8 thực phẩm "an toàn" với người lớn nhưng có thể khiến trẻ tổn thương não, thậm chí mất mạng

Ngày 02/01/2019 09:30 AM (GMT+7)
Vì vậy, khi miệng bé có thức ăn, người lớn đừng làm bé cười vì rất dễ bị sặc khiến những thức ăn này chui vào khí quản. Nếu trẻ có dấu hiệu bị hóc, nghẹn cần nhanh chóng thực hiện biện pháp sơ cứu và đưa trẻ tới bệnh viện gần nhất.

Vì vậy, khi miệng bé có thức ăn, người lớn đừng làm bé cười vì rất dễ bị sặc khiến những thức ăn này chui vào khí quản. Nếu trẻ có dấu hiệu bị hóc, nghẹn cần nhanh chóng thực hiện biện pháp sơ cứu và đưa trẻ tới bệnh viện gần nhất.

Dương Dương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe