Trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi?

Ngày 16/12/2019 19:07 PM (GMT+7)

Khi mọc răng, trẻ thường kèm theo sốt. Vậy để biết trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi và nên chăm sóc cho trẻ như thế nào trong giai đoạn này thì các mẹ hãy cùng tìm hiểu thông tin dưới đây.

Trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi?” hay “Sốt mọc răng hàm kéo dài bao lâu?” chắc chắn là câu hỏi được nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với các mẹ có con nhỏ sắp hoặc đang mọc răng. Tuy nhiên, trước khi giải đáp câu hỏi này thì các mẹ cũng nên tìm hiểu về biểu hiện của trẻ sắp mọc răng để chắc rằng bé sốt có phải do mọc răng hay là do các nguyên nhân khác.

Trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi? - 1

Biết được trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi thì bố mẹ sẽ bớt lo lắng hơn khi trẻ tới giai đoạn này. (Ảnh minh họa)

Biểu hiện của trẻ sốt mọc răng

Sốt mọc răng là phản ứng bình thường của bé và đa số các bé sốt dưới 38 độ C. Hiện tượng sốt mọc răng thường đi kèm với một số biểu hiện sau:

- Chảy nước dãi quanh miệng.

- Ngứa răng, thích cho tay vào miệng hay cắn những đồ có cạnh.

- Quấy khóc nhiều hơn và muốn được bố mẹ quan tâm, vỗ về nhiều hơn.

- Đối với các bé ăn dặm, bé có thể chán ăn dặm nhưng vẫn bú bình thường.

- Nướu, lợi sưng đỏ.

Tuy nhiên, nếu trẻ sốt trên 38 độ C và có một số triệu chứng dưới đây thì rất có thể trẻ đang mắc phải một căn bệnh nào đó chứ không phải là sốt mọc răng:

- Trẻ liên tục cáu gắt, quấy khóc không thể dỗ được.

- Chán ăn kể cả đồ ăn dặm lẫn sữa.

- Bị sổ mũi, ho, nôn hoặc tiêu chảy, phát ban.

Trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi? - 2

Chảy nước dãi quanh miệng là một trong những biểu hiện của trẻ mọc răng. (Ảnh minh họa)

Trẻ sốt mọc răng bao lâu thì khỏi?

Về bản chất, mọc răng không phải là nguyên nhân gây sốt ở trẻ mà là do nướu răng bị rách, cọ xát gây đau, ngứa ngáy cho trẻ, từ đó khiến trẻ hay cho tay hoặc các vật cứng vào miệng để giảm tình trạng khó chịu. Điều này vô tình sẽ tạo điều kiện cho các tác nhân có hại như virus, vi khuẩn, kí sinh trùng xâm nhập vào vết rách và gây viêm. Lúc này, hệ miễn dịch của trẻ sẽ bị suy yếu và sốt chính là cơ chế phòng vệ của cơ thể để chống lại các tác nhân gây bệnh.

Thông thường, trẻ sẽ bắt đầu sốt từ 2-3 ngày trước khi răng bắt đầu nhú lên. Khi răng nhú lên xong, triệu chứng sốt cũng sẽ giảm dần.

Cách chăm sóc khi trẻ bị sốt mọc răng

Ngoài quan tâm tới câu hỏi trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi, các mẹ cũng cần bỏ túi những kiến thức về cách chăm sóc trẻ trong giai đoạn này, bởi sốt mọc răng sẽ khiến trẻ cảm thấy khó chịu, chán ăn.

- Nếu trẻ sốt từ 38 - 38,5 độ C, lấy khăn ấm đặt lên trán hoặc lau người cho bé. Khi sốt cao và kéo dài, cha mẹ nên đưa trẻ tới gặp bác sĩ.

- Cho trẻ mặc quần áo rộng rãi và ở phòng thoáng mát.

- Lau miệng, lau lợi cho trẻ bằng khăn mềm sau khi ăn xong để giữ vệ sinh răng miệng.

- Cho trẻ chơi những đồ vật gặm nướu được làm từ chất liệu mềm và an toàn.

- Đối với trẻ sơ sinh, mẹ nên cho bé bú sữa mẹ nhiều hơn. Đối với bé lớn, mẹ hãy khuyến khích bé uống thêm nước lọc.

- Chia nhỏ bữa ăn của con thành 6-8 bữa một ngày, mỗi bữa con có thể ăn từng ít một.

- Cho trẻ ăn uống đa dạng, chú trọng bổ sung các thực phẩm giàu canxi, vitamin để tăng sức đề kháng cho trẻ.

- Thức ăn nên được hầm nhừ, băm nhuyễn cho trẻ dễ nuốt. Các món đồ lạnh cũng sẽ kích thích trẻ hơn so với món ấm nóng.

- Đối với bé trên 6 tháng tuổi, mẹ có thể cho trẻ uống thuốc paracetamol liều 10-15 mg/1 kg cân nặng để giảm đau, hạ sốt.

- Theo dõi con cẩn thận nhằm nhanh chóng phát hiện những biểu hiện khác thường để đưa con tới bệnh viện.  

Trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi? - 3

Nếu trẻ quấy khóc không dỗ được hoặc có một số biểu hiện khác thường, bố mẹ nên đưa trẻ tới gặp bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Khi nào nên đưa trẻ sốt mọc răng đi khám bác sĩ?

- Trẻ dưới 3 tháng tuổi sốt trên 38 độ C.

- Trẻ trên 3 tháng tuổi sốt trên 39 độ C.

- Trẻ sốt kèm theo tiêu chảy, nôn hoặc phát ban.

- Trẻ khó ngủ, quấy khóc không dỗ được.

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi. Hy vọng các mẹ sẽ không còn quá lo lắng, lúng túng khi con bị sốt mọc răng.

9 dấu hiệu trẻ mọc răng và cách làm giảm khó chịu cho bé
Quá trình mọc răng đã có thể bắt đầu từ trước khi nhìn thấy chiếc răng của bé nhú ra. Vì vậy, cha mẹ cần phải căn cứ vào các dấu hiệu trẻ mọc răng...
Hà Phương (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị sốt mọc răng