Cậu bé 15 tuổi lén "ăn trái cấm" với nữ sinh đại học, vài ngày sau phải cầu xin bố mẹ đưa tới viện gấp

HOÀNG THÙY. - Ngày 29/01/2024 09:12 AM (GMT+7)

Trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm sẽ dễ gánh chịu nhiều hậu quả như viêm nhiễm bộ phận sinh dục, mắc bệnh tình dục, HIV/AIDS, mang thai khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện,...

Trẻ em trong độ tuổi dậy thì thường có sự tò mò nhất định về "chuyện ấy", nếu không được giáo dục và định hướng đúng cách có thể dẫn tới việc ăn "trái cấm" sớm và phải chịu những hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ Chen Zhaoan - chuyên gia tiết niệu người Trung Quốc cho biết từng gặp một cậu học sinh trung học khá điển trai được cha đưa đến khám. Người cha nói rằng con trai liên tục kêu bị đau khi đi tiểu và có mủ xanh rỉ ra từ "cậu nhỏ". Trước lời kể của bệnh nhân và qua thăm khám, bác sĩ Chen Zhaoan nghi ngờ đây là dấu hiệu điển hình của bệnh lậu nên nói với cha cậu bé: "Có thể con anh mắc bệnh lây qua đường tình dục, cần làm xét nghiệm".

Nghe vậy, cậu bé nhanh chóng phủ nhận bản thân có quan hệ tình và liên tục nhấn mạnh chưa từng thân mật với con gái. Người cha đi cùng cũng khẳng định chắc chắn rằng con trai mình mới 15 tuổi, không hề yêu đương ai nên không thể mắc bệnh tình dục. Tuy nhiên, bác sĩ Chen Zhaoan vẫn lấy mẫu kiểm tra và hẹn thông báo kết quả sau 1 tuần.

Cậu học sinh 15 tuổi đã lén lút quan hệ với nữ sinh đại học và không may mắc bệnh lậu. (Ảnh minh họa)

Cậu học sinh 15 tuổi đã lén lút quan hệ với nữ sinh đại học và không may mắc bệnh lậu. (Ảnh minh họa)

Một tuần sau, cậu bé được mẹ đưa tới phòng khám và nhận được kết quả xét nghiệm xác thực đã mắc bệnh lậu. Lúc này thấy không thể giấu thêm, người con trai thừa nhận trước đó đã hẹn hò với một nữ sinh viên xinh đẹp quen trên mạng có phát sinh quan hệ.

"Đây là lần đầu tiên cháu quan hệ. Cháu không ngờ chị gái đó lại bị bệnh", cậu bé khóc lóc nói với bác sĩ.

Vì cậu bé chưa đủ 16 tuổi nên bác sĩ Chen Zhaoan cũng đã trình báo vụ việc với cơ quan có thẩm quyền theo quy định và chữa trị cho cậu bé. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của cậu bé đã cải thiện.

Bác sĩ Chen Zhaoan cho biết bệnh lậu chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục, thời gian ủ bệnh khoảng 2-7 ngày, triệu chứng ở bé trai thường rõ ràng hơn bé gái, có thể có các triệu chứng như nóng rát, đau khi đi tiểu, chảy mủ từ "cậu nhỏ" và đau tinh hoàn. Phụ nữ có thể có hoặc không có triệu chứng nào. Các triệu chứng như đau khi đi tiểu và tiết dịch âm đạo nhiều không nhất thiết là dấu hiệu của bệnh. Tuy nhiên, nếu không được điều trị, bệnh có thể lây truyền cho người khác và dẫn đến vô sinh trong tương lai.

Ngoài quan hệ tình dục, bác sĩ Chen Zhaoan chỉ ra rằng những người có vết thương hở vô tình tiếp xúc với tinh dịch và dịch tiết của bệnh nhân lậu cũng có thể bị nhiễm trùng. Để ngăn ngừa bệnh lậu, ngoài việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, cũng nên tránh việc có nhiều bạn tình. Một khi được chẩn đoán, cả bản thân và bạn tình đều phải điều trị và kiêng ân ái tạm thời.

Bác sĩ Chen Zhaoan cảnh báo bệnh lậu có thể lây qua quan hệ tình dục, tiếp xúc với tinh dịch hoặc dịch tiết chứa vi khuẩn lậu.

Bác sĩ Chen Zhaoan cảnh báo bệnh lậu có thể lây qua quan hệ tình dục, tiếp xúc với tinh dịch hoặc dịch tiết chứa vi khuẩn lậu. 

Hậu quả khi trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm

Trẻ vị thành niên ngày nay có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những văn hóa phẩm liên quan tới tình dục. Thêm vào đó, trẻ đang trong độ tuổi dậy thì cộng thêm sự tò mò nên có thể có những hành vi quan hệ sớm.

Ở góc độ sức khỏe sinh sản, các chuyên gia cảnh báo đây là điều khá nguy hiểm. Bởi ở tuổi dậy thì, cơ thể trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Việc quan hệ tình dục ở độ tuổi này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản và tâm thần suốt đời.

Những hậu quả thường gặp của việc "yêu" quá sớm là dễ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục (trong đó có cả HIV/AIDS), viêm nhiễm bộ phận sinh dục, có thai ngoài ý muốn, hoặc bị ám ảnh về tình dục sau này.

Viêm nhiễm đường sinh dục tác động tiêu cực đến nhiều chức năng quan trọng của cơ quan sinh dục bao gồm cả chức năng sinh sản, hậu quả nghiêm trọng nhất là dẫn đến vô sinh sau này.

Các chuyên gia cũng cảnh báo việc có thai trước 18 tuổi nguy hiểm gấp 5 lần người có thai ở tuổi 24-25. Hầu hết những người dưới 18 tuổi nếu có thai đều chọn phương pháp nạo phá thai, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe khác như vô sinh, thậm chí mất mạng.

Đặc biệt trẻ vị thành niên rất dễ nhiễm virus HPV khi quan hệ lần đầu với những người đã có nhiều trải nghiệm tình dục với nhiều bạn tình trước đó, đây là nguyên nhân dẫn tới nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là nữ giới.

Nữ sinh đau đến mức không thể ngồi sau cuộc yêu với bạn trai, đi khám phụ khoa mới bất ngờ
Một cô gái phát hiện có khối u nhỏ ở "vùng kín" sau khi quan hệ nhưng vẫn cố chịu đựng, cuối cùng tổn thương đã phát triển ngày càng lớn đến mức cô...

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ChinaTimes)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới