Đi đẻ - đây là tình huống xấu hổ nhất khiến mẹ bầu nào cũng lo sợ!

Ngày 27/05/2020 16:15 PM (GMT+7)

Không ít sản phụ cho biết họ đã vô cùng xấu hổ khi bác sĩ hô rặn đẻ nhưng bà mẹ đó không rặn ra con mà lại rặn ra… phân.

Với hầu hết phụ nữ đã từng trải qua ca sinh thường đều không khỏi ngại ngùng khi gặp phải tình huống “đỏ mặt” trên bàn sinh đó là rặn ra… phân. Trên thực tế, chị em đi sinh luôn được khuyên không nên ăn uống nhiều trước giờ sinh. Tuy nhiên, với những mẹ đẻ mổ có giờ sinh rõ ràng thì việc này không khó thực hiện nhưng với những bà mẹ đẻ thường, chị em vẫn phải ăn để lấy sức rặn đẻ và từ đây tình huống dở khóc dở cười cũng xảy ra.

Không ít sản phụ cho biết họ đã vô cùng xấu hổ khi bác sĩ hô rặn đẻ, bà mẹ đó không rặn ra con mà lại rặn ra… phân, khiến phòng sinh có mùi và y tá phải dọn dẹp. Đây là tình huống khiến chị em bối rối nhưng không phải là chuyện hiếm gặp và với các bác sĩ thì hoàn toàn có thể thông cảm được với sản phụ.

Đi đẻ - đây là tình huống xấu hổ nhất khiến mẹ bầu nào cũng lo sợ! - 1

Không ít sản phụ cho biết họ đã vô cùng xấu hổ khi bác sĩ hô rặn đẻ, bà mẹ đó không rặn ra con mà lại rặn ra… phân. (ảnh minh họa)

Vậy nhưng một câu hỏi đặt ra là tại sao trên bàn đẻ chị em lại hay rặn ra phân? Lý do là bởi:

#1. Thai nhi tụt xuống sâu và nén trực tràng lại

Một vài tuần trước khi ca sinh nở diễn ra, em bé sẽ đi vào ống sinh ở tư thế đầu quay xuống dưới, được gọi là ngôi đầu. Sau khi tụt xuống vị trí này, áp lực của thai nhi lên trực tràng sẽ tăng lên và gây ra tình trạng phân bị dồn nén lại.

Trong quá trình sản phụ sinh nở, trực tràng được siết chặt lại bởi những cơn co thắt và khi sản phụ dùng lực để đẩy em bé ra thì phân trong trực trang cũng sẽ đi ra ngoài.

Đi đẻ - đây là tình huống xấu hổ nhất khiến mẹ bầu nào cũng lo sợ! - 2

Prostaglandin có tác dụng bôi trơn lên ruột nên sẽ làm tăng tốc độ nhu động ruột. (Ảnh minh họa)

#2. Hormone prostaglandin làm tăng nhu động ruột

Nếu bà mẹ bắt đầu đau bụng nhưng không thể sinh nở khiến quá trình sinh nở kéo dài có thể gây ra tình trạng thiếu oxy cho thai nhi. Lúc này bác sĩ có thể sẽ phải dùng đến hormone prostaglandin để mẹ dễ dàng sinh nở hơn.

Prostaglandin có tác dụng bôi trơn lên ruột nên sẽ làm tăng tốc độ nhu động ruột và từ đó phân cũng dễ dàng bị đi ra ngoài trong quá trình mẹ chuyển dạ.

#3. Mẹ không đi đại tiện trước khi sinh

Phụ nữ có nhiều nguy cơ bị táo hơn người bình thường. Vì vậy nếu người mẹ ăn nhiều và không đi đại tiện đều đặn thì phân sẽ tích tụ trong ruột và dễ dàng rặn ra phân lúc sinh con.

Mặc dù tình huống đi đại tiện lúc rặn đẻ không ai mong muốn và có thể khiến mẹ bầu khó xử nhưng với các bác sĩ đây là hiện tượng bình thường sản phụ phải trải qua. Vì vậy bạn hãy yên tâm và làm đúng theo hướng dẫn của bác sĩ để 2 mẹ con được mẹ tròn con vuông – đây cũng là điều các y bác sĩ mong muốn nhất.

Đêm đầu tiên sau sinh chồng làm cho vợ 3 việc này, xin chúc mừng bạn không cưới nhầm người!
Với bất cứ chị em nào, người chồng ở bên cạnh vợ lúc sinh nở là điều khiến họ cảm thấy yên tâm và hạnh phúc nhất.
Theo Thùy Dương (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh thường