Bé gái mới 7 tuổi nhưng lại mắc bệnh tình dục, BS hỏi "đêm ngủ với ai?", câu trả lời gây chết lặng

HOÀNG THÙY. - Ngày 31/01/2024 12:01 PM (GMT+7)

Một bé gái 7 tuổi đã mắc bệnh tình dục khiến các bác sĩ nghi ngờ đứa trẻ đã bị xâm hại, điều bất ngờ nhất khi thủ phạm lại là người thân trong gia đình.

Mọi người đều biết rằng bệnh tình dục thường chỉ xuất hiện ở người trưởng thành, đã có hành vi tình dục. Nhưng tại bệnh viện và một số phòng khám, vẫn có thể bắt gặp một vài trường hợp trẻ em hoặc trẻ vị thành niên tới khám do lây nhiễm bệnh. Điều đáng nói là câu chuyện phía sau những trường hợp này đều rất phức tạp và đáng thương. 

Trong buổi phỏng vấn về chủ đề tâm sinh lý trẻ vị thành niên, bác sĩ Cheng Yang tại Bệnh viện số 3 ở Trùng Khánh, Trung Quốc kể về trường hợp một bệnh nhi mắc bệnh tình dục khiến các bác sĩ hết sức đắn đo, suy nghĩ và nhớ mãi tới tận bây giờ.

Đó là vào tháng 6/2020, một bé gái 7 tuổi xuất hiện tại Khoa Da liễu của bệnh viện nơi bác sĩ Cheng Yang làm việc. Khi thăm khám, phát hiện vùng âm hộ và quanh hậu môn của bé gái nổi đầy vết sùi mào gà, nữ bác sĩ rất sốc và nghi ngờ cô bé bị xâm hại tình dục.

Người mẹ đi cùng bé gái nói với bác sĩ không biết nguyên nhân nhiễm bệnh ở đâu. Cô cho biết bản thân sống ở vùng nông thôn Quý Châu, bị chồng bạo hành nhiều năm nên đã đề nghị ly hôn nhưng chồng không đồng ý cũng không góp tiền nuôi con. Vì vậy, cô phải ra ngoài làm việc, giao con trai và con gái cho bố mẹ chồng chăm sóc, rất hiếm khi về thăm con.

Lần này cô mãi mới thu xếp được thời gian về quê thì phát hiện ra điều bất thường ở phần dưới cơ thể con gái nên đưa con lên thành phố khám. Không ngờ rằng con gái còn rất nhỏ mà lại mắc bệnh tình dục. 

Bé gái 7 tuổi đã mắc bệnh tình dục khiến các bác sĩ nghi ngờ cô bé bị xâm hại. (Ảnh minh họa)

Bé gái 7 tuổi đã mắc bệnh tình dục khiến các bác sĩ nghi ngờ cô bé bị xâm hại. (Ảnh minh họa)

Tại phòng khám, bác sĩ hỏi bé gái có bị ai chạm vào "dưới đó" không. Cô bé yên lặng không nói nhưng toàn thân run lên thể hiện sự sợ hãi. Bác sĩ tiếp tục an ủi và hỏi tế nhị: "Bình thường con ngủ với bà nội hả?", cô bé lắc đầu. Bác sĩ hỏi tiếp: "Có phải là ngủ với em trai không?", cô bé vẫn phủ nhận. Sau cùng cô bé cũng ngập ngừng nói ông nội thường vào phòng ngủ của cô bé.

Bác sĩ Cheng Yang cho biết khi đó các bác sĩ có mặt tại phòng khám đều rất phẫn nộ, họ thảo luận với nhau xem có nên báo cảnh sát hay không. Nhưng mọi người đều cho rằng bản thân không có quyền gọi cảnh sát thay cho phía gia đình bệnh nhi. Hơn nữa vì thông tin cũng chưa rõ ràng nên nếu cảnh sát hỏi, họ cũng không biết nói thế nào. Một nữ y tá cho biết cũng đã nhắc nhở người mẹ về sự việc nên hy vọng rằng cô sẽ báo cảnh sát. 

Họ cũng quyết định rằng sẽ đợi người mẹ đưa con tới chữa trị để hỏi xem tình hình ra sao. Trong thời gian chờ đợi đó, một số bác sĩ trẻ tại viện đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người hãy chú ý quan tâm, chăm sóc tới trẻ nhiều hơn. 

Vài hôm sau, 2 mẹ con bé gái đã tới viện để điều trị. Bác sĩ Cheng Yang cũng nhân cơ hội hỏi chuyện người mẹ và một lần nữa nhắc nhở cô nên báo với cơ quan chức năng để tìm hiểu sự việc và bảo vệ con gái. Ngay khi người mẹ đồng ý sẽ cùng với 2 bác sĩ khác đến đồn cảnh sát trình báo thì phía cảnh sát đã gọi điện tới. 

Hóa ra, một số cư dân mạng sau khi đọc bài chia sẻ của các bác sĩ trên mạng đã trình báo sự việc. Mọi chuyện sau đó được giải quyết như thế nào bác sĩ Cheng Yang cũng không rõ nhưng ít nhất khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng, đứa trẻ sẽ có được sự bảo vệ. 

Trẻ cần có không gian an toàn và được bảo vệ trước những mối nguy. (Ảnh minh họa)

Trẻ cần có không gian an toàn và được bảo vệ trước những mối nguy. (Ảnh minh họa)

Đây không phải lần đầu tiên trẻ em mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục xuất hiện tại khoa. Bác sĩ Cheng Yang cho biết những trường hợp tương tự không phải hiếm, nhưng do các phòng khám ngoại trú bận rộn nên thường khó tìm hiểu tận gốc vấn đề. Lần này các bác sĩ có thể hỏi được ngoài bởi sự tận tâm cũng là do yếu tố khách quan - cô bé là bệnh nhân cuối cùng của sáng hôm đó và phía sau không có ai xếp hàng chờ đợi. 

Bác sĩ Cheng Yang cũng cho biết nhiều người vẫn còn giữ tư tưởng xấu hổ, ngại ngùng khi nhắc đến chủ đề tình dục. "Một số bậc cha mẹ khi nhận được những câu hỏi nhạy cảm của con cái, họ thường tìm cách né tránh. Do vậy đứa trẻ không có nơi để tâm sự và chia sẻ những điều đã xảy ra với mình. Ngay cả các bác sĩ khi nhắc nhở họ cũng phải nói một cách gián tiếp. Nếu cha mẹ có yêu cầu bảo vệ quyền lợi con cái mạnh mẽ, họ có thể liên hệ với các khoa tương ứng của bệnh viện, chúng tôi đều sẵn sàng giúp đỡ”, bác sĩ nói.

Điều đáng tiếc là hầu như bác sĩ Cheng Yang chưa bao giờ chứng kiến điều đó. 

Trẻ em bị xâm hại tình dục phải chịu những hậu quả thế nào?

Những trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục đã xảy ra không ít và có nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu về hậu quả mà những đứa trẻ phải gánh chịu khi trải qua điều đó là rất lớn, đặc biệt về sức khỏe tâm thần. Những đứa trẻ này sẽ bị sốc tâm lý nặng nề nên rất cần sự quan tâm, thấu hiểu của gia đình, xã hội cũng như những liệu pháp trị liệu về tâm lí một cách bài bản để trẻ vượt qua những chấn động này.

Một số nghiên cứu còn phát hiện những trải nghiệm tiêu cực như lạm dụng, xâm hại tình dục có thể tác động đến cả cấp độ ADN, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Trẻ sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư, bệnh tim mạch, hô hấp.

Bên cạnh đó, những hành vi tiêu cực này còn ảnh hưởng đến hành vi của trẻ trong tương lai như quan hệ tình dục sớm hơn, quan hệ không an toàn, mắc bệnh tình dục hay các bệnh xã hội cao hơn.

Hơn nữa, trẻ từng có quá khứ bị lạm dụng cũng có xu hướng sẽ nổi loạn, chống đối xã hội, dễ có các hành vi vi phạm pháp luật nếu không được trị liệu tâm lí kịp thời. Số hành vi tiêu cực càng nhiều thì số năm sống sẽ ngắn hơn.

Vì vậy, phía gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc, cho trẻ cảm giác an toàn. Ngoài ra cũng nên chú ý lắng nghe tâm sự, tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc của trẻ. Đồng thời cũng cần có sự hướng dẫn trẻ về cách tự bảo vệ bản thân khi xảy ra nguy hiểm. 

Cậu bé 15 tuổi lén ăn trái cấm với nữ sinh đại học, vài ngày sau phải cầu xin bố mẹ đưa tới viện gấp
Trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm sẽ dễ gánh chịu nhiều hậu quả như viêm nhiễm bộ phận sinh dục, mắc bệnh tình dục, HIV/AIDS, mang thai khi cơ...

Bệnh tình dục ở nam giới

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục