Mẹ hào hứng khoe ảnh con nhận giấy khen lên mạng xã hội, ai ngờ hôm sau con suýt gặp họa

Ngày 28/12/2023 14:33 PM (GMT+7)

Bức ảnh flex con gái 5 tuổi, tay cầm giấy khen của trường mầm non nhanh chóng bị bà mẹ xóa đi vì lời cảnh báo của một người quen trên mạng xã hội.

Các bậc cha mẹ ngày nay nuôi con trong thế giới công nghệ số, thời đại 4.0 hiện đại nên không tránh khỏi việc chụp hình, khoe con lên mạng xã hội. Những việc làm tưởng chừng như quá đỗi bình thường lại có hậu quả không hề giản đơn, nhiều người phải trả giá bằng cả tính mạng, gia đình tan nát ly tán. Câu chuyện về mặt trái của mạng xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống và sự an toàn của con cái dưới đây là một bài học đắt giá cho các vị phụ huynh thời 4.0: Hãy cảnh giác với mạng xã hội!

Theo Sohu, câu chuyện xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào cuối tháng 11/2023, người mẹ tên Đông Đông suýt nữa đẩy con gái vào vòng tay của kẻ bắt cóc chỉ vì hành động 'nghiện' khoe con trên mạng xã hội của mình. Đông Đông 38 tuổi, làm nội trợ ở nhà, công việc chỉ xoay quanh bếp núc con cái khiến cô luôn tìm đến mạng xã hội Wechat để giao lưu, xả stress mỗi khi áp lực.

Đông Đông luôn chụp ảnh con đăng lên mạng xã hội này, mỗi khi có thả tym, bình luận khen con gái xinh xắn đáng yêu, cô cảm thấy phấn khích. Lần nào đăng ảnh con, Đông Đông cũng trả lời không sót 1 bình luận nào, luôn luôn có cảm giác mong chờ được người khác quan tâm, khen ngợi cuộc sống của mình.

Nhiều phụ huynh cho việc đăng hình con lên mạng là chuyện bình thường đáng làm. Ảnh minh họa

Nhiều phụ huynh cho việc đăng hình con lên mạng là chuyện bình thường đáng làm. Ảnh minh họa

Cảm giác này chắc hẳn không chỉ mình Đông Đông trải qua mà rất rất nhiều người luôn háo hức, mong chờ mỗi khi khoe một điều gì đó lên MXH. Chính vì vậy, bà mẹ 1 con này liên tục đăng ảnh khoe con với tần suất dày đặc, con ăn cơm, đi vệ sinh, khóc mè nheo, đi chơi, dã ngoại... Đông Đông đều update không thiếu 1 hoạt động nào. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi cô gặp hậu quả vì một bức ảnh chụp lại toàn bộ thông tin của con gái. 

Đầu tháng qua, lớp mầm non của con gái 5 tuổi có 1 hội thi 'Bé khỏe bé ngoan', con gái Đông Đông đạt giải Nhất, được phần thưởng là một giấy khen từ nhà trường. Giấy khen có đầy đủ thông tin ảnh chân dung, ngày sinh, lớp học, địa chỉ trường... Khi con gái mang phần thưởng về, việc đầu tiên Đông Đông làm là chụp ảnh đăng lên Wechat rồi bắt đầu ngồi thấp thỏm đếm tym. 

Khoe ảnh con nhận giấy khen cuối năm tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Ảnh minh họa

Khoe ảnh con nhận giấy khen cuối năm tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Ảnh minh họa

Hàng loạt bình luận từ bạn bè khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn, tài năng giỏi giang của con gái, nhưng có 1 bình luận đã chặn ngang suy nghĩ của bà mẹ này. Bình luận của một người bạn lâu năm, không mấy khi hoạt động trên MXH đã cảnh báo đến bà mẹ nghiện khoe con "Đông Đông, cậu đừng đăng toàn bộ thông tin, hình ảnh cá nhân của con gái cậu lên như vậy, MXH là con dao hai lưỡi, cẩn thận vẫn hơn". Đông Đông chột dạ nhưng vẫn mặc kệ, chỉ đến khi chuyện xảy ra cô mới hốt hoảng xóa bài.

Con gái của Đông Đông ngay hôm sau suýt bị người lạ dắt đi khi đang đợi mẹ trước cổng trường. Người phụ nữ lạ mặt tiếp cận, nói là đồng nghiệp cùng cơ quan của mẹ, mẹ bận nên nhờ dì đón giúp, người này còn nói hết được tên bố mẹ, trường lớp tên tuổi của con nên dễ dàng đánh lừa cô bé. Trời đất run rủi thế nào, khoảnh khắc đó bị chính Đông Đông bắt gặp, cô sợ hãi ôm lấy con, lớn tiếng cảnh cáo người lạ đừng giở trò trước cổng trường. Sau sự cố, Đông Đông biết rằng chính những bài đăng để công khai của mình trên mạng xã hội, đã vô tình cung cấp thông tin cho kẻ xấu dễ bề hành động. Người mẹ dại dột 38 tuổi đã cài đặt lại mạng xã hội về chế độ bạn bè, gần như không chia sẻ bất cứ điều gì về con cái, cuộc sống như trước.

Không phải ai cũng may mắn như câu chuyện của Đông Đông, nhiều người chỉ vì mải mê khoe khoang, đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội mà bị lừa tiền, lừa chuyển khoản, bị mất cắp hay con cái bị theo dõi, bắt cóc. Chính vì vậy, càng sống trong thế giời hiện đại, chúng ta càng nên cẩn trọng giữ kín thông tin cá nhân, không nên khoe khoang, đăng tải quá nhiều về cuộc sống riêng tư, có thể để lại những hậu quả khôn lường. 

Bảo vệ con ngay từ thế giới ảo

Bảo vệ con ngay từ thế giới ảo

Các bậc cha mẹ có con nhỏ càng nên cẩn trọng với điều này, không nên đăng tải công khai lên MXH những thông tin sau: 

Mẹ hào hứng khoe ảnh con nhận giấy khen lên mạng xã hội, ai ngờ hôm sau con suýt gặp họa - 4

1. Không chia sẻ thông tin trường học của con

Nhiều phụ huynh thích chụp ảnh con ở cổng trường khi đón con tan học, việc làm lộ thông tin trường lớp của con cực kỳ nguy hại, vì ra khỏi cổng trường, trẻ hoàn toàn gặp nhiều hiểm họa. Khi đăng ảnh con, hãy làm mờ, che thông tin trường lớp trước khi public lên mạng xã hội.

Mẹ hào hứng khoe ảnh con nhận giấy khen lên mạng xã hội, ai ngờ hôm sau con suýt gặp họa - 5

2. Không tiết lộ thông tin nhận dạng của con

Đăng ảnh con là chuyện hầu như ông bố bà mẹ nào cũng làm, nhiều người đăng cả ảnh con vào ngày sinh nhật, để chế độ công khai, nghiễm nhiên hình ảnh, thông tin ngày sinh, đặc điểm nhận dạng của con bạn trở thành nguồn thông tin miễn phí trên MXH, ai cũng có thể đánh cắp. Kẻ xấu có vô vàn chiêu trò để trục lợi từ những thông tin miễn phí như này. 

Mẹ hào hứng khoe ảnh con nhận giấy khen lên mạng xã hội, ai ngờ hôm sau con suýt gặp họa - 6

Trước đó, ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, một người đàn ông đã lấy cắp thông tin cá nhân của 1 đứa trẻ nhờ hình ảnh mẹ em bé đăng tải công khai trên mạng xã hội. Tên này đã cắt ghép, photoshop chỉnh sửa để có bức hình chụp chung với đứa bé, khi đến trường đón bé, hắn còn đưa cả hình ảnh này ra để nói dối với cô giáo và bảo vệ là chú của đứa bé. May mắn nhà trường cẩn thận gọi điện cho mẹ em bé để xác nhận trước khi giao học sinh cho người lạ.

Mẹ hào hứng khoe ảnh con nhận giấy khen lên mạng xã hội, ai ngờ hôm sau con suýt gặp họa - 7

3. Không đăng ảnh lộ cơ thể của con 

Trước tiên, việc đăng ảnh con nên cần xin phép, bố mẹ nên cân nhắc đến cảm xúc, quyền riêng tư của con khi đăng ảnh. Bố mẹ không nên đăng ảnh đang tắm, ảnh không mặc quần áo của con lên MXH, vì những bức ảnh đó có thể bị một số tội phạm lấy cắp, dùng vào mục đích xấu, tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Phụ huynh phải nhận thức được tội phạm "ấu dâm" trên internet, chúng rất thích thú với những bức ảnh khỏa thân từ trẻ nhỏ và có thể kiếm tiền từ những bức ảnh miễn phí này. Đừng để đến khi hình ảnh của con mình bị biến thành "meme khiêu dâm" trên các trang web đen, lúc đó mọi chuyện đã muộn.

Ngay từ bây giờ, hãy bảo vệ con mình đơn giản bằng cách không chia sẻ công khai thông tin, hình ảnh của con lên MXH, nếu muốn đăng có thể che mờ, che lấp thông tin quan trọng, giới hạn người xem là bạn bè, người quen, không công khai với người lạ, cùng bảo vệ tuổi thơ hồn nhiên của con mình.​

Theo Bảo Chi - Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ em