Bầu 7 tuần đã đau lưng và sưng chân, cô gái ở Hà Nội phát hiện mắc căn bệnh dễ mất cả mẹ lẫn con

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 27/03/2024 05:37 AM (GMT+7)

Dù mới mang thai nhưng thắt lưng và chân trái người vợ trẻ có biểu hiện sưng đau, hai vợ chồng sau đó đưa nhau đi khám thì phát hiện căn bệnh nguy hiểm, phải nhập viện ngay.

Sau bao ngày chờ đợi, mới đây Quỳnh Liên (25 tuổi, ở Hà Nội) vui mừng khi biết mình có thai sau vài tháng “săn rồng”. “Khi bị chậm kinh, em dùng que thử thì lên hai vạch căng đét. Khi đó hai vợ chồng mừng lắm, cùng nhau đi khám luôn thì thai được 7 tuần, đã có tim thai”, Liên nói. 

Kể từ thời điểm biết mình có thai, Liên luôn chú ý trong việc chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và con. Thế nhưng, một tuần trở lại đây, cô bắt đầu đau thắt lưng bên trái nhưng nghĩ rằng đó là dấu hiệu bình thường khi mang thai nên cô không đi khám.

3 ngày trở lại đây, ngoài đau thắt lưng, người vợ trẻ còn bị sưng đau nhiều ở chân bên trái. Hàng ngày dù Liên được chồng bóp chân cho liên tục nhưng vẫn không thuyên giảm, mỗi khi sờ vào còn thấy nóng ran. “Em nghĩ sưng và đau chân thường là ở cuối thai kỳ, mình vừa mới mang thai mà như vậy nên lo lắm. Vì thế hai vợ chồng quyết định đi khám”, Liên chia sẻ.

Phụ nữ mang thai bị huyết khối tĩnh mạch rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Ảnh minh họa.

Phụ nữ mang thai bị huyết khối tĩnh mạch rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Ảnh minh họa. 

Tại bệnh viện, Liên được bác sĩ siêu âm, may mắn thai không có bất thường gì. Tuy nhiên, chân trái phát hiện có huyết khối tĩnh mạch sâu, nếu không điều trị sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Ths.BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội bệnh mạch máu Việt Nam) cho biết, sau khi phát hiện huyết khối tĩnh mạch sau chân trái, thai phụ lập tức được cho nhập viện điều trị, tiêm chống đông và tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Mạnh, huyết khối tĩnh mạch sâu là một biến chứng rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ đây là biểu hiện bình thường khi mang thai nên không đi khám sớm, đến khi xảy ra biến chứng nặng nề mới vào viện thì đã quá muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng. “Huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân nếu không được điều trị sớm sẽ lan lên tĩnh mạch phía trên, có thể gây tắc tĩnh mạch tử cung, gây sảy thai hoặc khi chúng di chuyển lên phổi sẽ gây tử vong cho mẹ”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Theo bác sĩ Mạnh, huyết khối tĩnh mạch thường gặp nhất là ở chân và chỉ bị ở một bên chân. Triệu chứng thường gặp là đau khi sờ vào bắp chân, có thể tìm thấy thừng tĩnh mạch ở tư thế gấp chân một nửa. Ngoài ra, người bị huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới còn có thể gặp các triệu chứng khác như đau khi gấp mặt mu bàn chân vào cẳng chân, tăng cảm giác nóng tại chỗ, tăng thể tích bắp chân, phù mắt cá chân, hạn chế vận động.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đang điều trị cho một trường hợp bị suy tĩnh mạch chi dưới.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đang điều trị cho một trường hợp bị suy tĩnh mạch chi dưới. 

Đặc biệt, khi huyết khối này di chuyển lên trên, đến mạch máu phổi gây thuyên tắc phổi, dẫn tới tử vong. Thực tế, đã có trường hợp tử vong hoặc biến chứng nặng nề vì khuyết khối di chuyển đến mạch máu phổi. Các biểu hiện khi huyết khối lên phổi bao gồm khó thở, đau ngực dữ dội.

Tất cả mọi người đều có nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch, do vậy bác sĩ Mạnh khuyến cáo khi có các biểu hiện trên cần đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt. Riêng với phụ nữ mang thai cần tầm soát suy tĩnh mạch trước khi mang thai, nhất là với những người có tiền sử phát hiện suy giãn tĩnh mạch trước đó hoặc có di truyền ví dụ mẹ hoặc bà ngoại bị suy tĩnh mạch. Phụ nữ mang thai nếu phát hiện, điều trị sớm sẽ không ảnh hưởng đến đến thai nhi, tuy nhiên cần theo dõi sát sao trong suốt thai kỳ bởi bệnh hoàn toàn có thể tái phát.

Nữ sinh đi khám vì đau bụng, đến viện mới phát hiện mang thai 30 tuần phải vào phòng cấp cứu
Sau khi quan hệ không an toàn, cô gái trẻ mang bầu lúc nào không biết, chỉ đến khi đau bụng đến viện mới phát hiện thai đã khoảng 30 tuần.

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề mang thai, sinh nở