"Vùng kín" lở loét, cô gái xinh đẹp bị chẩn đoán mắc bệnh tình dục nhưng sự thật là...

Ngày 28/04/2019 09:40 AM (GMT+7)

Cô gái xinh đẹp mới 25 tuổi đến từ Đài Bắc, Đài Loan đi khám 2,3 nơi đều bị chẩn đoán mắc bệnh tình dục. Nhưng cô khẳng định bản thân chưa từng quan hệ, vậy lý do là gì?

Bác sĩ Li Weihao, bác sĩ Sản Phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Cheng Hsin tại Đài Bắc, Đài Loan đã chia sẻ về một trường hợp trong chương trình về y tế. Nữ bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp, 25 tuổi đến khám vì “vùng kín” có dấu hiệu bất thường.

Cô gái cho biết đã đến 2,3 phòng khám và đều được chẩn đoán mắc bệnh lây qua đường tình dục và khuyên cô nên đến phòng khám chuyên về những bệnh này. Tuy nhiên nữ bệnh nhân khẳng định rằng bản thân chưa từng quan hệ nên không thể mắc bệnh và quyết định tới bệnh viện lớn để khám.

amp;#34;Vùng kínamp;#34; lở loét, cô gái xinh đẹp bị chẩn đoán mắc bệnh tình dục nhưng sự thật là... - 1

Cô gái trẻ đi khám vì "vùng kín" nổi phát ban, có vết loét. (Ảnh minh họa)

Sau khi nghe về trường hợp của cô gái, bác sĩ Li đã tiến hành kiểm tra bên trong “vùng kín” và thấy rằng có nhiều vết phát ban ở âm hộ người phụ nữ, vết phát ban giống như hình con bướm, trông hơi lạ và cũng khá đang sợ. Kiểm tra thêm, bác sĩ Li cũng thấy cô gái hoàn toàn còn trong trắng như lời kể. Chứng tỏ nữ bệnh nhân không hề nói dối và chưa hề quan hệ tình dục.

Bác sĩ Li đã hỏi cô gái liệu còn gặp vấn đề nào khác hay không thì cô gái trẻ tiết lộ gần đây hay bị loét miệng. Điều này khiến bác sĩ Li nhớ lại một trường hợp trước đó của khoa tiêm chủng khi anh đi thực tập. Một người đàn ông bị loét ở vùng sinh dục và khoang miệng, anh ta được chẩn đoán bị bệnh Behcet (viêm da mống mắt) – là một chứng bệnh tự miễn đặc biệt, xảy ra khi hệ miễn dịch hoạt động quá mức, do đó chúng tấn công các bộ phận khác của cơ thể. 

amp;#34;Vùng kínamp;#34; lở loét, cô gái xinh đẹp bị chẩn đoán mắc bệnh tình dục nhưng sự thật là... - 2

Bác sĩ Li Weihao, bác sĩ Sản Phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Cheng Hsin.

Sau khi được chẩn đoán chính xác bệnh, người phụ nữ đã được chuyển tới khoa miễn dịch và điều trị. Bác sĩ Li nghi ngờ có thể vì ngoại hình của người phụ nữ nên nhiều bác sĩ nghĩ cô mắc bệnh liên quan đến tình dục.

Hội chứng Behcet là gì?

Hội chứng Behcet là một bệnh tự miễn hiếm gặp, gây viêm hệ thống mạch máu, đặc biệt ở tĩnh mạch. Tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch hoạt động quá mức, do đó chúng tấn công các bộ phận khác của cơ thể. Bệnh gây viêm và đau ở mạch máu, miệng, bộ phận sinh dục, mắt, khớp, da, não và dây thần kinh.

Bệnh có các triệu chứng khác nhau tùy mỗi người và biểu hiện khác nhau ở các bộ phận cơ thể.

Da: Một số người mắc bệnh sẽ thấy da nổi mụn nhọt. Ngoài ra, người bệnh có thể nổi những đốm đỏ trên cơ thể, đặc biệt là ở chân;

Miệng: Miệng bị lở loét, gây đau đớn. Các vết loét thường kéo dài khoảng 1–3 tuần và thường không tái diễn;

amp;#34;Vùng kínamp;#34; lở loét, cô gái xinh đẹp bị chẩn đoán mắc bệnh tình dục nhưng sự thật là... - 3

Bộ phận sinh dục: Các vết loét cũng có thể xuất hiện ở bìu hoặc âm hộ. Các vết loét gây đau đớn và để lại sẹo;

Mắt: Bệnh nhân mắc bệnh Behcet có thể gây viêm mắt, gây đỏ mắt và đau. Đôi lúc người bệnh có thể bị suy giảm thị lực ở một hoặc hai mắt;

Khớp: Đầu gối bị sưng và đau khớp gối, khớp cổ tay, mắt cá chân;

Hệ thống mạch máu: Người bệnh Behcet có thể bị viêm động mạch gây ra chứng phình động mạch hoặc tắc nghẽn mạch máu;

Hệ thống tiêu hóa: Người bệnh có thể gặp một loạt các triệu chứng bệnh tiêu hóa như đau bụng hoặc tiêu chảy;

Não: Bệnh nhân bị Behcet bị viêm não dẫn đến đau đầu, sốt, mất phương hướng, thăng bằng kém hoặc đột quỵ.

Chàng trai mắc bệnh tình dục dù không quan hệ, biết công việc của anh BS liền hiểu ra
Chàng trai 28 tuổi đã 2 lần bị mắc bệnh trichomonas - là bệnh nhiễm khuẩn qua đường tình dục mà phụ nữ hay gặp.
Hoàng Dương (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác