Dịch Corona bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học gấp

Ngày 31/01/2020 10:13 AM (GMT+7)

Trong khi một số bậc phụ huynh đã quyết định cho con nghỉ học để chống lây nhiễm dịch viêm phổi Corona thì vì điều kiện không thể chăm con tại nhà nên nhiều bé vẫn được cha mẹ cho tới trường.

Theo thông tin mới nhất, tình trạng dịch viêm phổi virus Carona đang diễn biến nhanh, số ca mắc bệnh đang tăng mạnh, tính đến nay đã có hơn 200 người chết do nhiễm bệnh. Điều đó khiến cho Tổ chức Y tế thế giới WHO đã đưa ra tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Theo thống kê mới nhất, trên địa bàn các tỉnh thành phố của Việt Nam đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với virus Corona, trong đó 2 người đang ở Hà Nội và 1 người sinh sống tại Thanh Hóa. Cả 3 người đều được xác định là trở về sau chuyến công tác tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - nơi tâm điểm của dịch.

Trước tình trạng nguy cấp và đáng báo động này, trên địa bàn 2 tỉnh thành phố lớn nhất của Việt Nam và TP.HCM, tại nhiều trường học các bậc phụ huynh đã có những động thái nhằm bảo vệ sức khỏe của con em mình.

Chị An Dương Huyền (sinh sống tại Vũ Ngọc Phan, Hà Nội) có 3 bé, trong đó 2 bé Na, Nụ học lớp 3 và lớp 5 đã nghỉ học ở nhà từ ngày hôm qua (30/1) khi con bắt đầu đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.

Dịch Corona bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học gấp - 1

Chị Huyền cho biết trước dịch bệnh Corona khiến mọi người hoang mang lo lắng, chị quyết định cho con nghỉ học ở nhà để đảm bảo an toàn vì môi trường tiểu học rất đông học sinh. Hơn nữa, các bé còn ăn, ngủ và giao tiếp với nhau rất nhiều.

Với bé Phúc – con trai lớn, chị vẫn cho con đi học ở Nhạc viện bình thường vì môi trường học một thầy một trò an toàn hơn.

“Mình cũng đã xin phép cô giáo cho 2 con nghỉ, cô giáo rất tạo điều kiện và đồng ý. Nhà trường cũng thông báo các bé sốt hay có triệu chứng nên nghỉ học ở nhà và theo dõi. Hôm nay nhà trường cũng khuyên các phụ khuynh cho con đeo khẩu trang đi học nhưng mình nghĩ các bé giao tiếp nhiều rất khó, người lớn mình đeo khẩu trang cả ngày còn khó chịu huống chi các bé hiếu động và giao tiếp nhiều”, chị Huyền cho hay.

Chị Trần Thị Thúy An (Hà Nội) có 2 con, một bé học mầm non và một bé học lớp 1 mặc dù vẫn đang cho con tận hưởng kỳ nghỉ gia đình sau Tết Nguyên Đán ở Malaysia nhưng cũng dự định cho con nghỉ học sau 10 ngày nữa khi về.

Gia đình mình đi du lịch mọi năm vì đây là kế hoạch sẵn có. Vợ chồng mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho các con khẩu trang trẻ em, sát khuẩn tay, nước muối súc miệng và hạn chế cho con đến những nơi đông người nhất có thể. Mình cũng luôn cầm bình nước theo và nhắn con uống nước đầy đủ.

Do cả nhà đi dài ngày nên luôn cố gắng duy trì thói quen ăn uống ở nhà vì hay thuê homestay để chủ động cho sinh hoạt và nấu nướng. Đồng thời các bữa phụ mình cho con bổ sung bằng nước ép, hoa quả để tăng cường sức đề kháng.

Mình cũng chỉ biết làm thế thôi. 10 ngày nữa các con về mình cũng cho ở nhà hết tháng để cách ly tránh các trường hợp xấu vì nhà mình di chuyển nhiều qua 3 nước”, chị Thúy An chia sẻ.

Dịch Corona bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học gấp - 2

Gia đình chị Thúy An dự định sau chuyến du lịch cũng cho các con nghỉ học.

Cũng giống chị Thúy An, mặc dù ngày 3/2 tới đây con trai học lớp 3 của chị mới đi học trở lại nhưng chị Khánh Huyền (Hà Nội) cũng đang suy nghĩ đến việc cho con nghỉ ở nhà phòng tránh virus Corona.

Dịch Corona bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học gấp - 3

Chị Huyền dự định cho cả 2 con nghỉ học, đợi hết dịch mới quay trở lại trường.

Hôm qua nhà trường có mail thông báo các biện pháp cần thiết khi trở lại trường học và làm phiếu thu thập thông tin sức khỏe của học sinh gửi đến cho nhà trường. Mình cũng đang suy nghĩ về việc cho con nghỉ hay không. Hôm qua mình cũng đã hướng dẫn con tự chủ động phòng chống khi ra ngoài nhưng cũng chưa yên tâm. Mình mua khẩu trang y tế với giá tăng chóng mặt. Trong khi trước Tết mua chỉ có 40 nghìn/ 50 chiếc bây giờ giá lên 110 nghìn”, chị Khánh Huyền cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều bậc phụ huynh không có điều kiện chăm con tại nhà nên vẫn tiếp tục đưa các bé đi học.

Chị Lê Thu Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, hôm qua vẫn cho 2 bé, một bé học lớp 3 và bé mẫu giáo 4 tuổi đi học bình thường. Tuy nhiên ngày hôm nay vì bị đau lưng nghỉ làm nên chị cũng đã cho con gái thứ 2 nghỉ học ở nhà.

Chị Trang cho biết, hôm qua các con đi học buổi học đầu tiên nên chưa thấy có thay đổi gì nhiều. Tuy dịch Corona rất nguy hiểm nhưng do bố mẹ đi làm, không có ai ở nhà nên chị vẫn cho các con đi học bình thường. Chị chỉ chuẩn bị khẩu trang, cốc uống nước riêng và nước rửa tay khô cho con. Mỗi khi con về chị phải nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý ngay cho con.

Dịch Corona bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học gấp - 4

Bà mẹ Thu Trang và 2 con.

Cô giáo và nhà trường của con khuyến khích các con đeo khẩu trang kể cả trong giờ học nhưng có điều các con nhỏ mải chơi cô không thể ép được. Cô chỉ hướng dẫn và giảng giải cho các con để các con thấy được tầm quan trọng của dịch cúm này, cho các con hiểu. Các bạn nào ho sốt cô cũng báo luôn phụ huynh cho nghỉ học ở nhà.

Thực ra dịch bệnh rất nguy hiểm nhưng mà cho các bé nghỉ học thì ai trông ? Có phải ai cũng ở nhà đâu trông các bé?”, chị Thu Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc (sống tại Nguyên Hồng, Hà Nội) có con trai học lớp 5 cũng vẫn đi học bình thường. Thậm chí đến ngày hôm nay, chị mới nhận được thông báo khẩn của nhà trường về diễn biến của dịch Corona.

Sáng nay mình mới nhận được thông báo khẩn của nhà trường. Hôm qua và hôm nay mình vẫn cho con đi học bình thường mà cũng không trang bị gì cả. Thực ra nhà trường phải dạy các con để các con trang bị những kỹ năng cần thiết phòng tránh chứ mẹ có bảo con cũng chỉ vâng để đấy thôi vì bọn trẻ nghe lời cô khi ở trường hơn”, chị Ngọc tâm sự.

Lời khuyên của chuyên gia

Dịch Corona bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học gấp - 5

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thu Nguyệt

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thu Nguyệt - Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế cho biết, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đều có thể mắc ở mọi lứa tuổi, đối tượng. Tuy nhiên, người cao tuổi, người có bệnh mãn tính (như hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch) sẽ dễ bị mắc và bệnh thường nặng hơn.

Trước tình hình tiến triển nhanh chóng của dịch bệnh, nhiều phụ huynh có con nhỏ bày tỏ nỗi hoang mang, lo sợ các con có thể bị nhiễm bệnh. Với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona chuyên gia cũng lưu ý, đối tượng trẻ nhỏ không có khuyến cáo riêng mà đều được hướng dẫn cách bảo vệ, phòng bệnh viêm phổi cấp tương tự như các đối tượng và lứa tuổi khác.

Bộ Y tế vừa gửi đi khuyến cáo tới mọi người dân nói chung hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

1, Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế.

2, Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm vào mắt, mũi miệng.

3, Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau sử dụng khăn giấy, hãy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay.

4, Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

5, Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.

6, Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

7, Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

Tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tổ chức chiều 30/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đề cao cảnh giác, với tinh thần trách nhiệm tránh nguy cơ lây nhiễm ở Việt Nam, sẵn sàng công bố tình trạng khẩn cấp, học sinh chưa nghỉ học nhưng khuyến nghị đeo khẩu trang.

Xúc động bức thư bác sĩ chống dịch Corona gửi con trai trước khi bước vào khu vực cách ly
"Con trai, đã bao giờ con nhìn vào ánh mắt cầu cứu của những bệnh nhân và gia đình họ chưa? Họ luôn nhìn mẹ để gửi trao niềm tin và sự khát khao sống"...
Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội