Quý tử nhà Việt Anh vừa ăn vừa nằm chơi game, được đút tận miệng, ngày càng cao lớn

Hạ Mây - Ngày 19/03/2022 12:16 PM (GMT+7)

Vợ cũ Việt Anh phải cảm thán con trai: "Có một sự lười nhẹ".

Việt Anh cùng hot girl Hương Trần từng có chuyện tình đẹp được nhiều người ngưỡng mộ cùng một cậu con trai nay đã được 5 tuổi là bé Đậu. Dù vậy, họ đã "đường ai nấy đi" vào giữa năm 2019. Sau ly hôn, vợ cũ Việt Anh nhận nuôi con trai, trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp và giỏi giang, vừa giỏi kiếm tiền vừa chăm con khéo. Hương Trần và Việt Anh cũng đồng lòng ứng xử văn minh, trở thành những người bạn tốt và cùng nuôi dạy con trai trưởng thành.

Những ngày ở với mẹ, không khó để nhận ra, bé Đậu ngày càng trộm vía. Con cao to và bụ bẫm khác hẳn hồi bé, lớn phổng chỉ sau 2 năm. Hương Trần rất chú trọng vào chế độ dinh dưỡng cũng như thực phẩm bổ sung giúp con phát triển thể chất toàn diện. Đậu còn là một nhóc tỳ có tâm hồn ăn uống. Thậm chí Hương Trần có ý định cho con ăn kiêng để cậu bé không tăng cân quá đà. Bà mẹ đơn thân hài hước chia sẻ: "Từ giờ phải bóp mồm bóp miệng rồi, mẹ anh không cho anh ăn tẹt ga nữa, mất hết vẻ đẹp trai".

Quý tử nhà Việt Anh vừa ăn vừa nằm chơi game, được đút tận miệng, ngày càng cao lớn - 1

Quý tử nhà Việt Anh vừa ăn vừa nằm chơi game, được đút tận miệng, ngày càng cao lớn - 2

Quý tử nhà Việt Anh vừa ăn vừa nằm chơi game, được đút tận miệng, ngày càng cao lớn - 3

Dù vậy, như bao nhóc tỳ khác, con trai Việt Anh cũng có những lúc ham chơi quên ăn. Mới đây cậu bé đã bị mẹ quay lại khoảnh khắc vừa nằm chơi game vừa ăn, được người lớn đút tận miệng. Vợ cũ Việt Anh hài hước chú thích: "Có một sự lười nhẹ". Hình ảnh của Đậu nhận được sự đồng cảm của đông đảo phụ huynh. Có lẽ nhiều ông bố, bà mẹ cũng từng bắt gặp cảnh tương tự của con mình.

Quý tử nhà Việt Anh vừa ăn vừa nằm chơi game, được đút tận miệng, ngày càng cao lớn - 4

Vì mải chơi nên bé Đậu không thiết tha ăn uống, phải đợi người lớn đút.

Vì mải chơi nên bé Đậu không thiết tha ăn uống, phải đợi người lớn đút.

Trẻ vừa ăn vừa nằm xem tivi hay điện thoại là một thói quen không tốt. Khi nằm, cơ quan dạ dày đã đóng lại, nhưng vì phải tiếp nhận thức ăn nên gây ra tình trạng dạ dày mở ngang, dễ dẫn đến các bệnh về dạ dày, hô hấp cũng như các tác dụng phụ ngay lập tức là ợ hơi, buồn nôn, khó thở,... Hơn thế, vừa ăn vừa xem tivi và điện thoại sẽ làm trẻ bị xao nhãng, con không tập trung vào hoạt động ăn uống cũng như mùi vị của thức ăn, chỉ ăn trong vô thức gây ra tình trạng  ăn thụ động, khó hấp thu chất dinh dưỡng, dễ bị rối loạn tiêu hoá và biếng ăn. 

Đây là lần hiếm hoi bé Đậu được mẹ cho phép vừa ăn, vừa nằm chơi game. Thông thường cậu bé luôn ngồi nghiêm chỉnh, tập trung ăn uống và cảm nhận vị ngon của thực phẩm. Nhờ đó, con trai Việt Anh mới chóng lớn, lại còn ngày càng điển trai như hot boy nhí. Cậu bé chính là "bản sao" hoàn hảo của ông bố điển trai. Hương Trần từng bật mí, ngoài những bữa ăn thông thường, cô còn bổ sung canxi, DHA và hồng sâm để kích thích con ăn ngon miệng, tăng cường sức đề kháng.

Đậu ngồi vào bàn ăn nghiêm chỉnh như người lớn, tự ăn mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Đậu ngồi vào bàn ăn nghiêm chỉnh như người lớn, tự ăn mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Quý tử nhà Việt Anh vừa ăn vừa nằm chơi game, được đút tận miệng, ngày càng cao lớn - 7

Cậu bé có tâm hồn ăn uống, được mẹ bồi bổ nhiều món ngon dinh dưỡng.

Cậu bé có tâm hồn ăn uống, được mẹ bồi bổ nhiều món ngon dinh dưỡng.

Tập cho con thói quen ăn uống khoa học

Chuyện ăn uống của con cái luôn là đề tài "đau đầu" của nhiều phụ huynh. Bố mẹ đôi khi phải nhờ đến sự trợ giúp của tivi và điện thoại để "dụ" con ăn dù biết đó là thói quen có hại cho sức khoẻ. Để con ăn ngoan, phát triển tốt, các bậc phụ huynh nên rèn luyện thói quen ăn uống khoa học cho con từ bé. Dưới đây là một số gợi ý:

- Cho con ngồi ăn đúng cách: Tư thế ngồi hỗ trợ nhiều cho quá trình tiêu hoá và hấp thu chất dinh dưỡng. Tuỳ vào độ tuổi, bố mẹ có thể sắm cho con bộ bàn ghế phù hợp với chiều cao với ghế ngồi thẳng, có phần dựa lưng và bàn ăn ngang tầm với của trẻ.

- Không ép con ăn: Bố mẹ không nên kéo dài thời gian ăn uống của con trẻ quá 30 phút, không nên ép con ăn nhiều hơn khi trẻ đã no. Bị ép ăn có thể khiến trẻ sinh ra tâm lý sợ ăn, chán ăn.

- Tập cho con tự ăn theo từng độ tuổi: Từ 6 tháng tuổi, bố mẹ có thể tập cho con tự ăn bốc. Từ 12 tháng tuổi trở lên, con có thể tự xúc ăn khi đã ngôi vững và cầm nắm chắc. Từ 4 - 6 tuổi, trẻ đã điều khiển thành thạo khớp và cơ tay, có thể tập cầm đũa. Khi con có thể tự ăn, bố mẹ không nên vì muốn con ăn nhanh hơn, ăn nhiều hơn mà đút trẻ.

- Hạn chế hình thành thói quen cho con vừa ăn vừa xem tivi, vừa chơi điện thoại, đi chơi ngoài đường,... điều này làm con mất tập trung vào quá trình ăn uống, không cảm nhận được vị ngon của món ăn và dễ mắc các bệnh tiêu hoá. Vố mẹ nên để con ăn cùng cả nhà. Không khí gia đình có thể khuyến khích con ăn nhiều hơn, phát triển giác quan và trí não toàn diện.

Ly hôn 3 năm, Việt Anh và vợ cũ cùng đăng hình nhau đầy tình cảm
Cả hai đều có những chia sẻ dài, sâu sắc về con trai làm nhiều người tấm tắc.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con