Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới "ngã ngửa"

Chi Chi - Ngày 12/01/2023 09:30 AM (GMT+7)

Nhìn sang người mẹ, ai cũng hiểu vì sao bé lại đẹp đến vậy.

Mỗi một em bé mang một vẻ đẹp khác nhau, không quan trọng màu da, vóc dáng. Ngoài ra, các bé cũng thừa hưởng những nét đẹp khác nhau từ cả bố và mẹ, tạo nên nét đẹp của chính bản thân mình khiến mọi người phải trầm trồ.

Mới đây, hình ảnh một em bé trai châu Phi sở hữu làn da đen sậm nhưng có gương mặt đáng yêu, dễ thương cùng đôi mắt sáng thông minh gây xôn xao trên mạng xã hội. Không ít bà mẹ bỉm sữa dành lời khen ngợi cho cậu nhóc này là "em bé đẹp nhất thế giới", đồng thời lên tiếng nhận là mẹ của em bé dễ thương.

Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới amp;#34;ngã ngửaamp;#34; - 1

Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới amp;#34;ngã ngửaamp;#34; - 2

Em bé châu Phi có làn da đen nhưng gương mặt rất thông minh.

Em bé châu Phi có làn da đen nhưng gương mặt rất thông minh.

Trên thực tế những hình ảnh về bé trai này cũng đã từng rất nổi tiếng cách đây vài năm và giờ đây lại được các bà mẹ ưu ái yêu thương trở lại. Cậu nhóc lúc đó mới 1 tuổi, là con trai của một bà mẹ trẻ người Úc có tên Juha. Trên trang cá nhân của chị Juha cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về con trai.

Sự dễ thương của cậu nhóc nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người và nhiều trang mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về cậu bé. Bên cạnh đó khi nhìn gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng của chị Juha nhiều người đã hiểu vì sao em bé châu Phi kia lại có những nét đẹp đến vậy. Bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ mỹ nhân. Thậm chí đôi mắt sáng và nụ cười duyên của em bé cũng do mẹ di truyền lại.

Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới amp;#34;ngã ngửaamp;#34; - 4

Mẹ của bé quả thực là một mỹ nhân.

Mẹ của bé quả thực là một mỹ nhân.

Chị Juha từng chia sẻ, là một người mẹ chị cảm thấy rất vui khi con trai được nhiều người yêu mến. Thật may mắn khi con đã không bị mọi người kì thị vì màu da của mình. Chị chỉ mong muốn trong tương lai con sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

"Con trai yêu quý của mẹ, mẹ cầu mong con luôn luôn tin rằng làn da của con rất đẹp, mặc kệ những người xung quanh bàn tán gì về con. Mẹ mong rằng con không bao giờ phải quan tâm đến những người cười nhạo vì màu da của con. Thế giới này không dành cho bất kì ai, hạnh phúc của con có thể mất đi bất kì lúc nào nhưng mẹ hứa rằng sẽ luôn luôn giúp cho cuộc sống của con hạnh phúc" - bà mẹ nói.

Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới amp;#34;ngã ngửaamp;#34; - 6

Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới amp;#34;ngã ngửaamp;#34; - 7

Trước đó một bé gái ở Thái Lan cũng từng khiến cư dân mạng xôn xao bởi vẻ đẹp chẳng khác nào "búp bê sống" hay "công chúa trong cổ tích". Cô nhóc lúc đó mới 2 tuổi, hiện tại đã lên 5 tuổi, sinh sống tại tỉnh Chonburi, Thái Lan có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng trái tim.

Bé được mẹ thường xuyên chăm diện đẹp bằng những bộ váy áo sặc sỡ và phụ kiện tóc, bờm... nữ tính. Ngoài ra còn dùng app làm đẹp khá nhiều. Tuy nhiên những hình ảnh đời thường của cô bé cũng rất xinh, dễ thương.

Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới amp;#34;ngã ngửaamp;#34; - 8

Búp bê Thái Lan năm lên 2 tuổi.

Búp bê Thái Lan năm lên 2 tuổi.

Cô bé hiện tại đã 5 tuổi.

Cô bé hiện tại đã 5 tuổi.

Nhiều người cho rằng, chắc chắn với diện mạo đáng yêu này, bé gái đã thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Cuối cùng, mẹ của cô nhóc cũng lộ diện. Một bà mẹ trẻ đẹp tựa mỹ nhân với nước da trắng, khuôn mặt thon dài cùng chiếc cằm V-line. Ai nấy đều nhận xét bé gái rất giống mẹ của mình.

Em bé châu Phi được khen đẹp nhất thế giới, nhìn sang mẹ da đen mới amp;#34;ngã ngửaamp;#34; - 11

Trên thực tế khoa học đã chứng minh có một số đặc điểm mang tính trội của mẹ rất dễ di truyền sang con. Đó là lý do vì sao những bà mẹ đẹp thường đẻ con đẹp. Dưới đây là một số bộ phận của bé có khả năng thừa hưởng từ mẹ rất cao:

Tóc

Người ta thường có câu "Cái răng cái tóc là gốc con người". Nếu bố thường di truyền đặc điểm hàm răng và sức khoẻ răng miệng cho con thì gen của mẹ lại tác động nhiều đến màu tóc, kết cấu tóc, chân tóc,... của trẻ.

Da

Về lý thuyết, màu da của con của con là sự trung hoà sắc tố da của bố và mẹ. Tuy nhiên tình trạng da, thậm chí là chứng giãn tĩnh mạch thường được di truyền từ mẹ.

Dấu hiệu lão hoá

Những dấu hiệu tuổi tác như vết chân chim, đường rãnh cười, nếp nhăn khoé mắt,... thường được di truyền từ người phụ nữ. Nếu mẹ trẻ lâu thì con gái cũng có tiềm năng nhìn trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Trí thông minh

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh gen thông minh chủ yếu tập trung ở nhiễm sắc thể (NST) X. Nữ giới có đến 2 NST XX, trong khi nam giới chỉ có 1 NST X. Chính vì vậy, mẹ có ưu thế hơn trong việc di truyền trí thông minh cho con. Một cuộc thí nghiệm đã chỉ ra chỉ số IQ của những người tham gia chỉ khác 15 điểm so chỉ số IQ trung bình của mẹ họ.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố di truyền, trí tuệ của con còn được bồi đắp bằng sự giáo dục đúng đắn từ gia đình và nhà trường, chế độ dinh dưỡng, các hoạt động thể chất,...

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ