Mới sinh ra bị mẹ đòi vứt vì kém xinh, giờ bé gái 5 tuổi nhiều người xuýt xoa

Hạ Mây - Ngày 10/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Mặt bé lại khá mất cân xứng khi hai má tròn nhưng trán lại nhọn, trông rất “khó coi”. Quá thất vọng, chị đã nửa đùa nửa thật: “Vứt đi cho xong!”.

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn. Tuy nhiên, không ít cha mẹ phải đối mặt với sự thất vọng khi lần đầu nhìn thấy con mình.

Không giống như hình ảnh các em bé xinh xắn, đáng yêu trên các bộ phim hay các quảng cáo, hầu hết trẻ sơ sinh đều có làn da da nhăn nheo và những đường nét trên khuôn mặt chưa hiện rõ. Nhiều bà mẹ lần đầu thấy con khá bất ngờ và thất vọng về vẻ ngoài của con mình, thậm chí còn nói đùa rằng: "Thà vứt đi".

Mới sinh ra bị mẹ đòi vứt vì kém xinh, giờ bé gái 5 tuổi nhiều người xuýt xoa - 1

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cha mẹ đừng vội lo lắng, việc trẻ sơ sinh trông “kém sắc” chỉ là do cơ thể bé chưa phát triển hoàn thiện. Cha mẹ nên đợi vào năm nữa, khi trẻ lớn dần hơn, khi đó những đường nét sẽ dần hiện rõ, lúc đó, cha mẹ lại không khỏi tự hào về sự đáng yêu của con mình.

Câu chuyện của bà mẹ trẻ dưới đây là một trong những minh chứng rõ ràng nhất.

Cụ thể, gần đây, những bức ảnh về cô con gái của một bà mẹ trẻ Trung Quốc đang được chia sẻ rộng rãi. Theo đó, người mẹ này đã chia sẻ 2 bức ảnh của con gái mình: một bức ảnh lúc mới sinh ra và một bức ảnh của cô bé ở thời điểm hiện tại (5 tuổi).

Mới sinh ra bị mẹ đòi vứt vì kém xinh, giờ bé gái 5 tuổi nhiều người xuýt xoa - 2

Bức ảnh về cô con gái của một bà mẹ trẻ Trung Quốc đang được chia sẻ rộng rãi.

Điều buồn cười là lúc đầu, khi mới đăng ảnh lên, nhiều người lầm tưởng đây là 2 em bé khác nhau. Nhiều người còn hỏi chị mới sinh em bé thứ 2 à. Để thuyết phục mọi người tin đây là ảnh của con gái mình, người mẹ đã phải kiên nhẫn kể hết câu chuyện của cô con gái mình từ khi mới sinh ra đến lúc được 5 tuổi như hiện tại.

Người mẹ chia sẻ khi mới sinh con gái, lần đầu gặp con chị gần như đã không kìm được nước mắt khi thấy con khá “kém sắc”. Khi đó, con gái chị có làn da ngăm đen, bám đầy các sáp thai nhi. Mặt bé lại khá mất cân xứng khi hai má tròn nhưng trán lại nhọn, trông rất “khó coi”. Quá thất vọng, chị đã nửa đùa nửa thật: “Vứt đi cho xong!”.

Kể từ đó, chị rất hiếm khi đăng ảnh con lên trang cá nhân của mình.

Mới sinh ra bị mẹ đòi vứt vì kém xinh, giờ bé gái 5 tuổi nhiều người xuýt xoa - 3

Lần đầu gặp con chị gần như đã không kìm được nước mắt khi thấy con khá “kém sắc”.

Tuy nhiên, thật may mắn vì cô bé có mẹ và cha đều thuộc vào hàng xinh đẹp nên cô bé đã dần trở nên xinh xắn hơn. Sau 5 năm, từ một em bé đen nhẻm, nhăn nheo, giờ đây cô bé đã trở thành một bé gái 5 tuổi vô cùng xinh xắn và đáng yêu khiến nhiều người không thể rời mắt.

Mới sinh ra bị mẹ đòi vứt vì kém xinh, giờ bé gái 5 tuổi nhiều người xuýt xoa - 4

Giờ đây cô bé đã trở thành một bé gái 5 tuổi vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Câu chuyện của người mẹ trẻ chắc chắn sẽ khiến nhiều bậc cha mẹ bớt lo lắng về ngoại hình “kém sắc” của các bé sơ sinh của mình.

Thực tế, hầu hết trẻ mới sinh ra đều có ngoại hình có phần “xấu xí” vì nhiều nguyên nhân, cha mẹ chỉ cần kiên nhẫn, chỉ sau vài tháng, con sẽ dần xinh xắn và đáng yêu ngay thôi!

1) Da nhăn nheo, sạm màu và có nhiều lớp bong tróc

Vì bé đã có đến hơn 9 tháng sống trong môi trường nước ối trong bụng mẹ nên khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài da bé sẽ bị co lại và xuất hiện các nếp nhăn. Bên cạnh đó, ngay từ thời kỳ đầu của thai kỳ, cơ thể trẻ đã được bảo vệ bởi một lớp sáp thường được gọi là sáp hay mỡ bào thai. Sau khi em bé chào đời, lớp sáp này sẽ dần rơi ra, trông như bị bong tróc, tạo cho người nhìn cảm giác xấu xí.

Trẻ mới chào đời cũng có làn da rất mỏng manh vì thế da trẻ thường bị ửng đỏ. Nhiều trẻ còn bị vàng da, làn da trở nên vàng vọt. Sau đó vài tháng, cùng với quá trình phát triển của bé, làn da trẻ sẽ da trắng hồng ngay thôi.

Mới sinh ra bị mẹ đòi vứt vì kém xinh, giờ bé gái 5 tuổi nhiều người xuýt xoa - 5

(Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

2) Hình dạng đầu mất cân xứng và không tròn trịa

Lúc mới sinh, đầu của trẻ chiếm đến ⅓ cơ thể, còn cơ thể cũng chỉ bằng 1/20 của người lớn nên khi nhìn vào, cha mẹ sẽ cảm thấy cơ thể con bị bất đối xứng. Tuy nhiên, sau này khi lớn lên cơ thể trẻ sẽ tự điều chỉnh lại và các bổ phận sẽ trở nên cân xứng với nhau.

Bên cạnh đó, vì mới sinh, hộp sọ của trẻ rất mềm. Trong quá trình sinh đẻ, đầu của bé sẽ rất dễ bị biến dạng vì chịu nhiều áp lực khi đi qua ống sinh trong quá trình mẹ sinh nở. Đối với những trẻ ra đời bằng phương pháp sinh mổ, hình dáng đầu tương đối tròn hơn vì được đưa thẳng ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên, sự biến dạng này sẽ trở lại bình thường khi xương của bé dần hoàn thiện, khoảng từ 1-2 tuần.

3) Bụng to

Nguyên nhân là do cấu trúc ruột ở trẻ dài hơn so với kích thước ở ổ bụng. Hơn nữa, lớp cơ thành bụng chưa phát triển đầy đủ vì vậy trẻ nhỏ thường có bụng căng, đây là hiện tượng sinh lý bình thường.

Mới sinh ra bị mẹ đòi vứt vì kém xinh, giờ bé gái 5 tuổi nhiều người xuýt xoa - 6

(Ảnh minh họa)

Khi trẻ lớn dần lên, sự phát triển chiều cao và sự hoàn thiện của cơ thành bụng sẽ giúp bụng thon gọn lại. Bụng to ở trẻ được coi là bình thường nếu trẻ sinh hoạt, ăn uống đầy đủ, không quấy khóc, tăng cân đều, ngủ ngon giấc.

Em bé sơ sinh vừa ra đời đã đẹp như thiên thần, y tá phải thốt lên: Thật là hiếm
Chính cô y tá người đã đỡ đẻ cho mẹ và bé đã thốt lên trong sự ngạc nhiên vì sự xinh xắn của cô bé: "Trong những năm làm việc của tôi, chưa bao giờ...
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sự phát triển của bé sơ sinh