Để con 3 tháng tuổi ngủ ở nhà một mình, theo dõi camera từ xa mẹ sợ hãi gọi cảnh sát

Thùy Dương. - Ngày 26/04/2023 09:31 AM (GMT+7)

"Giúp tôi với!", bà mẹ gào khóc nức nở khi gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát.

Chăm sóc trẻ sơ sinh nhìn thì tưởng dễ nhưng thật ra không hề dễ dàng một chút nào. Bởi chỉ cần một chút sơ sểnh, một chút lơ đãng, một chút rời mắt khỏi con là đã có thể có tình huống nguy hiểm xảy ra. Ngày 16/4 vừa qua, một đoạn video đã phát tán như mạng xã hội Trung Quốc khiến người xem “đứng tim” theo dõi, nhất là các bà mẹ.

Theo đó, người mẹ này đã để con nhỏ 3 tháng tuổi ngủ một mình trên giường, còn cô tranh thủ chạy đi ra ngoài có việc. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã đắp chăn cho con cẩn thận. Trên đường đi, chị thường xuyên xem camera để theo dõi con. Chỉ có điều, ngủ được một lúc thì em bé đột nhiên giật mình quơ tay khiến tấm chăn trùm hết lên mặt cả đầu.

Nhìn con đang gặp nguy hiểm, còn bản thân lại đang ở cách nhà một đoạn khá dài, bà mẹ này chỉ còn biết gào khóc vội vã gọi điện thoại cho cảnh sát cầu cứu: “Giúp tôi với, tôi không có ở nhà mà con tôi đang bị chăm trùm cả mặt và sắp ngạt thở”.

Em bé 3 tháng tuổi nằm ngủ một mình đã vô tình tung chăn trùm kín mặt và đầu khiến người mẹ sợ hãi tột độ phải gọi cho cảnh sát cầu cứu.

Em bé 3 tháng tuổi nằm ngủ một mình đã vô tình tung chăn trùm kín mặt và đầu khiến người mẹ sợ hãi tột độ phải gọi cho cảnh sát cầu cứu.

Nhìn trong màn hình camera, em bé vẫn đang còn giãy giụa. Cứ từng giây trôi qua, tim của người mẹ này cũng như người xem video đều bị thắt lại vì đau đớn. May mắn là cảnh sát đã nhanh chóng đến đó và ngay lập tức vén chăn cứu em bé. Lúc đó em bé đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cảnh sát đã lau mồ hôi và xoa đầu em bé an ủi khiến nhiều người xúc động rớt nước mắt.

Vài phút sau, người mẹ cũng trở về nhà và cô ấy đã ôm con cảm ơn các anh cảnh sát: “Tôi đã thật sự sợ hãi đến cực độ. Cảm ơn các anh rất nhiều”.

May mắn là các anh cảnh sát đã đến kịp để cứu đứa bé. Khi ấy, em bé đã đẫm mồ hôi, anh ấy còn xoa đầu bé để an ủi.

May mắn là các anh cảnh sát đã đến kịp để cứu đứa bé. Khi ấy, em bé đã đẫm mồ hôi, anh ấy còn xoa đầu bé để an ủi.

Sau đó, người mẹ này đã đăng tải video lên mạng xã hội nhằm cảnh báo các cha mẹ khác không nên để con một mình trong phòng. Điều này khiến người mẹ nhận được nhiều “gạch đá”: “Tôi không thể hiểu làm sao mà bà mẹ này lại có thể để một đứa trẻ 3 tháng tuổi ở nhà một mình”, “Không bao giờ được đắp chăn cho trẻ sơ sinh, xung quanh chỗ bé ngủ phải trống trải mới an toàn”.

Nhưng cũng có một vài người bệnh vực: “Mọi người đừng chỉ trích người mẹ này, nếu có người giúp đỡ cô ấy đã không bao giờ bỏ con ở nhà một mình”.

Những nguyên tắc an toàn cha mẹ cần “học thuộc” khi cho trẻ sơ sinh ngủ

Lần đầu làm mẹ chắc chắc chị em nào cũng có nhiều bỡ ngỡ. Chính vì thế, các chuyên gia ở Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã đưa ra một số quy tắc đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh khi ngủ.

1. Không cho trẻ nằm sấp khi ngủ

Theo dữ liệu từ Viện Y Tế Quốc gia Hoa Kỳ, trẻ sơ sinh nằm sấp khi ngủ có nguy cơ đột tử cao gấp từ 1,7 đến 12,9 lần so với trẻ nằm ngửa khi ngủ. Vì khi nằm sấp, đầu trẻ sẽ úp xuống mặt nệm/giường/gối – những thứ này sẽ chặn đường thở của trẻ khiến bé bị ngạt thở.

2. Không đắp chăn cho trẻ

Cha mẹ nên để trẻ ngủ một mình trong cũi, không đắp chăn hay trùm kín đầu của con (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nên để trẻ ngủ một mình trong cũi, không đắp chăn hay trùm kín đầu của con (Ảnh minh họa)

 Nếu sợ con bị lạnh, thay vì dùng chăn, cha mẹ có thể cho con mặc áo dài quần dài, hoặc sử dụng túi ngủ không có mũ để bé ấm. Trẻ sơ sinh sẽ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể chủ yếu thông qua mặt và đầu. Do đó, để kiểm tra con có bị nóng quá hay không, cha mẹ hãy kiểm tra đầu và mặt của con. Nếu bị đổ mồ hôi hoặc mặt đỏ bừng thì nên cởi bỏ bớt túi ngủ hay quần áo ấm. Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không được được đội mũ hay lấy khăn che đầu của bé, vì việc này sẽ ảnh hưởng đến việc tản nhiệt của cơ thể bé hoặc bé vô tình kéo mũ/khăn che kín mũi miệng sẽ gây nên tình trạng ngạt thở.

3. Nệm của trẻ có độ cứng vừa phải

Nệm của trẻ sơ sinh cần phải có độ cứng vừa phải, không được mềm lún xuống sẽ khiến trẻ bị võng lưng, đồng thời dễ bị ngạt khi vô tình quay mặt sang một bên và mũi bị lún xuống nệm.

4. Không cho trẻ ngủ chung giường với cha mẹ

Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, nơi ngủ an toàn nhất chính là trong một chiếc cũi ở bên cạnh giường của mẹ. Bởi theo một số nghiên cứu, trẻ ngủ riêng có thể giảm 50% nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Nhất là trẻ sinh non và nhẹ cân thì lại càng cần một không gian để ngủ.

Bên cạnh đó, có không ít trường hợp cha mẹ vô tình nằm đè lên người em bé khi cả nhà ngủ chung, hoặc con bị đẩy ép kẹt vào thành giường, cực kỳ nguy hiểm.

5. Không bao giờ để trẻ ngủ một mình

Cho dù thấy con ngủ ngon lành, cho dù bận rộn nhiều việc như thế nào thì cha mẹ cũng không nên để con ngủ một mình trong phòng. Bạn cần phải vừa làm việc vừa trông chừng con vì em bé có thể thức dậy bất cứ lúc nào và có thể sẽ xảy ra những tình huống không lường trước được.

Đón cháu nội đúng mùng 1, mẹ chồng chán không muốn bế vì chê Trai mùng 1, Gái hôm rằm…bé khó nuôi, sau đanh đá
Em vừa sinh con xong mà đã bực không thể tả các chị ạ nên phải lên đây tâm sự cho bớt bực mình.

Tâm sự người mẹ

Theo Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức nuôi con