Bà mẹ 4 con sinh thêm em bé thứ 5 có cân nặng khủng khiến bác sĩ cũng kinh ngạc

Chương Ngọc - Ngày 01/11/2023 15:00 PM (GMT+7)

Đứa trẻ chào đời khiến ai nấy đều vui mừng và kinh ngạc vì cân nặng quá ấn tượng.

Một cặp vợ chồng người Canada đã chào đón một em bé "khổng lồ" nặng hơn 6,3kg vào tuần trước. Cặp đôi nói rằng họ chưa bao giờ tưởng tượng được việc sẽ sinh ra một em bé nặng ký đến như vậy. 

Theo đó, cô Britteney đã hạ sinh bé Sonny Ayres bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Cambridge Memorial, Ontario. Trong quá trình mang thai con út này, cô Britteney không có bất kỳ biến chứng nào. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp. 

Trước đó, người mẹ này đã có 4 đứa con: Bé Chance (6 tuổi); Everett (5 tuổi); Lucky (3 tuổi) và Marigold (1 tuổi). Những đứa trẻ đều có cân nặng rất bình thường. Chance Ayres, bố của Sonny, nói: "Thằng bé rất to lớn. Những đứa con trước của chúng tôi khá dài nhưng không mập như vậy".

Cặp đôi hạnh phúc ôm con trai út trong lòng.

Cặp đôi hạnh phúc ôm con trai út trong lòng.

Em bé thứ 5 của gia đình sinh sớm hơn một tuần nhưng rất may là đứa trẻ khỏe mạnh và đạt được cân nặng khủng. Bác sĩ sản phụ khoa Asa Ahimbisibwe chia sẻ rằng bé Sonny là em bé lớn nhất mà anh từng mổ đẻ trong vòng 15 năm làm việc và cũng là đứa trẻ có cân nặng khủng nhất của bệnh viện kể từ năm 2010. Một em bé được sinh tại bệnh viện CÓ cân nặng trung bình khoảng 3,4kg và chưa đến 5 ca sinh khác nặng hơn 6kg. 

Người bố chia sẻ cảm xúc của mình sau khi chào đón con trai út: "Thằng bé chào đời giống như một tia nắng ấm áp, đẹp tuyệt vời. Bất kỳ ai nhìn vào thằng bé, Sonny đều nở nụ cười rạng rỡ. Tất cả chúng tôi đều yêu Sonny ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Cậu bé có cân nặng rất khủng.

Cậu bé có cân nặng rất khủng.

Theo bà mẹ 5 con, các anh chị của đứa trẻ đều cảm thấy hào hứng và vui vẻ khi gia đình có thêm một thành viên mới. Bé Sonny rất hợp tác với gia đình, em bé ăn ngon ngủ kỹ và được các anh chị quan tâm, chiều chuộng. Giờ đây, gia đình cô cảm thấy hạnh phúc và viên mãn với 5 đứa trẻ đáng yêu. Vợ chồng cô Britteney hiện không có ý định sinh thêm em bé nữa. 

Trên thực tế, trong năm nay, có nhiều em bé đã chào đời với cân nặng ấn tượng. Vào tháng 2 vừa qua, một bà mẹ ở Brazil đã hạ sinh bé gái nặng 7,3kg bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện Padre Colombo. Thông thường, một bé gái chỉ nặng tầm 3,2kg. Chính vì vậy, cân nặng của bé gái này đã khiến gia đình và các y bác sĩ trong bệnh viện đều vô cùng kinh ngạc và choáng váng. 

Một bé gái sơ sinh ở Brazil cũng rất nặng đô.

Một bé gái sơ sinh ở Brazil cũng rất "nặng đô".

Thuật ngữ dùng để mô tả những đứa trẻ có cân nặng lớn hơn rất nhiều so với mức cân trung bình là macrosomia (theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là 'cơ thể to lớn'). Trẻ mắc chứng macrosomia chiếm khoảng 12% số ca sinh. Ở những bà mẹ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, tỷ lệ này tăng từ 15% đến 45% số ca sinh. Ngoài ra, những bà mẹ béo phì cũng có nguy cơ sinh con mắc chứng macrosomia cao gấp đôi.

Những đứa trẻ to lớn bất thường như trên thường có nhiều khả năng sẽ bị thừa cân hoặc béo phì khi lên 7 tuổi. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chính vì vậy, những em bé có cân nặng khủng thường đƯỢC theo dõi chặt chẽ sau khi sinh để đề phòng những tiềm ẩn, rủi ro có thể xảy ra. 

Những em bé sơ sinh có cân nặng khủng, vừa sinh ra đã bằng con nhà người ta nuôi vài tháng
Khi trẻ mới sinh ra thì chiều cao, cân nặng là cơ sở phản ánh rõ nét nhất sự phát triển của trẻ khi ở trong bụng mẹ. Đặc biệt là cân nặng trẻ sơ sinh là yếu tố quan trọng nhất.

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh