Ba mẹ con đều bị nhiễm trùng "vùng kín" vì thói quen nhiều người làm khi trời nồm

Ngày 20/03/2019 09:40 AM (GMT+7)

Ba mẹ con cô Yanzi đồng thời bị viêm "vùng kín" khiến cả gia đình rất hoang mang không hiểu lý do cho tới khi bác sĩ biết được một thói quen tai hại của cô.

Cô Yanzi, sống ở Hàng Châu, Trung Quốc năm nay 31 tuổi. Cô là nhân viên tư vấn truyền thông, chủ yếu làm việc ở nhà, thời gian cũng rất linh hoạt, có thể chăm con và dọn dẹp nhà cửa.

Bởi vì hai đứa con của cô Yanzi chưa được 1 tuổi thường phải thay quần áo nhiều lần trong ngày nên cô Yanzi phải giặt đồ liên tục. Tuy nhiên gần đây thời tiết ở Hàng Châu mưa nhiều, trời nồm ẩm, quần áo không kịp khô. Vì vậy cô Yanzi đã nghĩ ra cách khi nào con cần thay đồ sẽ kiểm tra xem quần áo nào sắp khô thì đem sấy và cho con mặc.

Sau vài ngày, cô Yanzi phát hiện ra các con liên tục đòi đi vệ sinh. Cô nghĩ do con uống nhiều nước nhưng tình trạng này diễn ra liên tục nên cô đưa các con tới viện kiểm tra. Kết quả cho thấy con cô bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ba mẹ con đều bị nhiễm trùng amp;#34;vùng kínamp;#34; vì thói quen nhiều người làm khi trời nồm - 1

Vài ngày sau đó, cô Yanzi cũng có triệu chứng đau thắt lưng, cảm lạnh và sốt phải đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y Chiết Giang. Sau khi kiểm tra, phát hiện cô Yanzi bị bể thận cấp.

Sau một ngày dùng kháng sinh tại khoa cấp cứu của Đại học Y Chiết Giang, Yanzi được chuyển đến phòng điều trị bệnh thận để điều trị thêm. Tại sao cô Yanzi và các con lại cùng lúc gặp vấn đề về đường tiết niệu.

Wang Xuliang, bác sĩ của Trung tâm Thận học taị Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học  Y Chiết Giang cho biết viêm đài bể thận, còn được gọi là nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs). Bệnh thường do vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu từ bàng quang và niệu đạo. Thông thường, nước tiểu của bạn được lưu trữ trong bàng quang trước khi rời khỏi cơ thể. Vi khuẩn sau khi xâm nhập vào bàng quang sẽ gây ra nhiễm trùng bàng quang, ở đây chúng nhân lên và phát triển, sau đó ngược dòng lên phía trên và gây nhiễm trùng đài bể thận.

Ba mẹ con đều bị nhiễm trùng amp;#34;vùng kínamp;#34; vì thói quen nhiều người làm khi trời nồm - 2

Nguyên nhân cho chứng viêm bể thân cấp tính và nhiễm trùng đường tiết niệu của mẹ con cô Yanzi là do mặc đồ lót ẩm. Nếu đồ lót không được giặt kỹ, và không được phơi khô đầy đủ thì nó sẽ tạo môi trường ẩm ướt có thể dễ dàng nuôi dưỡng vi khuẩn gây bệnh, gây nhiễm trùng đường tiết niệu.

Sau khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, rất dễ gây ra viêm bể thận cấp tính sau khi đi tiểu. Nếu điều trị không kịp thời, nó sẽ gây ra viêm bể thận mãn tính. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây tổn thương không hồi phục cho thận.

Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện đầu tiên của Đại học Chiết Giang, mẹ con cô Yanzi đã hồi phục và được xuất viện.

Mặc quần áo ẩm gây hại sức khỏe như thế nào?

Gây bệnh về da

Khi mặc quần áo ẩm ướt, da chính là bộ phận đầu tiên trên cơ thể người tiếp xúc với độ ẩm. Khi đó, các vi khuẩn gây bệnh, nấm mốc từ quần áo ẩm có thể bám vào da gây ra nhiều các bệnh về da như dị ứng, mổi mẩn đó, viêm da…

Đặc biệt, những người đang bị các bệnh về da thì việc mặc quần áo ẩm ướt sẽ khiến tình trạng bệnh càng trở nên trầm trọng. Hơn nữa, các chị em nếu mặc quần lót ẩm sẽ rất dễ bị nấm "vùng kín", viêm nhiễm âm đạo gây ngứa ngáy, ra nhiều khí hư,...

Ba mẹ con đều bị nhiễm trùng amp;#34;vùng kínamp;#34; vì thói quen nhiều người làm khi trời nồm - 3

Gây bệnh về hô hấp

Nhiều loại nấm mốc có thể phát triển trên quần áo ẩm và khi mặc chúng, bạn sẽ dễ dàng hít phải những bào tử nấm mốc này. Từ đó dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

Một loại nấm có tên Stachybortry chararum có trong quần áo ẩm là nguyên nhân chính gây ra nhiễm trùng cơ quan hô hấp. Người mắc phải thường có triệu chứng chảy vũi, ho, đau mắt, đau họng, viêm xoang, viêm phổi… và thậm chí là suy hô hấp.

Khóc ròng vì viêm vùng kín nặng do dùng băng vệ sinh theo cách nhiều chị em đang làm
Mùa hè không nên dùng băng vệ sinh hàng ngày 24/24, vì sẽ gây "bí" vùng phụ khoa, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nhiễm.
Minh Minh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan