Bé gái nhiễm trùng toàn bộ âm đạo vì mắc bệnh tình dục tưởng chỉ gặp ở nam giới

Ngày 08/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi lây nhiễm bệnh, bé gái được đưa đến bệnh viện huyện điều trị nhưng không khỏi, khi đến BV Da liễu Trung ương, âm đạo của bé đã bị viêm và nhiễm trùng rất nặng.

Mới đây thông tin một trường hợp bé trai 13 tuổi, ở Hà Nội mắc bệnh giang khiến không ít phụ huynh có con trong độ tuổi này hoang mang, lo lắng. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người những căn bệnh tình dục như giang mai, lậu, sùi mào gà… thường chỉ gặp ở những người lớn tuổi.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Phương – Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, hiện nay chưa có một thống kê cụ thể nào để chứng minh rằng đang có dịch bệnh, hay số trẻ vị thanh niên mắc bệnh tình dục gia tăng. Tuy nhiên, hàng năm các bác sĩ vẫn thường xuyên tiếp nhận trẻ dưới 15 tuổi mắc bệnh tình dục đến khám và điều trị.

Đối với nghi vấn về việc vì sao trẻ dưới 15 tuổi lại mắc các bệnh tình dục, bác sĩ Phương cho rằng thậm chí trẻ sơ sinh hoặc dưới 1 tuổi cũng có thể mắc các bệnh tình dục, chứ không riêng gì trẻ ở tuổi vị thành niên.

Bé gái nhiễm trùng toàn bộ âm đạo vì mắc bệnh tình dục tưởng chỉ gặp ở nam giới - 1

Nhiều trẻ ở độ tuổi vị thành niên mắc bệnh lây qua đường tình dục. (Ảnh minh họa)

“Ở lứa tuổi rất nhỏ đó là trẻ sơ sinh hoặc dưới 1 tuổi thì có thể mắc bệnh trong quá trình mang thai hoặc sinh nở. Lớn hơn nữa có một số bệnh lây qua tiếp xúc với người trông trẻ, bố mẹ, bảo mẫu… bị bệnh. Ví dụ như người giúp việc hoặc bố mẹ mắc bệnh sùi mào gà thì có thể lây cho trẻ, vì qua quá trình tiếp xúc virus ở trên tay người lớn khi vệ sinh bộ phận sinh dục của trẻ có thể lây bệnh”, bác sĩ Phương chia sẻ.

Còn đối với trẻ ở tuổi vị thành niên, vị chuyên gia này cho rằng nguyên nhân chính trẻ mắc các bệnh tình dục là do việc quan hệ tình dục sớm, ở lứa tuổi học đường. Tuy nhiên, ở độ tuổi này trẻ lại chưa có kiến thức phòng bệnh và quan hệ tình dục an toàn.

Một điều bác sĩ Phương muốn cảnh báo đến cộng đồng, đó là việc do thiếu kiến thức về các bệnh tình dục nên khi mắc bệnh, gia đình và bản thân các trẻ không nhận biết được, chính vì thế khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Hoặc có trường hợp dù phát hiện sớm nhưng lại đi điều trị ở các cơ sở không chuyên khoa khiến bệnh càng nặng hơn và việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

“Cá nhân tôi có gặp một trường hợp bé gái khoảng 14 tuổi, bị mắc bệnh sùi mào gà nhưng được bố mẹ đưa đến bệnh viện tuyến huyện để đốt, nhưng không khỏi. Khi đưa đến viện, bé gái này bị loét hết phần phụ, nhiễm trùng khắp nơi khiến quá trình khám gặp nhiều khó khăn, kể cả việc đặt dụng cụ (mỏ vịt) để khám ở phía trong cũng rất khó khăn. Đây là ca điển hình của việc điều trị không đúng cách khi trẻ mắc bệnh”, bác sĩ Phương kể lại.

Điều đáng nói, khi trẻ mắc bệnh các bậc phụ huynh đều rất bàng hoàng, họ không tin rằng con mình còn ít tuổi vậy mà đã mắc các bệnh tình dục, chính vì thế việc giáo dục con em mình ngay tại gia đình đang bị bỏ hổng, không được các gia đình chú ý.

“Tôi cho rằng chính các bậc phụ huynh cũng cần trang bị cho mình kiến thức về bệnh lây qua đường tình dục để có thể chia sẻ cho con, nhà trường cũng nên đưa kiến thức này vào các chương trình giáo dục để các con hiểu biết để phòng tránh.

Đồng thời, nên chia sẻ kiến thức về cách phòng các bệnh tình dục trên nhiều kênh thông tin: báo chí, mạng xã hội…để cộng đồng có thể biết cách phòng tránh”, bác sĩ Phương chia sẻ.

Triệu chứng sùi mào gà ở nữ

- Các biểu hiện đầu tiên thường là trên môi lớn, môi bé, âm đạo, khu vực âm hộ, quanh lỗ hậu môn, lỗ tiểu, tầng sinh môn, màng trinh, cổ tử cung… xuất hiện các u nhú màu hồng tươi hoặc trắng đục, mềm. Chúng mọc tập trung thành mảng lớn trông như cái súp lơ, không gây đau hay ngứa nhưng dễ bị chảy máu.

- Khi quan hệ tình dục hay các tiếp xúc khác, nốt sùi mào gà dễ bị vỡ gây chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương tại các điểm trên. Người bệnh mệt mỏi toàn thân, chán ăn, sút cân, đau rát khi quan hệ tình dục, giảm ham muốn tình dục.

- Ngoài các triệu chứng điển hình trên, bệnh sùi mào gà còn xuất hiện ở miệng khi quan hệ tình dục không an toàn bằng đường miệng, ở mắt, các ngón tay, ngón chân. Khi đó xuất hiện các nốt màu hồng trông gần giống mụn cóc, mọc liền kề với nhau thành từng cụm lớn. Bệnh sùi mào gà ở miệng rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh nhiệt miệng, viêm họng nên cần cảnh giác.

Phòng tránh sùi mào gà

- Quan hệ tình dục chung thủy với một vợ, một chồng.

- Tránh quan hệ tình dục với những người mà bạn không biết rõ về tình trạng sức khỏe. Luôn sử dụng bao cao su đúng cách trong quan hệ tình dục. Mặc dù bao cao su không bảo vệ được 100% song đây là một phương pháp hiệu quả giảm nguy cơ mắc bệnh tình dục.

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là bộ phận sinh dục rửa bằng xà phòng trước và sau khi quan hệ.

- Khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra bệnh.

- Khám và kiểm tra sớm nếu có những triệu chứng, biểu hiện nghi ngờ.

Làm chuyện ấy tập thể, nam sinh 22 tuổi tá hỏa khi mắc liền 3 bệnh tình dục
"Cậu nhỏ" của chàng trai trẻ nổi đầy mụn rộp, mưng mủ trắng. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh mắc cùng lúc ba bệnh tình dục là bệnh lậu, sùi mào gà và...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nữ giới