Vụ em bé rơi từ tầng cao của nhà chung cư, cảnh tỉnh thiếu sót của cha mẹ

Bình An - Ngày 01/03/2021 19:09 PM (GMT+7)

Trên thực tế đã có rất nhiều em bé không may rơi từ tầng cao của nhà chung cư vẫn sống sót nhờ mái che phía dưới.

Đã hơn một ngày trôi qua sau sự việc bé gái N.P.H (SN 2018) rơi từ tầng 12A của chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội thế nhưng vụ việc vẫn được dư luận quan tâm rất nhiều.

Vụ em bé rơi từ tầng cao của nhà chung cư, cảnh tỉnh thiếu sót của cha mẹ - 1

Hình ảnh bé gái đã bé trèo ra khỏi lan can ban công chung cư rồi rơi xuống.

Sự việc hy hữu được ghi nhận xảy ra vào hồi 17h30 ngày 28/2, bé gái N.P.H đã bé trèo ra khỏi lan can ban công chung cư rồi rơi xuống. Thời điểm đó hàng xóm la hét hoảng hốt, may mắn có một người đàn ông là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (tài xế đang đỗ xe gần đó) nhanh trí bật tường, nhảy lên mái tôn ở sân tầng một và đỡ kịp bé.

Bé H. ngay sau đó đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung Ương trong tình trạng hoảng loạn, liên tục quấy khóc. Kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị trật khớp háng bên phải, đã được các bác sĩ khoa Chỉnh hình nhi nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.

Một phần nguyên nhân góp phần vào sự may mắn của hai chú cháu là nhờ mái tôn làm giảm lực. 

Vụ em bé rơi từ tầng cao của nhà chung cư, cảnh tỉnh thiếu sót của cha mẹ - 2

Hình ảnh mái tôn bị lún sau cú rơi từ độ cao tầng 12A xuống dưới của bé.

Trước đó không lâu, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở tỉnh Thái Bình và em bé may mắn thoát chết. Vào khoảng 19g30 phút tối ngày 7/12, tại tòa nhà chung cư A Sở Tài chính (thuộc tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), bé trai 3 tuổi đã bị rơi từ tầng 8 xuống đất.

Người phát hiện ra vụ tai nạn là bà Đặng Thị Hồng, cư dân sống ở tầng 1 thuộc tòa nhà A1. Khi bà Hồng đang dọn hàng để ăn cơm tối thì nghe thấy tiếng động mạnh từ phía trên mái hiên lợp bằng tôn xốp của gia đình, qua kiểm tra bà phát hiện 1 khoảng lõm xuống làm vỡ mảng xốp gắn vào phía dưới mái tôn và thấy một cháu bé khoảng 3 tuổi đang ngồi phía trên tấm tôn của mái hiên. Em bé đã được một số người dân dùng thang leo lên mái, đưa xuống đất và chuyển đến Bệnh viện Nhi Thái Bình để cấp cứu.

Vụ em bé rơi từ tầng cao của nhà chung cư, cảnh tỉnh thiếu sót của cha mẹ - 3

Hình ảnh mái tôn từng cứu mạng sống của một bé ở tỉnh Thái Bình.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng từng xuất hiện nhiều trường hợp trẻ nhỏ rơi từ tầng cao của nhà chung cư vẫn may mắn thoát chết. Trước đó vào ngày 4/12/2020 tại toà chung cư thủ đô Prague, CH Czech xảy ra sự việc thiếu niên 15 tuổi ngã từ tầng 19 xuống dưới và may mắn thoát chết vì rơi xuống tấm mái che của cổng vào toà nhà. Đứa trẻ nhanh chóng được đưa tới bệnh viện với chấn thương nặng ở đầu và xương chậu.

Trước đó năm 2019, mái che tầng một cũng đã cứu mạng cô bé 6 tuổi người Trung Quốc. Sự cố xảy ra chiều ngày 2/4/2019 tại tỉnh Trùng Khánh. Những hình ảnh trong camera cho thấy, bé gái bị ngã từ trên cao xuống. May mắn khi gần xuống đất bé vướng vào tấm nhựa màu xanh mái che ngay tầng 1. Bất ngờ hơn, vài giây sau khi ngã, cô bé có thể đứng dậy đi lại bình thường, dù có bước chậm chạp hơn. Người thân sau đó đã đưa bé tới bệnh viên kiểm tra. Kết quả cho thấy nạn nhân chỉ bị gãy tay phải, sức khỏe ổn định.

Vụ em bé rơi từ tầng cao của nhà chung cư, cảnh tỉnh thiếu sót của cha mẹ - 4

Có thể nói trên đây là những đứa trẻ may mắn khi rơi xuống từ độ cao nguy hiểm nhưng vẫn còn sống. Một trong những điểm chung may mắn của các bé, đó là bởi phần mái tôn đã đỡ một phần lực va chạm. Tuy nhiên, không phải em bé nào cũng may mắn như vậy. Phần lớn các tai nạn trẻ rơi từ chung cư cao tầng đều bắt nguồn từ sự vô ý, thiếu quan sát của phụ huynh.

Vậy cha mẹ cần làm gì để tránh những sự việc hết sức nguy hiểm?

Qua sự việc vừa xảy ra, những gia đình ở chung cư có trẻ nhỏ nên có sự bảo vệ cho các cháu như trong nhà có ổ điện, đường dây điện, vật sắc nhọn, các ô cửa làm phải làm kiên cố, chắc chắn, chặt chẽ, đảm bảo không để ô lọt vừa người các cháu qua khe cửa...

Để đề phòng các tình huống xấu, các gia đình có thể lắp đặt thêm lưới an toàn, chắn song cửa và không để những đồ vật mà trẻ nhỏ có thể đứng lên.

Đặc biệt để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ sống tại chung cư cao tầng, điều tiên quyết cần làm là không nên để trẻ một mình mà phải luôn có người lớn trông coi.

Lý Hải kể lại cảnh con nhập viện đúng mùng 2 Tết vì gặp nạn
Nhiều người gửi lời chúc con trai Lý Hải nhanh chóng bình phục và coi đây như một bài học nhớ đời.

Tai nạn trẻ em

Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em