khỏi tự hào về con trai: "Vẫn được tuyển thẳng, không bị đuổi ra khỏi trường vì bố mẹ dụ đi chơi trốn học hoài các bác ạ. Chúc mừng con Trần Hoàng Minh, chúc mừng bố Hoàng Bách chuẩn bị học phí cho con nhe". Ngoài học tập, con trai Hoàng Bách còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, chơi đàn rất hay. 

Con trai Hoàng Bách Bố ơi mình đi đâu thế giờ trổ mã, chụp hình cùng mẹ tưởng thanh niên bên hotgirl nào - 8

Con trai Hoàng Bách Bố ơi mình đi đâu thế giờ trổ mã, chụp hình cùng mẹ tưởng thanh niên bên hotgirl nào - 9

Khi con trai bước vào tuổi dậy thì, vợ chồng Hoàng Bách đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của con. Anh cho biết Tê Giác luôn thật lòng chia sẻ những thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn với bố mẹ. Anh cũng nhận thấy con điệu đà hơn, có những bí mật riêng và suy nghĩ rất hay.

"Với các con của mình, vợ chồng Bách thống nhất không tham gia quá nhiều vào các quyết định của con mà chỉ giữ vai trò tư vấn, gợi mở để con tự lựa chọn.

Tê Giác là cậu bé có tư duy độc lập nên tôi tin con sẽ có những quyết định tốt và nhận được những bài học phù hợp với bản thân. Điều may mắn nhất với người làm cha như tôi là nhìn thấy con trưởng thành, yêu gia đình và có cá tính riêng, thích sự thử thách”, ông bố 3 con cho biết.

Tổ ấm hạnh phúc, viên mãn của vợ

Tổ ấm hạnh phúc, viên mãn của vợ 

Ở tuổi 15, Tê Giác đã cao hơn bố mẹ, một phần cũng nhờ chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp. Trên thực tế, nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho trẻ đã từng đánh giá rất cao về chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thể dục thể thao và giấc ngủ đủ có yếu tố quan trọng trong việc quyết định chiều cao ở trẻ. Vì vậy, nếu cha mẹ muốn phát triển chiều cao tối đa cho con cần lưu ý:

Chế độ dinh dưỡng khoa học

Cha mẹ nên xây dựng cho trẻ một chế độ ăn uống khoa học ngay từ nhỏ, bao gồm những thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho quá trình tăng chiều cao. Cha mẹ nên chú ý, trẻ quá mập hoặc quá gầy là biểu hiện của việc dinh dưỡng không cân đối, có thể ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.

Ví dụ: Suy dinh dưỡng và tăng cân quá nhanh sẽ tạo gánh nặng cho xương của trẻ và cũng sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng và béo phì cũng có thể dẫn đến dậy thì sớm và ảnh hưởng đến chiều cao sau này. Theo ý kiến của chuyên gia, thực phẩm giàu protein như cá, tôm, thịt nạc, trứng gia cầm, đậu phộng và các sản phẩm từ đậu nành, cũng như các thực phẩm giàu canxi và phốt pho: sữa, tôm khô, súp xương, tảo bẹ và rong biển đều là những lựa chọn tốt. Nhất định cha mẹ phải tránh cho trẻ ăn đồ ăn vặt chứa nhiều đường và nhiều calo, hay ăn đồ ăn nhanh, gà rán. Đồng thời, các loại thực phẩm chứa muối cũng là kẻ thù chính của sự tăng trưởng.

Sự phát triển của trẻ là một quá trình diễn ra theo quy luật và cha mẹ đừng nhầm tưởng rằng các sản phẩm quảng cáo khác nhau sẽ cung cấp cho trẻ một số chất bổ sung nhất định. Mặc dù một số sản phẩm hỗ trợ tăng trưởng có thể giúp trẻ phát triển nhanh hơn trong thời gian ngắn nhưng các hormone có trong đó sẽ khiến xương của trẻ khép lại sớm hơn, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chiều cao cuối cùng của trẻ.

Khiến trẻ thích vận động

Tập thể dục khoa học với một cường độ nhất định có thể kích thích tuyến yên tiết ra hoocmon tăng trưởng từ đó thúc đẩy tăng trưởng chiều cao ở trẻ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ thường xuyên tham gia thể thao sẽ cao hơn khoảng 4cm so với những đứa trẻ lười vận động. Vì vậy các chuyên gia khoa Nhi khuyến cáo trẻ sơ sinh từ 1 đến 2 tuổi nên vận động hai giờ mỗi ngày, trong đó một giờ hoạt động cường độ cao để đẩy nhanh nhịp tim và đổ mồ hôi. Tốt nhất nên đảm bảo hoạt động 3 giờ mỗi ngày cho trẻ trên 3 tuổi. Đối với trẻ nhỏ trong giai đoạn này, các bài tập kéo căng và ném bóng bắt bóng đơn giản có thể giúp co bóp, kích thích xương và dây chằng phát triển của trẻ, giúp trẻ cao lớn hơn.

Nhưng điều cha mẹ cần lưu ý là hiệu quả của việc khuyến khích trẻ vận động rất chậm, cha mẹ không nên nóng vội mà áp đặt trẻ tập luyện với cường độ cao, điều này sẽ phản tác dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Ngoài ra, vận động cần hợp lý, nếu trẻ vận động với cường độ cao như vận động viên sẽ làm tăng gánh nặng cho xương khớp của bé và kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển.

Hãy giúp trẻ có giấc ngủ ngon

Trẻ được ngủ đủ giấc là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tiết ra hoocmon tăng trưởng của trẻ, vì hoocmon tăng trưởng của trẻ tiết ra khi ngủ nhiều gấp ba lần khi trẻ thức giấc. Trẻ sơ sinh ngủ hơn 20 giờ mỗi ngày và tiết ra hoocmon tăng trưởng trong vòng 24 giờ. Đối với những trẻ từ 3 tuổi trở lên lượng hoocmon tăng trưởng chỉ được tiết ra sau khi ngủ.  Cha mẹ có thể theo dõi bảng tiêu chuẩn về giấc ngủ theo từng độ ở trẻ để xem bé nhà mình đã đạt chuẩn chưa.

Hotgirl nhí Bố ơi! mình đi đâu thế? lớn phổng phao tuổi thiếu nữ, Mạnh Trường, Hồng Đăng sắp kén rể
Những hình ảnh về con gái được Mạnh Trường, Hồng Đăng đăng tải lên mạng xã hội được mọi người khen tới tấp.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố ơi mình đi đâu thế