Thêm 6 nhân viên Viettel Post dương tính, Hà Nội ngày 19/8 có 50 ca mắc mới

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 19/08/2021 07:30 AM (GMT+7)

Tính từ 12h đến 18h ngày 19/8, thành phố Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc mới, trong đó 01 ca tại cộng đồng và 19 ca trong khu cách ly.

Các ca mắc mới phân bố theo quận, huyện: Bắc Từ Liêm (11), Đống Đa (2), Hoài Đức (2), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1), Nam Từ Liêm (1), Thanh Trì (1), Sóc Sơn (1). Tất cả các bệnh nhân đều thuộc chùm ho sốt thứ phát. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 18/8 đến 18 giờ ngày 19/8 thủ đô ghi nhận 50 ca mắc.

Riêng tối ngày 19/8, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca mắc mới là nhân viênViettel Post

Riêng tối ngày 19/8, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca mắc mới là nhân viênViettel Post

Trong số 20 ca mắc vừa ghi nhận có 6 trường hợp làm việc tại Viettel Post và đều là F1 của ca mắc trước đó. Ngày 09/8 được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 18/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngoài ra, có 8 bệnh nhân cùng ở Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm mắc COVID-19. Đây đều là những người được đưa vào khu cách ly từ ngày 30/7, đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Các ca mắc còn lại đều là những người ở khu cách ly, phong tỏa và là F1. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.409 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.239 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.170 ca.

Đi xét nghiệm lấy giấy thông hành bất ngờ phát hiện dương tính, Hà Nội trưa 19/8 có 25 ca

25 ca mắc mới được ghi nhận vào trưa nay bao gồm 04 ca tại cộng đồng và 21 ca tại khu cách ly, khu vực phong tỏa, thuộc hai chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt (03), ho sốt thứ phát (22).

Các ca mắc mới ghi nhận ở quận, huyện: Hai Bà Trưng (10), Hoàng Mai (04), Đông Anh (02), Hà Đông (02), Thanh Trì (02), Ba Đình (01), Đống Đa (01), Hoàn Kiếm (01), Thanh Xuân (01), Thường Tín (01).

04 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng 

1. L.D.T, nữ, sinh năm 1980, ở Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó, tiếp xúc lần cuối ngày 14/8. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. Đ.T.N, nữ, sinh năm 1995, ở ký túc xá Đại học Phương Đông, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại địa bàn theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, kết quả âm tính. Ngày 14/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ngày 18/8, đi khám được làm test nhanh 2 lần dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

3. L.T.G, nữ, sinh năm 1987, ở Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai. Ngày 11/8, bệnh nhân đến phòng khám Medlatec Tây Hồ làm xét nghiệm để lấy giấy thông hành, được làm test nhanh cho kết quả dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả dương tính ngày 12/8.

4. N.T.L.Đ, nữ, sinh năm 1989, ở Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện ngạt mũi, đau đầu, mệt mỏi nên gọi xét nghiệm dịch vụ bên phòng khám số 2 Medic, test nhanh kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính ngày 19/8.

21 ca bệnh tại khu cách ly, phong tỏa

1. V.M.K, nam, sinh năm 2018;

2. N.T.T, nữ, sinh năm 1991;

3. V.Đ.T, nam, sinh năm 1982;

Các bệnh nhân có cùng địa chỉ tại Chung cư HH4C, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là người sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến bệnh nhân T. V. T, ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

4. N.T.T, nữ, sinh năm 1972;

5. T.T.T, nữ, sinh năm 1950;

6. N.T.B, nam, sinh năm 1969;

7. N.V.L, nam, sinh năm 1992;

8. N.T.L, nữ, sinh năm 1974 ;

Các bệnh nhân trên có cùng địa chỉ tại Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, là F1 (sống cùng nhà hoặc là hàng xóm) của ca dương tính trước đó, được chuyển cách ly tập trung từ 13/8 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 18/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. N.V.T, nam, sinh năm 1996, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 15/8 được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 18/8, bệnh nhân xuất hiện đau mỏi người, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10. N.T.M.P, nữ, sinh năm 1974, ở tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, là F1 của ca dương tính trước đó, đã được chuyển cách ly tập trung từ 4/8 và xét nghiệm 02 lần âm tính, ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11. T.T.X, nữ, sinh năm 1961, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của ca dương tính trước đó được cách ly tập trung từ ngày 4/8 và xét nghiệm 02 lần âm tính, ngày 18/8 được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.

12. N.M.C, nữ, sinh năm 1981, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của ca dương tính trước đó, đã được chuyển cách cách ly tập trung và xét nghiệm 03 lần âm tính. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, được lẫy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

13. N.M.H, nam, sinh năm 2017;

14. V.T.T.H, nữ, sinh năm 1991;

Cả hai bệnh nhân đều ở Kiến Hưng, Hà Đông, là F1 của ca dương tính trước đó, đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 14/8. Ngày 18/8, các bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

15. N.T.M, nữ, sinh năm 1976;

16. N.T.H, nữ, sinh năm 1992;

Các bệnh nhân ở Võng La, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó, đã được chuyển cách ly tập trung từ 4/8 và xét nghiệm 02 lần âm tính. Ngày 16/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau mỏi người; ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

17. Đ.B, nam, sinh năm 2013, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của ca dương tính trước đó đã được chuyển cách ly tập trung từ 4/8 và xét nghiệm 02 lần âm tính. Ngày 17/8 xuất hiện sốt, ho; ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

18. T.T.T, nữ, sinh năm 1962, ở Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, là F1 của ca dương tính trước đó, được cách ly từ 4/8 và xét nghiệm 02 lần âm tính. Ngày 17/8, xuất hiện sốt, ngày 18/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

19. T.V.P, nam, sinh năm 1960, ở ngách 21 ngõ 68 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, là F1 của ca dương tính trước đó được xét nghiệm lần 01 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 12/8. Ngày 17/8 bệnh nhân xuất hiện sốt, ho; ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

20. B.T.A, nam, sinh năm 2000, ở ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 của ca dương tính trước đó, tiếp xúc lần cuối ngày 30/7. Ngày 3/8 được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần âm tính. Ngày 18/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 03, kết quả dương tính.

 21. N.T.L.P, nữ, sinh năm 1976, ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của ca dương tính trước đó, được cách ly từ 11/8 và xét nghiệm lần 01 âm tính. Ngày 18/8, được xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.389 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.238 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.151 ca.

Thêm 4 người ở Đống Đa dương tính, Hà Nội sáng 19/8 có 5 ca mắc mới

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội từ 18h ngày 18/8 đến 6h ngày 19/8, thành phố ghi nhận 05 ca mắc mới thuộc chùm ho, sốt thứ phát và đều đã được cách ly, tại quận Đống Đa (04), Hà Đông (01). Cụ thể các ca mắc mới:

1. N.V.A.D, nam, sinh năm 2011, ở Kiến Hưng, Hà Đông, là F1 của ca dương tính trước đó, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 18/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. N.T.H, nam, sinh năm 1979, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 18/8, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3. T.A.T, nam, sinh năm 1984, ở 116/88 Trần Qúy Cáp, Văn Chương, Đống Đa, là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 17/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Sáng 19/8, có 3 thanh niên người dân tộc ở trên địa bàn phường Văn Chương dương tính.

Sáng 19/8, có 3 thanh niên người dân tộc ở trên địa bàn phường Văn Chương dương tính.

4. L.A.Đ, nam, sinh năm 1992, ở 116/88 Trần Qúy Cáp, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó, ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5. L.A.Đ, nam, sinh năm 1994, ở 116/88 Trần Qúy Cáp, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó, ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.364 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.234 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.130 ca.

Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 cho người ở khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ và đối tượng là người nguy cơ, tính đến 19h00 ngày 18/8, Hà Nội đã lấy 139.010 mẫu (6.762 mẫu ở khu vực phong tỏa, 56.340 mẫu ở khu vực nguy cơ và 75.908 mẫu là người nguy cơ), hiện có 500 mẫu thuộc nhóm nguy cơ có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Nam nhân viên Viettel Post mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 51 ca trong ngày 18/8
Chiều nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 05 ca mắc mới, nâng tổng số mắc trong ngày lên 51 ca.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19