Chồng đi lăng nhăng bên ngoài, vợ đưa đến bệnh viện xử lý khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/01/2021 14:40 PM (GMT+7)

Không muốn chồng đi lăng nhăng bên ngoài, người vợ đã quyết định đưa đến bệnh viện xử lý. Khi tư vấn bác sĩ cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định của người vợ.

Ths.Bs.Tạ Việt Cường

Phó giám đốc tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cơ sở 2

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Trước đây, khi nhắc đến kế hoạch hóa gia đình nhiều người vẫn nghĩ chỉ là áp dụng các biện pháp tránh thai dành cho người phụ nữ. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, việc áp dụng các biện pháp tránh thai có thể thực hiện ở cả nam giới, với mức độ an toàn khá cao.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết việc áp dụng biện pháp tránh thai ở nam giới ngoài phương pháp truyền thống là dùng bao cao su, có thể thực hiện triệt sản bằng cách cắt ống dẫn tinh.

Bác sĩ Cường cho biết, hiện ngày càng nhiều nam giới tiến hành triệt sản khi họ cảm thấy đã sinh đủ con và không muốn bị vỡ kế hoạch làm cho cuộc sống gia đình đảo lộn. Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, tư vấn, bác sĩ Cường gặp không ít trường hợp “dở khóc, dở cười” khi đi triệt sản.

Chồng đi lăng nhăng bên ngoài, vợ đưa đến bệnh viện xử lý khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ - 1

Bác sĩ Tạ Việt Cường cho biết triệt sản nam là biện pháp tránh thai an toàn, văn minh.

Đó là trường hợp người vợ ở Hà Nội dẫn chồng đến bệnh viện để thực hiện triệt sản cho người chồng. Tại phòng khám, người vợ chia sẻ dù hai người đã có đủ con như dự định, bản thân chị cũng đã thực hiện biện pháp tránh thai. Thế nhưng, do người chồng có bản tính lăng nhăng bên ngoài quá nhiều nên người vợ đã dắt chồng đến bệnh viện để triệt sản.

“Khi đến viện, người chồng mới biết vợ đưa đi triệt sản. Trước khi tiến hành triệt sản, bác sĩ phải tư vấn rất nhiều và bản thân người chồng cũng đặt ra nhiều câu hỏi như triệt sản có ảnh hưởng đến bản lĩnh đàn ông không? Nếu muốn có con lại thì có được không?… Sau khi được bác sĩ tư vấn và dưới tác động của vợ, người đàn ông đã đồng ý thực hiện triệt sản.

Điều khiến bác sĩ rất khó xử với trường hợp này, đó là người vợ có nhờ bác sĩ tư vấn cho chồng rằng sau khi triệt sản, tinh hoàn không sinh tinh được nữa vì thế không thể sinh con được. Người vợ giải thích với bác sĩ, nếu nói vẫn có thể sinh tinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thì người chồng sẽ tìm cách để có thêm con”, bác sĩ Cường kể lại.

Một trường hợp khác cũng khiến bác sĩ Cường vô cùng thán phục, đó là nam thanh niên mới 29 tuổi nhưng quyết đi triệt sản vì thương vợ. Theo chia sẻ của nam thanh niên này, trước ngày anh quyết định triệt sản 6 tháng vợ anh suýt mất mạng vì chửa vết mổ cũ khi mang thai lần 2.

Không muốn vợ gặp phải bất kỳ sự nguy hiểm nào, thanh niên này đã tìm hiểu và quyết định đi triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn tinh dù 2 vợ chồng mới chỉ có 1 con.

“Người chồng này còn rất trẻ, mới 29 tuổi và có 1 con. Trong quá trình tư vấn nghe người chồng chia sẻ lý do triệt sản để đảm bảo an toàn cho vợ, bản thân tôi là bác sĩ cũng rất thán phục quyết định này”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Chồng đi lăng nhăng bên ngoài, vợ đưa đến bệnh viện xử lý khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ - 2

Triệt sản nam rất ít xảy ra biến chứng.

Đối với câu hỏi về việc triệt sản nam làm mất khả năng cương dương, bác sĩ Cường cho biết việc nhiều người cho rằng triệt sản là thiến, mất khả năng cương dương là không chính xác. Sở dĩ có quan điểm này là do những yếu tố xã hội để lại. Còn hiện nay, việc triệt sản chỉ là cắt ống dẫn tinh để không xuất tinh được ra ngoài, không làm mất khả năng cương cứng của dương vật.

Với kỹ thuật hiện đại, việc triệt sản ở nam giới để lại rất ít biến chứng, thậm chí mạch máu cũng không bị tổn thương, không làm mất chức năng sinh tinh và chức năng nội tiết, tinh trùng vẫn ở mào tinh vì thế nếu muốn vẫn có thể lấy được tinh trùng để làm thụ tinh ống nghiệm. Ngoài ra, còn có thể nối lại ống dẫn tinh với tỷ lệ thành công cao lên tới 80%-90%.

“Triệt sản nam là biện pháp tránh thai an toàn, văn minh với gia đình đã sinh đủ số con, nếu thực hiện đúng cách sẽ không làm ảnh hưởng tới nội tiết của nam giới hay khả năng tình dục của nam giới”, BS Cường nhận định.

Bác sĩ Cường khuyến cáo, nam giới nếu muốn triệt sản nên tới các cơ sở y tế uy tín. Tuyệt đối không thực hiện triệt sản ở những nơi không đảm bảo an toàn để tránh tiền mất tật mang.

Những người đàn ông chấp nhận mặc váy để cuộc sống vợ chồng, sinh hoạt tình dục viên mãn hơn
Bỏ qua sĩ diện, mặc cảm những người đàn ông sẵn sàng mặc váy vào phòng thủ thuật để triệt sản, việc làm này được các bác sĩ đánh giá là rất tiến bộ.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ths.Bs.Tạ Việt Cường