Sản phụ sinh mổ kể biến chứng khiếp đảm lúc sinh

Thảo Nguyên - Ngày 09/10/2022 09:30 AM (GMT+7)

Sau lần sinh đẻ kinh hoàng trên, sản phụ này đã quyết định chia sẻ lại câu chuyện của mình để các mẹ bầu khác cảnh giác về một biến chứng nguy hiểm khi sinh con.

Bà bầu Siti Yunos (Singapore) có ngày dự sinh là vào tháng 9/2020. Thế nhưng mọi thứ bất ngờ thay đổi khi bác sĩ phát hiện cô bị nhau tiền đạo. Bởi thế, 22/8/2020, Yunos đã sinh hạ bé trai Muhamad Adil, nặng 2,07kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

May mắn được sinh ra mẹ tròn con vuông nhưng cô vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện của mình như một lời nhắc nhở dành cho những bà bầu khác khi bị nhau tiền đạo.

Theo lời Yunos kể, cả 2 lần sinh trước của cô đều là sinh mổ. Và cô cũng biết rằng, nếu đã sinh mổ 2 lần liên tiếp thì khả năng cao tới lần mang thai thứ 3 sẽ bị nhau tiền đạo.

Thực tế, sản phụ này cho biết, cô đã nhiều lần bị chảy máu trong tam cá nguyệt thứ nhất. Nhưng bác sĩ vẫn không phát hiện cô bị nhau tiền đạo dù luôn thăm khám cẩn thận.

Cô Yunos sinh mổ 2 lần và đến lần mang thai thứ 3 cô bị nhau tiền đạo.

Cô Yunos sinh mổ 2 lần và đến lần mang thai thứ 3 cô bị nhau tiền đạo.

Tận khi cô mang bầu lần 3 và đang mang thai ở tuần 20 mới được xác nhận bị nhau tiền đạo. Tồi tệ hơn là ngay khi biết về chẩn đoán nhau tiền đạo của cô, vị bác sĩ từng giúp cô sinh bé thứ hai lại từ chối thực hiện ca sinh nở thứ ba này. Bởi nhau tiền đạo cực kỳ nghiêm trọng, chỉ xảy ra với 1/200 phụ nữ.

Nghiêm trọng hơn, Yunos còn bị nhau tiền đạo hoàn toàn, nghĩa là nhau thai che kín cổ tử cung. Ở tháng thứ 6 trở đi, Yunos buộc phải nghỉ làm bởi cô gặp khó khăn trong việc đi lại.

Mang bầu tháng thứ 7, tình trạng xuất huyết nghiêm trọng khiến cô phải nhập viện. Sau đó cô lại được ra viện vì tình trạng đã đỡ hơn. Thế nhưng ở tuần thai 32, sản phụ này lại ra máu lần nữa và phải gọi xe cứu thương lúc 1 giờ sáng để tới viện.

Cô phải truyền tổng cộng tất cả 7 túi máu.

Cô phải truyền tổng cộng tất cả 7 túi máu.

Ở tuần thứ 34, em bé của sản phụ này đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ với sự góp mặt của nhóm chuyên gia xử lý những trường hợp nguy cơ cao của bệnh viện.

Ngoài bị nhau tiền đạo, Yunos còn bị nhau cài răng lược. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải truyền máu nhiều lần trong quá trình thực hiện ca mổ sinh. Được biết, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn 4-5 túi máu nhưng rốt cuộc Yunos cần tới 7 túi. Cô vào phòng mổ lúc 8 giờ sáng và ca phẫu thuật kết thúc lúc 3h30 chiều. Sau đó, cô vẫn phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt 1 ngày.

Sau mổ, cô Yunos hồi phục tốt nhưng còn khá yếu. Các bác sĩ vật lý trị liệu cũng giúp cô hồi phục khả năng đi lại bình thường.

Cũng may cuối cùng mẹ con cô đã mẹ tròn con vuông.

Cũng may cuối cùng mẹ con cô đã mẹ tròn con vuông.

Nhau tiền đạo và những biến chứng nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nhau tiền đạo là tình trạng nhau không bám hoàn toàn ở mặt trước và sau đáy tử cung như bình thường mà một phần hoặc toàn bộ ở đoạn dưới tử cung, hay nói cách khác là nhau thai nằm chặn ngay cổ tử cung người mẹ, làm cản đường ra của em bé. Hầu hết các trường hợp nhau tiền đạo được chẩn đoán bằng siêu âm vào 3 tháng giữa của thai kỳ. Qua siêu âm, ngoài việc khảo sát hình thái thai nhi, ước tính trọng lượng qua các số đo… bác sĩ có thể xác định ví trị bánh nhau bám vào tử cung: Nhau bám thấp, nhau bám mép, nhau tiền đạo bán trung tâm, nhau tiền đạo trung tâm.

Khi bị nhau tiền đạo, bà bầu có thể bị xuất huyết âm đạo trong thai kỳ (thường trong 3 tháng cuối của thai kỳ), máu chảy ra đỏ tươi, tái phát nhiều lần và ngày càng mất máu nhiều hơn.

Khi bị nhau tiền đạo kéo dài, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho mẹ như:

- Sản phụ bị mất nhiều máu gây choáng, sốc, có thể đe dọa đến tính mạng của mẹ.

- Phẫu thuật cắt bỏ tử cung (nếu nhau thai không tách ra khỏi lớp niêm mạc tử cung), tổn thương hệ niệu.

- Tăng nguy cơ nhiễm trùng, rối loạn đông máu.

-  Sinh mổ lấy thai là lựa chọn duy nhất.

Sản phụ sinh mổ kể biến chứng khiếp đảm lúc sinh - 4

Ngoài ra, nhau tiền đạo cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thai nhi:

- Ngôi thai bất thường như ngôi mông hoặc ngôi nằm ngang.

- Thai nhi bị suy sinh dưỡng, suy thai.

- Sinh non, thậm chí tử vong.

Khi bị nhau tiền đạo, sản phụ cần được nằm nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, tránh quan hệ tình dục hay bất kỳ tác động gây tổn thương nào ở cổ tử cung, âm đạo… Ngoài ra sản phụ phải dõi chặt chẽ và nhập viện sớm trước khi có dấu hiệu chuyển dạ.

Nhau tiền đạo - biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé khi mang thai
Nhau tiền đạo có thể gây chảy máu nghiêm trọng trước hoặc trong khi sinh.

Biến chứng thai kỳ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tập thể dục cường độ mạnh, uống rượu, ngủ ít, sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị thụ tinh ống...

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 6-9 tháng