8 thực phẩm "an toàn" với người lớn nhưng có thể khiến trẻ tổn thương não, thậm chí mất mạng

Ngày 02/01/2019 09:30 AM (GMT+7)
Hơn nữa, nếu sớm cho trẻ ăn đồ mặn sẽ khiến trẻ hấp thu quá nhiều muối, tăng gánh nặng cho thận và ảnh hưởng tới khẩu vị cũng như sức khỏe của trẻ trong tương lai.

Hơn nữa, nếu sớm cho trẻ ăn đồ mặn sẽ khiến trẻ hấp thu quá nhiều muối, tăng gánh nặng cho thận và ảnh hưởng tới khẩu vị cũng như sức khỏe của trẻ trong tương lai.

Dương Dương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe