Bé gái vừa chào đời nhìn đã “già hơn mẹ” vì bệnh cực hiếm, cả gia đình quá sốc

Ngày 02/09/2021 10:18 AM (GMT+7)

Một phụ nữ bỗng chốc nổi tiếng trên mạng sau khi sinh bé gái “nhìn già hơn mẹ”. Theo thống kê, trên thế giới, cả chục triệu trẻ ra đời mới có một bé mắc phải căn bệnh quái ác này.

Một người mẹ 20 tuổi hân hoan đón con chào đời vào tháng trước nhưng ngay sau đó nhận tin sốc. Bác sĩ nói với cô rằng em bé mắc chứng lão hóa sớm hay còn gọi là lão nhi (hội chứng Hutchinson-Gilford).

Đây là một rối loạn di truyền tiến triển cực kỳ hiếm gặp, thường bắt đầu từ hai năm đầu đời, khiến trẻ già đi nhanh chóng.

Em bé vừa chào đời đã có gương mặt già nua. Ảnh: Newsflash

Em bé vừa chào đời đã có gương mặt "già nua". Ảnh: Newsflash

Theo truyền thông địa phương, người mẹ trẻ sinh con tại nhà ở một thị trấn nhỏ ở Libode, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. 

Bà sản phụ gọi cấp cứu sau khi thấy cháu gái trở dạ nhưng xe chưa kịp đến thì em bé đã chui ra. Sau khi bé gái chào đời với hai bàn tay dị dạng và làn da nhăn nheo, cả hai mẹ con được đưa vào bệnh viện.

“Người ta bảo với chúng tôi rằng em bé bị dị tật. Trong quá trình sinh nở, tôi để ý thấy điều lạ là cháu bé không hề khóc và đã thở rất lạ. Điều đó khiến tôi rất sốc”, người bà thuật lại. 

Hiện tại, người mẹ trẻ và gia đình vô cùng đau lòng, giận dữ sau khi những bức ảnh về em bé lan truyền trên mạng và nhận được những lời bình luận ác ý.

Người mẹ 20 tuổi vô cùng đau lòng khi con mắc bệnh quái ác, lại nhận nhiều lời chế giễu

Người mẹ 20 tuổi vô cùng đau lòng khi con mắc bệnh quái ác, lại nhận nhiều lời chế giễu

Thế nào là hội chứng lão hóa sớm 

Theo Mirror, những người mắc hội chứng lão hóa sớm thường khó chống chọi được với các biến chứng tim mạch nghiêm trọng trong những năm niên thiếu đến độ tuổi 20.

Một số triệu chứng khác có thể có thể liên quan đến tình trạng này bao gồm có giọng nói the thé, không có vú hoặc núm vú.

Tới nay, nguyên nhân cụ thể gây lão hóa sớm liên quan tới hội chứng Hutchinson-Gilford vẫn chưa được xác định. Một số nghiên cứu cho rằng tình trạng bất thường này là do đột biến điểm nhỏ xíu trên một gene đơn - nguyên nhân gây rối loạn màng trong nhân tế bào, ảnh hương xấu lên các mô vốn phải chống đỡ những lực căng mạnh trong cơ thể, như hệ thống tim mạch và cơ bắp nâng đỡ xương.

Tới năm 2020, Tổ chức nghiên cứu lão hóa sớm quốc tế đã xác định có 131 trẻ và người lớn trẻ tuổi tuổi mắc hội chứng này trên thế giới.

 Clip: Mắc bệnh lạ, bé trai 11 tuổi ở Thanh Hóa cao 1,8 mét
Dù mới 11 tuổi nhưng một bé trai ở Thanh Hóa đã cao tới 1,8 mét. Cơ thể của bé tăng nhanh bất thường, các ngón tay, ngón chân dài và lớn hơn các bạn cùng trang lứa.

Bệnh lạ

Yên Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ